Nhìn đội hình tuyển Đức mà thấy... nản

14/11/2025 07:08 GMT+7 | Đức

Xét trên thứ hạng FIFA của Luxembourg (92), đối thủ của Đức ở lượt trận thứ 5 bảng A vòng loại World Cup 2026, HLV Julian Nagelsmann có thể lựa chọn bất kì cầu thủ nào mà ông muốn ở lần tập trung này.

1. Tất cả những cầu thủ có phong độ tốt nhất của Bayern Munich hoặc Borussia Dortmund đều có mặt cho trận đấu này. Ngoài Jamal Musiala bị chấn thương, 3 trong số những tài năng trẻ lớn nhất hiện tại là tiền đạo Nick Woltemade (Newcastle), thủ môn Noah Atubolu (Freiburg) và tiền vệ Said El Mala (Cologne) cũng góp mặt.

Atubolu và Woltemade đều chơi trong trận chung kết giải vô địch U21 châu Âu khi Đức để thua Anh với tỉ số 2-3. Nếu xét về sự phát triển, những nhà vô địch của xứ sở sương mù cũng chỉ có Quansah và Alex Scott được HLV Thomas Tuchel triệu tập. Những cái tên đã nổi tiếng như Harvey Elliott hay Livramento không xuất hiện.

Nhưng thực tế là khác nhau. "Tam sư" thắng cả 6 trận vòng loại với nhóm cầu thủ tài năng của Tuchel. Trong khi đó, Đức thua sốc trước Slovakia trên sân khách vào tháng 9 vừa qua, dù đứng đầu bảng đấu nhưng họ đối mặt với sự nghi ngờ về khả năng chơi bóng đỉnh cao của mỗi cầu thủ và sự phát triển chung của tập thể.

Không tính đến những cầu thủ trẻ được gọi tập trung kể từ khi Nagelsmann dẫn dắt, nhóm cầu thủ trụ cột như Kimmich, Anton, Schlotterbeck, Rudiger, Goretzka, Gnabry, Wirtz đều có mặt trong các thất bại hoàn toàn trước Pháp và Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League. Có nghĩa là ngay cả khi sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới cũng không thể giúp đội bóng được gọi là Die Mannschaft chơi đúng như kì vọng.

Một vài chi tiết đáng chú ý khác, tổng số bàn thắng của 3 tiền đạo được HLV 39 tuổi đặt niềm tin lần này là 18 bàn thắng, không bằng số pha lập công của một mình Harry Kane (22), và chỉ bằng Mbappe (18). Tổng số lần khoác áo đội tuyển của 4 thủ môn Atubolu, Baumann, Dahmen, Nubel chỉ là 4 trận. Không thể so sánh với số lẻ của bất kì thủ thành nào của các đội hàng đầu châu Âu.

Những con số là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu hụt những cái tên hàng đầu trong đội hình của Nagelsmann. Và việc thiếu vắng những tài năng vượt trội, những cầu thủ cá tính, đậm chất Đức, là kết quả của sự sa sút kéo dài gần hơn 8 năm qua ở tất cả các khía cạnh, từ thành tích sân cỏ, đào tạo trẻ cho đến tư duy và áp dụng khoa học công nghệ.

Nhìn đội hình tuyển Đức mà thấy... nản - Ảnh 1.

Đáng buồn cho Đức khi Kimmich là cầu thủ nổi bật nhất của họ

2. Đức giành chức vô địch thế giới 2014 nhờ cuộc cách mạng đào tạo trẻ được thực hiện từ sau thất bại ở EURO 2000. Một chương trình hành động được mô tả là chính xác, nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản đã được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) áp dụng trên quy mô cả nước.

Một thế hệ những tài năng ra đời như Kroos, Neuer, Ozil, Khedira, Hummels, Boateng, Howedes cùng nhau vô địch châu Âu mọi lứa tuổi trẻ như U17, U19 và U21. Sau đó, họ cùng nhau vô địch World Cup 2014.

Đây không phải thế hệ có năng lực duy nhất của bóng đá Đức. Sau đó Draxler, Rudiger, Kimmich hay Goretzka đã lần lượt xuất hiện. Nhưng họ cũng chỉ đạt được thành công ở cấp câu lạc bộ và hoàn toàn thất bại trong việc chinh phục danh hiệu với đội tuyển quốc gia.

Sau nhóm này, không có cầu thủ nào nổi bật hoặc khẳng định được giá trị, ngoại trừ Musiala. Trong khi đó, Florian Wirtz chưa có được vị thế vững chắc ở Liverpool. Tài năng được chú ý duy nhất lần này là Said El Mala 19 tuổi, người ghi được 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 9 lần ra sân tại Bundesliga. Tiền vệ này được nhiều câu lạc bộ lớn như Inter, PSG và Bayern Munich theo dõi nhưng chắc chắn còn vô danh ở cựu lục địa.

3. Kể cả khi Đức giành quyền tham dự World Cup 2026, cũng không thể chờ đợi vào một đội hình tốt hơn so với hiện tại, bởi nền bóng đá này không có khả năng đào tạo ra một thế hệ xuất sắc nào khác như trong quá khứ. Đó là thất bại mang tính tổng thể bởi cách đào tạo bóng đá trẻ lỗi thời, công nghệ và tư duy tụt hậu quá xa so với các nền bóng đá lớn khác.

Họ vẫn tập trung vào việc rèn luyện kiểm soát thế trận và chơi với một tiền đạo chơi chân tốt để kiến tạo thế trận. Nhưng lại bỏ qua những yếu tố cơ bản như tranh chấp, chơi bóng bằng cả hai chân, đi bóng giữ nhịp thế trận. Đồng thời, không nuôi dưỡng những cá tính lớn để tập trung ưu tiên kĩ thuật cá nhân.


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm