Nhiều tín hiệu tích cực từ đội tuyển điền kinh Việt Nam sau giải vô địch châu Á

02/06/2025 05:45 GMT+7 | Thể thao

Đội tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc giải vô địch điền kinh châu Á 2025 ở vị trí thứ 16, đồng hạng Bahrain với 1 HCB và 1 HCĐ. Nhưng quan trọng hơn cả những tấm huy chương, đó là có rất nhiều tín hiệu tích cực sau giải đấu tại Gumi, Hàn Quốc.

Thành tích của đội tuyển điền kinh năm nay không bằng 2 giải đấu gần nhất, vì năm 2019, chúng ta giành một HCV nội dung 400m vượt rào nữ của Quách Thị Lan, còn năm 2023 là 1 HCV (nội dung 4x400m tiếp sức nữ) và 1 HCĐ.

Nhưng theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, HLV trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia, giải đấu năm nay là cơ hội để đánh giá sự chuẩn bị và năng lực cạnh tranh của các VĐV đối với các giải đấu lớn như ASIAD hoặc giành suất tham dự Olympic 2028. Đồng thời, cũng là cơ hội để các tài năng trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh tâm lý thi đấu, nên việc thành tích chưa như ý không phải là vấn đề đáng lo ngại, xét trên tổng thể của quá trình chuẩn bị trong dài hạn.

Thực tế, dù không thể bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung đặt hy vọng nhiều nhất là 4x400m tiếp sức nữ, khi để thua tổ chạy Ấn Độ sít sao ở 60m cuối cùng trong lượt chạy của VĐV dày dạn kinh nghiệm Hoàng Thị Minh Hạnh (3 phút 34 giây 77 so với 3 phút 34 giây 18 của đối thủ), nhưng cần biết rằng Ấn Độ là đoàn rất mạnh khi đứng thứ 2 chung cuộc sau Trung Quốc với 8 HCV và 10 HCB, 6 HCĐ, xếp trên cả Nhật Bản.

Vì thế, tấm HCB của Quách Thị Lan và các đồng đội là không quá thất vọng. Trong khi đó, đối với tấm HCĐ của Trần Thị Nhi Yến ở nội dung 100m nữ với thành tích 11 giây 54, đây là lần đầu tiên sau 16 năm, điền kinh Việt Nam có huy chương ở cự ly tốc độ, kể từ tấm HCB mà Vũ Thị Hương giành được vào năm 2009.

Điền kinh Việt Nam từ giải vô địch châu Á 2025: Nhiều tín hiệu tích cực - Ảnh 1.

Tổ chạy 4x400m tiếp sức nữ tuy đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể có được HCV do thất bại đáng tiếc ở những mét cuối. Ảnh: Liên đoàn điền kinh Việt Nam

Điều đáng tiếc chính là thông số kỹ thuật. Ở giải điền kinh trẻ châu Á năm ngoái, Nhi Yến đạt thành tích 11 giây 40, tốt hơn thành tích giành HCB năm nay của Shanti Pereira (Singapore) là 11 giây 41. Nên nếu có những điều chỉnh trong các bài tập chuyên môn, cũng như được đầu tư tốt, VĐV sinh năm 2005 có khả năng cải thiện thành tích của mình trong thời gian tới.

Trong khi đó, đối với một số VĐV khác như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường hoặc Lương Đức Phước, HLV phụ trách tổ chạy dài Trần Văn Sỹ cho biết, mục tiêu là phá kỷ lục cá nhân, cũng là phá kỷ lục quốc gia và tranh chấp huy chương tại SEA Games 33, vì chúng ta vẫn còn ở một khoảng cách khá xa so với các đối thủ hàng đầu châu Á và không có nhiều cơ hội để cạnh tranh huy chương.

Vì vậy, xét ở yếu tố này, các VĐV nói trên đã đạt được mục tiêu đề ra. Trong khi Nguyễn Trung Cường lập kỳ tích khi phá sâu kỷ lục quốc gia 3.000m vượt chướng ngại vật nam với thành tích 8 phút 38 giây 25, về thứ 5 chung cuộc, vượt kỷ lục cũ của chính anh tới 13 giây. Nguyễn Thị Oanh cũng xác lập được cột mốc mới ở nội dung 5.000m nữ với thành tích 15 phút 46 giây 11. Đây là thành tích cá nhân tốt nhất của VĐV sinh năm 1995, qua đó phá kỷ lục quốc gia do chính cô nắm giữ 7 giây. Kỉ lục trước đó của Oanh ở nội dung 5.000m nữ là giải vô địch quốc gia 2021, với thông số 15 phút 53 giây 48, phá kỷ lục tồn tại từ năm 2003 của Đoàn Nữ Trúc Vân (16 phút 12 giây 73).

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo (nhảy cao), Nguyễn Thị Thu Hà (800m, 1.500m), Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng (400m, 4x400m hỗn hợp nam nữ), Vũ Thị Ngọc Hà, Trần Thị Loan, Nguyễn Thị Hường (nhảy xa, nhảy 3 bước) được hy vọng sẽ có sự phát triển về chuyên môn sau giải đấu.

Trần Dũng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm