26/09/2025 14:10 GMT+7 | Bóng đá Việt
V.League 2025-26 chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều đổ bộ mạnh mẽ khi 13/14 đội bóng (trừ SLNA) đều sở hữu ít nhất một gương mặt con lai. Sự hiện diện ấy không chỉ mang đến làn gió mới về chuyên môn mà còn làm tăng tính cạnh tranh, giúp giải đấu hấp dẫn hơn.
Dưới đây là đội hình Việt kiều xuất sắc nhất V.League mùa này do VTV Thể thao bình chọn.
Patrik Lê Giang trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng MSK Zilina, từng khoác áo đội U23 Slovakia. Sau khi trở về Việt Nam, Patrik Lê Giang đã có 3 mùa thi đấu trong màu áo CLB Công an TP Hồ Chí Minh (trước là TP Hồ Chí Minh).
Thủ thành cao 1m88 là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Ở mùa giải 2023/24, anh được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất V.League với 25 lần ra sân trong màu áo Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ để thủng lưới 26 bàn, trung bình 1,04 bàn/trận. Mùa này, Patrik Lê Giang đang cùng đội bóng chủ quản bay cao với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Hiện tại, CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang xúc tiến quá trình nhập tịch cho thủ môn sinh năm 1992. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, khả năng cao anh sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam, trong bối cảnh các thủ môn như Filip Nguyễn, Đình Triệu không có được phong độ tốt.
Patrik Lê Giang
Kevin Phạm Ba đang là hậu vệ cánh số 1 của Thép Xanh Nam Định. Mùa này, anh đang có 6 lần ra sân trong màu áo nhà ĐKVĐ ở mọi đấu trường, ghi được 1 bàn thắng. Không chỉ chơi tốt ở vị trí hậu vệ, Kevin Phạm Ba còn có kinh nghiệm đá tiền đạo khi còn trẻ, qua đó gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng sau 10 trận đầu tiên cùng Thép Xanh Nam Định mùa trước. Với thể hình lý tưởng (1m81), khả năng lên công về thủ ấn tượng, tốc độ tốt, Kevin Phạm Ba sẽ là sự bổ sung cực chất lượng cho ĐT Việt Nam nếu có quốc tịch.
Kevin Phạm Ba. Ảnh Thép Xanh Nam Định
Trong khi đó bên cánh trái, khó ai có thể thay thế Cao Pendant Quang Vinh (CAHN) ở thời điểm này. Từng có 6 năm kinh nghiệm chơi ở giải hạng Nhì Pháp, cầu thủ sinh năm 1997 nhanh chóng chiếm được lòng tin từ BHL đội bóng công an với phong độ ổn định, khả năng tạo đột biến tốt trong những pha tấn công. Quang Vinh đã có 24 lần ra sân cho CAHN mùa trước, 4 trận mùa này và vừa mới ghi bàn giúp CAHN thắng Cebu tối 24/9. Không chỉ thể hiện tốt ở CLB, anh còn là hậu vệ số 1 nơi cánh trái của ĐT Việt Nam. Kevin Phạm Ba và Cao Pendant Quang Vinh sẽ hỗ trợ tốt cho bộ đôi trung vệ Kyle Colonna (Thể Công Viettel) và Adou Minh (CAHN).
Cao Quang Vinh
Kyle đang có màn "lột xác" khi khoác áo Thể Công Viettel. Không chỉ là lá chắn thép nơi hàng phòng ngự, cầu thủ sinh năm 1999 còn tích cực tham gia các pha tấn công nguy hiểm. Ở trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26, anh có màn trình diễn ấn tượng trước đội bóng cũ Hà Nội FC, qua đó nhận về nhiều lời khen từ HLV Velizar Popov.
Trong khi đó, Adou Minh sở hữu thể hình lý tưởng, thể lực tốt, cùng phong cách thi đấu mạnh mẽ, chắc chắn và kỷ luật. Mùa giải 2024/25, trung vệ Việt kiều Pháp có 20 lần ra sân, ghi 2 bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Mùa này, anh chuyển tới CAHN và tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Polking.
Cặp trung vệ Kyle Colonna (trái) và Adou Minh (phải)
Cặp tiền vệ trung tâm Trần Thành Trung và Viktor Lê là hai gương mặt nổi bật nhất nơi tuyến giữa hiện tại. Viktor Lê đã phần nào minh chứng năng lực không chỉ qua màn trình diễn ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà còn ở đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ Việt kiều Nga sở hữu lối chơi xông xáo, không ngại tranh chấp và rất biết cách để lại dấu ấn. Ở hai trận đấu gần nhất trong màu áo Hà Tĩnh, Viktor Lê có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng quý giá giúp đội bóng núi Hồng níu lại một điểm trước SLNA. Trong màu áo U23 Việt Nam, cầu thủ sinh năm 2003 cũng đã hòa nhập tốt hơn với các đồng đội. Ở vòng loại U23 châu Á đầu tháng 9, Viktor Lê đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Trước khi trở về Việt Nam, Trần Thành Trung thi đấu trong màu áo CLB Slavia Sofia ở Giải VĐQG Bulgaria, ghi 2 bàn, 1 kiến tạo ở 31 lần ra sân mùa giải 2024/25. Đây cũng là một trong số ít cầu thủ ở cấp độ U23 đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á với mức giá 400.000 euro (theo Transfermarkt). Ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, cầu thủ sinh năm 2005 được HLV Kim Sang Sik triệu tập nhưng đã phải ra về sớm vì chưa đảm bảo thể lực. Dù chưa được ra sân trận nào ở V-League, cầu thủ sinh năm 2005 vẫn sẽ là nhân tố vô cùng tiềm năng không chỉ cho Ninh Bình mà còn là ĐT Việt Nam trong tương lai gần.
Trần Thành Trung (trái) và Viktor Lê (phải)
Hai cặp tiền vệ cánh lần lượt sẽ là Brandon Ly (phải) và Vadim Nguyễn (trái). Giống Thành Trung, Brandon Ly còn khá trẻ và có lẽ sẽ cần thêm thời gian để hoà nhập với bóng đá Việt Nam. Sau khi gia nhập CAHN, cựu cầu thủ U21 Burnley mới chỉ ra sân đúng 5 phút ở trận thắng 4-2 trước Hà Nội FC. Dẫu vậy, Brandon Ly vẫn được giới chuyên môn cũng như HLV Polking đánh giá cao.
Brandon Ly. Anh CAHN FC
Vadim Nguyễn thường xuyên được HLV Lê Đức Tuấn tạo điều kiện vào sân trong hiệp 2. Dù không có thể hình quá vượt trội, cầu thủ Việt kiều Nga lại gây ấn tượng với nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật tốt. Ở 3 trận đấu được ra sân, tiền vệ trái này đều để lại những dấu ấn riêng.
Vadim Nguyen. Ảnh SHB Đà Nẵng
Damian Vũ Thanh An là cái tên không thể thiếu trong đội hình với màn ra mắt cực ấn tượng trong màu áo Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League gặp Công an TP Hồ Chí Minh. Không phải vị trí tiền vệ như thông tin trên Transfermarkt, anh được HLV Popov xếp đá cao nhất và chỉ mất đúng 2 phút để ghi bàn thắng đầu tiên ở giải VĐQG Việt Nam với pha chớp thời cơ thông minh. Damian Vũ Thanh An sẽ là một trong những nhân tố hứa hẹn gây được đột biến lớn trong thời gian tới.
Damian Vũ Thanh An
Vị trí cao nhất trong đội hình Việt kiều là tiền đạo Ryan Ha, hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai. Trước khi đến phố Núi, cầu thủ người Pháp gốc Việt đã kinh qua nhiều đội bóng ở cả V.League và hạng Nhất như Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Hà Nội FC và PVF-CAND. Dù chưa để lại quá nhiều ấn tượng nhưng kinh nghiệm ở Việt Nam sẽ là lợi thế lớn của cầu thủ sinh năm 1997. Mùa này, anh đã ra sân cả 3 trận đầu tiên trong màu áo HAGL.
Ryan Hà. Ảnh HAGL
Sự góp mặt ngày càng đông đảo của các cầu thủ Việt kiều với nền tảng thể hình, kỹ thuật và tư duy bóng đá hiện đại ở V.League 2025-2026 không chỉ giúp các CLB gia tăng sức mạnh mà còn hứa hẹn mở ra nhiều lựa chọn chất lượng cho đội tuyển quốc gia.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất