Nhóm nam SM trở lại hậu lùm xùm liên quan đến BTS: Nhạc khó thấm, tóc tai kiểu gì thế này?

30/01/2023 19:07 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đúng là nhà SM: Không có nhạc khó nghe nhất, chỉ có nhạc khó nghe hơn.

16 giờ ngày 30/1 (giờ Việt Nam), nhóm nhạc nam NCT 127 đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Ay-Yo và album cùng tên. Đây là album tái bản từ album phòng thu thứ tư 2 Baddies của NCT 127. Trước đó, NCT vừa vướng vào 1 lùm xùm thiếu tôn trọng khi nhắc đến tiền bối BTS nên màn trở lại của nhóm nam nhà SM càng được chú ý.

Ay-Yo MV - NCT 127

Những nhóm nhạc nhà SM, đặc biệt là NCT 127 luôn nổi tiếng với những ca khúc cực kỳ khó nghe khi sử dụng nhiều chất liệu nhạc mới mẻ và thậm chí còn được gọi là “đi trước thời đại". Và với ca khúc mới Ay-Yo, điều này một lần nữa được khán giả công nhận.

Ay-Yo là một bài hát hiphop dance với nhiều phân đoạn để các thành viên NCT 127 khoe giọng hát mạnh mẽ, nội lực. Điều này vô tình tạo nên tổng thể ca khúc không dễ để thấm ngay từ lần đầu nghe. Ngay cả thông điệp của bài hát cũng được đánh giá là quá vĩ mô khi mô tả cách NCT 127 sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị bền vững theo cách độc đáo của riêng mình trong tương lai. 

Nhóm nam SM trở lại hậu lùm xùm liên quan đến BTS: Nhạc khó thấm, tóc tai kiểu gì thế này? - Ảnh 3.

Ay-Yo đậm chất hiphop từ giai điệu cho đến vũ đạo

Không chỉ dừng lại ở một ca khúc khó nghe, ngay cả tạo hình của NCT 127 trong MV Ay-Yo cũng rất “thách thức" người nhìn. Hàng loạt kiểu tóc độc lạ của các thành viên Taeyong, Johnny hay Jungwoo chứng minh một điều rằng nhan sắc “vườn bông nhà SM" đã hoàn toàn “gánh" tạo hình trong lần trở lại này.

Nhóm nam SM trở lại hậu lùm xùm liên quan đến BTS: Nhạc khó thấm, tóc tai kiểu gì thế này? - Ảnh 4.

Taeyong với mái tóc “tia lửa điện" độc đáo

Nhóm nam SM trở lại hậu lùm xùm liên quan đến BTS: Nhạc khó thấm, tóc tai kiểu gì thế này? - Ảnh 5.

Johnny gây liên tưởng ngay đến tóc hai mái của nam ca sĩ Đan Trường

Nhóm nam SM trở lại hậu lùm xùm liên quan đến BTS: Nhạc khó thấm, tóc tai kiểu gì thế này? - Ảnh 6.

Nếu không phải là Jungwoo thì mái tóc “hạt dẻ" này chắc sẽ trở thành “thảm hoạ” mất!

Phản ứng của người hâm mộ Kpop về MV Ay-Yo:

- Bài nghe chưa thấm nhưng công nhận đoạn hát bridge của Doyoung hay thực sự.

- Tạo hình tóc của Taeyong đúng kiểu thách thức visual. 

- Tóc của Johnny lấy cảm hứng từ anh Bo Đan Trường phải không?

- Cái beat nghe rất cháy nhưng có vẻ thiên về khoe giọng hát nên chưa thấm mấy.

- Nhạc NCT 127 nếu giờ thấy khó ngấm thì nên để 3 - 4 năm nữa quay lại nghe sẽ thấy hay. 

- Lại một bài hát khó nghe của NCT 127, quá quen rồi.

- Bài này nghe lạ lạ cuốn cuốn, thích đoạn bridge dễ sợ.

Nhóm nam SM trở lại hậu lùm xùm liên quan đến BTS: Nhạc khó thấm, tóc tai kiểu gì thế này? - Ảnh 7.

Nhóm nam SM trở lại hậu lùm xùm liên quan đến BTS: Nhạc khó thấm, tóc tai kiểu gì thế này? - Ảnh 8.

NCT 127

Nguồn: YouTube

Tiêu Tuấn

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm