Những cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup: Việt Nam có 3 ngôi sao

08/12/2022 07:45 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trong lịch sử giải đấu AFF Cup, Việt Nam đã có 3 cầu thủ từng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đó là những ai?

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup

AFF Cup được tổ chức bắt đầu từ năm 1996. Giải đấu được tổ chức 2 năm/lần. Kể từ đó tới nay, AFF Cup đã trải qua 13 lần tổ chức. Năm 2022 là lần thứ 14 giải đấu này được diễn ra.

Trong mỗi kỳ AFF Cup, BTC luôn lựa chọn ra một Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP). Cho tới nay, Việt Nam mặc dù mới chỉ vô địch 2 lần nhưng đã có 3 cầu thủ được nhận danh hiệu này. Đó là Nguyễn Hồng Sơn (1998), Dương Hồng Sơn (2008) và Nguyễn Quang Hải (2018).

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup: Việt Nam có 3 cầu thủ - Ảnh 2.

Quang Hải nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 (Ảnh: Hoàng Linh)

Ở hạng mục cá nhân này, Chanathip Songkrasin của Thái Lan đang là người tỏ ra vượt trội. Cá nhân cầu thủ này đã có 3 lần được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải vào các năm 2014, 2016 và 2020. Đây đều là các năm Thái Lan đăng quang vô địch AFF Cup.

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup: Việt Nam có 3 cầu thủ - Ảnh 3.

Chanathip (trái) từng 3 lần nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup

Ngoài Chanathip, còn 2 cầu thủ Thái Lan khác từng nhận được danh hiệu cá nhân này. Đó là Kiatisuk Senamuang (2000) và Therdsak Chaiman (2002).

Cầu thủ có vinh dự nhận dan hiệu Cầu thủ xuất sắc AFF Cup lần đầu tiên là Zainal Abidin Hassan. Anh là cầu thủ của Malaysia. Mặc dù thi đấu xuất sắc nhưng Hassan chỉ giúp Malaysia về nhì ở AFF Cup 1996. Trường hợp của Hassan cũng giống Nguyễn Hồng Sơn của Việt Nam năm 1998.

Trong lịch sử giải đấu, AFF Cup đã trao danh hiệu cá nhân này cho 3 cầu thủ đến từ Singapore gồm Lionel Lewis (2004), Noh Alam Shah (2006) và Shahril Ishak (2012). Người còn lại từng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup là Firman Utina của Indonesia.

Ứng viên MVP AFF Cup 2022

Việt Nam, Thái Lan là hai đội tuyển thuộc nhóm ứng viên vô địch AFF Cup 2022. Vì thế, các cầu thủ thuộc 2 đội tuyển này cũng là những ứng viên hàng đầu cho giải thưởng MVP.

Đối với Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ có đội hình tốt nhất để tham dự giải đấu. Nguyễn Quang Hải là một cái tên nổi bật. Anh đang thi đấu tại nước ngoài cho Pau FC (Ligue 2). Quang Hải cũng từng nhận danh hiệu này năm 2018. Bên cạnh đó, Hoàng Đức cũng là cái tên nặng ký cho danh hiệu này. Cầu thủ của Viettel đang có phong độ tốt tại V-League 2022.

Trong lịch sử, AFF Cup từng trao giải thưởng MVP cho 1 thủ môn. Đó là trường hợp Dương Hồng Sơn của Việt Nam năm 2008. Vì thế, cũng không thể loại Đặng Văn Lâm của Việt Nam ra khỏi danh sách ứng viên giành MVP AFF Cup 2022.

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup: Việt Nam có 3 cầu thủ - Ảnh 4.

Văn Lâm cũng có thể trở thành MVP của AFF Cup 2022 (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Trong khi đó, Thái Lan sẽ không có đội hình tốt nhất để tham dự giải lần này. So với đội hình vô địch năm 2020, họ chỉ còn lại 8 cầu thủ. Cái tên giàu kinh nghiệm nhất của họ sẽ phải kể tời tiền đạo Teerasil Dangda. Tuy nhiên, cái tên có thể tạo ra khác biệt cho Thái Lan lại có thể đến từ hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan. Anh cũng là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Lối chơi của Bunmathan cũng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Vì thế, Theerathon Bunmathan sẽ là cái tên quan trọng trong đội hình của Thái Lan tại AFF Cup 2022.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm