Những bê bối 'rúng động' làng giải trí Hàn Quốc năm 2018: Từ bạo hành, quấy rối, đến quỵt nợ...

31/12/2018 10:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thật không may khi nền showbiz Hàn không có năm nào mà không vướng scandal.

Tranh cãi gay gắt khi ngày càng nhiều sao Hàn vướng bê bối cha mẹ ‘quỵt’ nợ

Tranh cãi gay gắt khi ngày càng nhiều sao Hàn vướng bê bối cha mẹ ‘quỵt’ nợ

Nền giải trí Hàn Quốc đang “rúng động” với phong trào #DebtToo khi ngày càng xuất hiện nhiều cáo buộc cha mẹ của một số ngôi sao nổi tiếng “quỵt” nợ.

Năm 2018 trôi qua với nhiều bê bối, trong số đó có những vụ việc chưa từng xảy ra trong lịch sử làng giải trí xứ kim chi.

Bê bối cha mẹ quỵt nợ

Nền giải trí xứ Hàn đã rúng động với phong trào #DebtToo khi xuất hiện lời tố cha mẹ của nhiều ngôi sao quỵt nợ.

Chú thích ảnh
Cha mẹ siêu sao Bi Rain bị tố nợ tiền gạo và một khoản tiền mặt để kinh doanh mà chưa trả

Tức là cha mẹ của các ngôi sao này đang có những khoản nợ từ lâu mà chưa trả. Điển hình trong số đó là các ngôi sao Microdot, DOK2, Tiffany, Ma DongSeok, Bi Rain, WheeIn (MAMAMOO), MinHyuk (BTOB).

Vụ quấy rối tình dục của Lee Seo Won

Theo nhiều nguồn tin, Lee Seo Won đi uống rượu với một ngôi sao nữ danh tiếng và được cho là có những hành vi quấy rối tình dục không mong muốn với người bạn gái này. Sau đó, Lee Seo Won bị cáo buộc đã đe dọa bằng vũ khí khi người bạn này gọi điện cho bạn trai tới trợ giúp.

Chú thích ảnh
Lee Seo Won đã âm thầm đi lính trong bối cảnh vẫn đang bị xét xử 

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Lee Seo Won nói rằng anh chẳng nhớ gì cả bởi quá say. Vụ việc này vẫn đang được giải quyết và Lee Seo Won đã vắng mặt trong vụ xét xử mới đây nhất do đã “âm thầm” đi lính thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bê bối băng sex của Goo Hara và Choi Jong Bum

Bê bối liên quan đến ca sĩ kiêm nữ diễn viên Goo Hara và bạn trai cũ Choi Jong Bum đã gây sốc làng giải trí Hàn Quốc và hiện vẫn đang được điều tra.

Cả Goo Hara và Choi Jong Bum đều tuyên bố họ là nạn nhân của một vụ tấn công trong một cuộc cãi vã xảy ra khi Choi quyết định từ bỏ nữ diễn viên khi phát hiện ra cô đã nói dối về người mà cô gặp gỡ trong bữa ăn trưa.

Chú thích ảnh
Goo Hara và Choi Jong Bum đều bị thương tích sau vụ ẩu đả

Cả hai đều có những thương tích sau vụ ẩu đả. Choi có nhiều vết xước trên mặt, trong khi Goo Hara có nhiều vết bầm tím trên tay và chân. Trong một video clip từ camera an ninh của CCTV cho thấy hình ảnh Goo Hara quỳ trước mặt Choi, qua đó nhiều người cho rằng cô đang cầu xin Choi không tung băng sex mà họ đã quay trong quan hệ của mình.

Theo Choi Jung Bum, chính Goo Hara là người gợi ý quay băng sex. Tuy nhiên, những video clip khác đã được tìm thấy sau các cuộc điều tra của cảnh sát, phần lớn trong số đó được quay mà không có sự đồng ý của Goo Hara.

KyeongHa (TST) bị tố quấy rối tình dục

Nhiều người đã sốc khi fan K-pop phát hiện ra rằng TST, thành viên nhóm KyeongHa đã nhận tội quấy rối tình dục một bé gái từ trước khi ra mắt làng K-pop.

Chú thích ảnh
TST đã bị đuổi khỏi nhóm KyeongHa sau khi thừa nhận quấy rối tình dục

Cuối cùng, TST đã bị đuổi khỏi nhóm KyeongHa.

Các thành viên East Light bị bạo hành trong gần 4 năm

Xã hội Hàn Quốc đã rúng động khi biết tin các thành viên nhóm East Light đã bị một nhà sản xuất trong công ty quản lý Media Line Entertainment bạo hành.

Chú thích ảnh
Thành viên của East Light bị nhà sản xuất bạo hành đến chảy máu đầu

Theo trưởng nhóm Lee Suk Chul, có những lần nhà sản xuất này đã xiết cổ họ bằng dây guitar điện và đánh họ bằng gậy bóng chày khiến đầu họ chảy đẫm máu.

Lee Suk Chul còn cho biết, Giám đốc điều hành của Media Line Entertainment, Kim Chang Hwan, có biết về các vụ bạo hành diễn ra nhưng không hề can thiệp. Nhà sản xuất này đã bị bắt và đang chờ bị xét xử.

Nam diễn viên kì cựu Jo Min Ki và bê bối #MeToo

Dư luận không khỏi xôn xao trước scandal nam diễn viên Hàn Quốc Jo Min Ki bị nhiều sinh viên cáo buộc lạm dụng. Sau khi bị tố, Jo Min Ki đã bị sa thải khỏi trường Đại học Cheongju nơi ông giảng dạy môn kịch từ năm 2004.

Nam diễn viên 52 tuổi này đã xuất hiện trong nhiều loạt phim truyền hình và một số phim điện ảnh, trong đó có phim truyền hình Người luật sư (The Attorney – 2013).

Ban đầu, Jo Min Ki phủ nhận tất cả các cáo buộc, nhưng sau khi có 10 phụ nữ đứng lên tuyên bố họ là nạn nhân, cuối cùng Jo Min Ki đã phải thú nhận hành vi của mình vào ngày 27/2.

Chú thích ảnh
Jo Min Ki

Cảnh sát đã vào cuộc khi nạn nhân thứ 11 lên tiếng, có điều Jo Min Ki đã tự vẫn ngay trước khi được mời đến để thẩm vấn. Trước khi kết liễu đời mình, Jo Min Ki đã gọi điện thoại cho người thân để xin lỗi vì làm cho họ thất vọng và để lại bức thư xin lỗi các nạn nhân.

Ngoài Jo Min Ki, hai nam diễn viên khác là Oh Dal Su và Choi Il Hwan cũng bị tố tấn công tình dục. Hậu quả, vai diễn của Choi Il Hwan trong phần tiếp theo của quả bom tấn Along With The Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa 2 thế giới) đã bị cắt bỏ và thay thế vào đó là cảnh quay của các diễn viên khác.

Ban đầu, cả 2 diễn viên này đều phủ nhận các cáo buộc nhưng sau đó họ đã công khai xin lỗi vì những hành động của mình. Choi Il Hwan lập tức thông báo nghỉ diễn.

Biểu tượng K-pop những năm 1990 bị tố đánh bạc ở hải ngoại

Theo thông báo của văn phòng công tố viên, Shoo, thành viên S.E.S., nhóm nhạc nữ nổi danh trong những năm 1990, đã bị truy tố vì thường xuyên tham gia đánh bạc ở nước ngoài.

Phòng công tố đã đâm đơn tố giác nữ nghệ sĩ giải trí 37 tuổi này với cáo buộc “đánh bạc thường xuyên”.

Shoo tên thật là Yoo Soo-young. Cô đã bị truy tố nhưng không bị giam giữ.

Chú thích ảnh
Shoo

Theo Văn phòng công tố viên, Shoo đã tham gia đánh bạc nhiều lần ở nhiều nước, trong đó có Macao từ hồi tháng 8/2016 đến tháng 5/2018. Tổng số tiền mà cô đánh bạc đã lên tới 790 triệu won (617.000 USD).

Tuy nhiên, các công tố viên đã làm rõ các cáo buộc Shoo lừa đảo của 2 người mang họ Park và Yoon. Hài người này đã cáo buộc Shoo không trả họ 600 triệu won mà họ cho cô vay tại một sòng bạc địa phương.

Thay vào đó, công tố viên đã truy tố Yoon vì tội cho vay tiền mà dù biết số tiền đó dùng để đánh bạc và xác định rằng Shoo không trả tiền vay nhưng cô không có ý định lừa đảo.

Bộ ba nữ S.E.S. từng “thống trị” làng K-pop kể từ khi ra mắt hồi năm 1997 cho đến khi tan rã hồi năm 2002. Năm 2010, Shoo kết hôn với một ngôi sao bóng chày và đã có 3 con.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm