Nhìn Thái Lan liên tục được ‘mời ăn cỗ’, HLV Troussier liệu có thấy chạnh lòng cho tuyển Việt Nam?

15/03/2023 11:21 GMT+7 | Thể thao 360

Nhìn Thái Lan liên tục được ‘mời ăn cỗ’, HLV Troussier liệu có thấy chạnh lòng cho tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Thái Lan liên tiếp nhận được lời mời tham dự những giải đấu chất lượng, nơi có sự góp mặt của các đội bóng tốp đầu châu lục. Còn tuyển Việt Nam thì sao?

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Á (CAFA) đã gửi lời mời đội tuyển Thái Lan tham dự Cúp Trung Á 2023 (CAFA Championship). Trước đó, Thái Lan cũng được mời dự giải vô địch Tây Á 2023 diễn ra vào tháng Ba. Tuy nhiên giải đấu này đã bị hủy bỏ do UAE xin thôi đăng cai.

Trong khi đó, CAFA Championship 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 9/6 đến 21/6, với sự góp mặt của 6 đội Trung Á gồm Uzbekistan (chủ nhà), Iran, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, cùng 2 đội khách mời là Nga và Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức.

Nhìn Thái Lan liên tục được ‘mời ăn cỗ’, HLV Troussier liệu có thấy chạnh lòng cho tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Thái Lan đang là đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á với 7 lần vô địch AFF Cup. (Ảnh: Như Đạt)

Liên đoàn bóng đá Thái Lan hiện vẫn đang cân nhắc đề nghị này do phải tính toán chi phí sao cho phù hợp với kế hoạch tài chính. Tuy nhiên nếu dự giải, thầy trò HLV Polking sẽ có cơ hội không thể tốt hơn để cọ xát với những đội bóng chất lượng ở một giải đấu chính thức.

Nên nhớ, trên bảng xếp hạng FIFA, các đội tuyển Iran (24), Nga (37), Uzbekistan (77), Kyrgyzstan (94) và Tajikistan (108) đều đang đứng trên Thái Lan (111).

Dự kiến 8 đội sẽ được chia thành 2 bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào chơi trận chung kết. Như vậy mỗi đội sẽ được thi đấu ít nhất 3 trận và tối đa 4 trận. Các trận đấu sẽ được tổ chức vào dịp FIFA Days của tháng 6, đồng nghĩa với việc các đội tuyển đều có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Nhìn Thái Lan liên tục được ‘mời ăn cỗ’, HLV Troussier liệu có thấy chạnh lòng cho tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Chanathip có thể về hội quân cùng tuyển Thái Lan để dự CAFA Championship 2023.

Còn nhớ sau khi thắng tuyển Việt Nam để vô địch AFF Cup 2022, HLV Polking chia sẻ:

"Tôi cũng chưa thể nói quá xa được nhưng tôi hi vọng bóng đá Thái Lan sẽ tiến từng bước một. Từ việc khẳng định vị thế ở Đông Nam Á, toàn đội sẽ hướng ra châu Á, cố gắng chơi tốt ở Asian Cup. Ở đó, chúng tôi sẽ có cơ hội đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia… và hi vọng toàn đội sẽ có được màn trình diễn tốt.

Tham dự World Cup đòi hỏi rất nhiều điều mà không phải mình tôi làm được. Là một HLV trưởng, tôi chỉ có thể nói là việc thi đấu với các đội mạnh hơn là bước đi cần thiết để tiến bộ".

Nhìn Thái Lan liên tục được ‘mời ăn cỗ’, HLV Troussier liệu có thấy chạnh lòng cho tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

HLV Polking vừa có quãng thời gian thành công cùng đội tuyển Thái Lan. Ông giúp đội bóng này hai lần vô địch AFF Cup gần nhất, đồng thời giành vé dự Asian Cup 2023. (Ảnh: Như Đạt)

Tới khi nhận được lời mời dự giải vô địch Tây Á 2023, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Patit Supapong bày tỏ với truyền thông: "Việc chúng tôi khao khát tham dự giải đấu này giống như việc Nhật Bản muốn tham dự giải EURO của châu Âu vậy. Thái Lan rất quan tâm đến giải WAFF Championship và đang đàm phán để tham gia".

"Việc đội tuyển quốc gia Thái Lan được thi đấu với nhiều đội có thứ hạng cao hơn không phải là cơ hội dễ tìm. Tất nhiên tuyển Thái Lan phải đá ít nhất 3 trận thì chắc chắn thứ hạng trên BXH FIFA mới có thể tăng lên. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng hạt giống trong lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2023, bao gồm cả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á".

Nhìn Thái Lan liên tục được ‘mời ăn cỗ’, HLV Troussier liệu có thấy chạnh lòng cho tuyển Việt Nam? - Ảnh 4.

HLV Troussier kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ được chạm trán với nhiều đối thủ mạnh. Điều này giúp ích nhiều cho mục tiêu dự World Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Rõ ràng, việc được thi đấu với các đối thủ mạnh là điều những người làm bóng đá luôn chờ đợi. Cũng bởi vậy, thật dễ hiểu khi vừa qua HLV Philippe Troussier đã nhấn mạnh mong muốn trong tương lai, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội được thi đấ với các đội nằm trong top 60 thế giới.

Điều này càng được chú ý bởi tuyển Việt Nam trước đây không có nhiều những trận giao hữu chất lượng mỗi dịp FIFA Days. Thậm chí, việc ĐTQG không thi đấu trong các dịp này cũng dần trở thành chuyện không mới với người hâm mộ nước nhà.

Nhìn Thái Lan liên tục được ‘mời ăn cỗ’, HLV Troussier liệu có thấy chạnh lòng cho tuyển Việt Nam? - Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam gặp phải vô vàn khó khăn khi đối đầu các đội tốp đầu châu lục tại vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên điều đó mang tới nhiều kinh nghiệm cho các tuyển thủ trong tương lai. (Ảnh: Linh Đan)

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam nhận lời mời dự một giải đấu ở nước ngoài đã diễn ra cách đây gần 4 năm. Đó là King’s Cup 2019 tại Thái Lan.

Những năm sau đó, phần nào vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc thi đấu quốc tế gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế rằng tuyển Việt Nam ít khi được dự các giải mời chất lượng. Điều này không mới, bởi từ trước khi HLV Park Hang-seo tới Việt Nam làm việc, mọi chuyện đã như vậy rồi.

HLV Troussier mong muốn được cọ xát với những đội trong top 60 FIFA, nhưng làm thế nào để ước mơ đó có thể trở thành sự thật? Câu trả lời sẽ phải chờ động thái từ những bên liên quan trong tương lai.

'Siêu nhân' Haaland ghi một mạch 5 bàn thắng, Man City hùng dũng đi tiếp tại Champions League

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm