Những hình ảnh hào hùng trên Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát xít

09/05/2019 16:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/5/2019, nước Nga mở màn cho hoạt động kỷ niệm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít bằng lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ để “vinh danh chiến thắng của nhân dân Xô Viết trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945”.

Kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi của lịch sử nhân loại

Kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi của lịch sử nhân loại

Cách đây 74 năm, ngày 9/5/1945, đại diện phát xít Đức đã phải ký biên bản đầu hàng vô điều kiện Hồng quân Liên Xô. Sau đó, Liên Xô tiếp tục đánh gục đội quân Quan Đông tinh nhuệ nhất của phát xít Nhật, buộc Nhật phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chính thức kết thúc.

Tham gia diễu binh năm nay trên Quảng trường Đỏ có hơn 13.000 quân nhân, 132 đơn vị xe máy quân sự các loại, 74 máy bay và trực thăng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) và cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Chỉ huy trưởng các lực lượng bộ binh, Tướng Oleg Saliukov, tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) tại lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga, ngày 7/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Đội danh dự tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của Nga tại lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga, ngày 7/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Xe tăng T-34 tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Xe tăng T-72B3 tại lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga, ngày 7/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Nữ quân nhân Nga tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm