Nhiều chuyên gia K-pop lo ngại Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment

16/02/2023 08:32 GMT+7 | Kbiz

Câu hỏi lớn nhất trong làng giải trí Hàn Quốc đang thu hút nhiều sự chú ý là liệu các thành viên Blackpink có gia hạn hợp đồng với YG Entertainment hay không.

Khi thời hạn gia hạn hợp đồng của các thành viên Blackpink - Jisoo, Rose, Lisa và Jennie - đang đến gần, sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu các cô gái có chọn tiếp tục nắm tay YG hay không.

Nhiều chuyên gia K-pop lo ngại Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment - Ảnh 1.

Blackpink

Các cô gái Blackpink đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đây là hoạt động chính thức cuối cùng của họ dưới trướng YG Entertainment trước khi hợp đồng của họ hết hạn vào năm nay.

Theo Sports World, các quan chức trong ngành lo ngại, vì nhiều chuyên gia tin rằng YG sẽ không thể gia hạn hợp đồng với Blackpink vì có nhiều trở ngại cản trở quá trình gia hạn.

Có vẻ như lịch sử của YG Entertainment có thể đang lặp lại. Nhìn vào lịch sử của YG Entertainment, Blackpink ra mắt vào năm 2016, đó là năm mà nhóm tiền bối của họ - 2NE1 - cũng phải đối mặt với việc gia hạn hợp đồng.

Vào năm đó, Blackpink chính thức ra mắt vào ngày 8/8 và các hoạt động nhóm của 2NE1 kết thúc vào ngày 25/11 cùng năm.

Có thể thấy YG Entertainment đã chọn cách đầu tư mọi nguồn lực cho nhóm nhạc nữ mới Blackpink vào thời điểm đó.

Nhiều chuyên gia K-pop lo ngại Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment - Ảnh 2.

Blackpink

Mô hình tương tự này được nhìn thấy một lần nữa trong năm nay. Hiện tại, nhóm nhạc nữ tiếp theo của YG là Baby Monsters đang chuẩn bị ra mắt, trong khi hợp đồng của Blackpink sẽ hết hạn.

Cũng giống như lần ra mắt của Blackpink, Yang Hyun Suk đang đảm nhiệm tư cách là nhà sản xuất chính của Baby Monsters. Với 7 thành viên, Baby Monsters dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Hơn nữa, Blackpink phải đối mặt với thách thức duy trì thành công của họ trước sự xuất hiện của các nhóm nhạc nữ mới, trẻ trung hơn.

Vào năm 2022, NewJeans, IVE, LE SSERAFIM và các nhóm nhạc nữ đang lên khác đã nhanh chóng được công nhận là thế hệ mới của các nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop.

Nhiều chuyên gia K-pop lo ngại Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment - Ảnh 3.

Blackpink

Không chỉ vậy, Blackpink đang ở thế không nhất thiết phải hoạt động nhóm khi mỗi thành viên giờ đã có vị trí và tên tuổi vững chắc trong làng giải trí.

Jennie, Lisa và Rose đã thiết lập tầm ảnh hưởng và sức mạnh cá nhân của họ thông qua các hoạt động và album solo, trong khi Jisoo đã làm tăng sự mong đợi cho các hoạt động của cô với tư cách là một diễn viên.

Vì mỗi thành viên đều đã nổi tiếng theo cách riêng của họ nên các hoạt động nhóm không còn cần thiết nữa.

Mối quan tâm lớn nhất là nếu nhóm quyết định không gia hạn hợp đồng, các cô gái sẽ không thể sử dụng tên nhóm "Blackpink" cho các hoạt động quảng bá của họ, vì YG sở hữu quyền đối với tên này.

Nhiều chuyên gia K-pop lo ngại Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment - Ảnh 5.

Blackpink

Phần thiết yếu là cả 4 thành viên phải gia hạn hợp đồng với YG Entertainment để đây là một lần gia hạn hợp đồng có ý nghĩa đối với Blackpink.

Phúc Quyên (theo Allkpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm