Liên đoàn Xiếc Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng 300 buổi biểu diễn, dàn dựng trên 20 tác phẩm nghệ thuật, nâng cao chất lượng nội dung để phục vụ khán giả...
Đó là mục tiêu được Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết tại hội nghị công bố định hướng, kế hoạch hoạt động biểu diễn và hợp tác phát triển năm 2026 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, diễn ra ngày 16/3, tại Hà Nội.
Theo đó, năm 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng 280 - 300 buổi biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương, với trọng tâm là các chương trình phục vụ khán giả đại chúng, gia đình và thiếu nhi; các chương trình nghệ thuật chuyên đề, gala, biểu diễn chính trị và các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

rong tháng 3/2026, Liên đoàn sẽ thực hiện dự án cộng đồng hỗ trợ trẻ tự kỷ “Cùng nâng bước chân em”. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Trong đó, các chương trình tiêu biểu dự kiến triển khai trong năm gồm: Chuỗi chương trình xiếc nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn, tiêu biểu như Gala Tỏa sáng những ngôi sao xiếc Việt Nam; các chương trình biểu diễn chính trị - xã hội như Mừng Đảng - Mừng Xuân, Khát vọng trẻ - chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; Người là niềm tin - kỷ niệm ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5; Vó ngựa biên cương - kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; Tia nắng bình yên - kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8; Hào khí Việt - chào mừng Quốc khánh 2/9; Hà Nội - nơi trở về - kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; chương trình Mẹ 2 chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Những ước mơ xanh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Chương trình Vui Noel và chào đón năm mới…
Trong năm 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng đưa các chương trình giao lưu, hợp tác và xã hội hóa nghệ thuật như Gala Xiếc và Ảo thuật Ba miền, Gala Xiếc Thế giới vào biểu diễn, với sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế…
Đặc biệt, trong tháng 3/2026, Liên đoàn sẽ thực hiện dự án cộng đồng hỗ trợ trẻ tự kỷ Cùng nâng bước chân em. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, nhiều trẻ em yếu thế, đặc biệt là trẻ tự kỷ, có những khả năng và tiềm năng đặc biệt nhưng chưa có nhiều cơ hội được tiếp cận với nghệ thuật. Việc đưa các em đến gần hơn với nghệ thuật xiếc không chỉ giúp các em được thưởng thức nghệ thuật mà còn tạo cơ hội để các em trực tiếp trải nghiệm, bước lên sân khấu và khám phá khả năng của bản thân.
Trong thời gian qua, Liên đoàn đã cử đoàn nghệ sĩ trực tiếp đến trung tâm nơi các em đang sinh sống để hướng dẫn, luyện tập và từng bước làm quen với các em, chuẩn bị cho chương trình biểu diễn. Qua thời gian đầu tiếp xúc và tập luyện, nhiều em đã có những chuyển biến tích cực trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong giao tiếp xã hội, thể hiện sự tự tin và cởi mở hơn.

Tiết mục “Đu nón” được mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo vào tháng 1/2027 - một trong những cuộc thi xiếc danh giá nhất thế giới. Ảnh: Liên đoàn Xiếc cung cấp
Thông qua dự án này, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng mong muốn chung tay xây dựng một sân chơi nghệ thuật bình đẳng, nơi trẻ em yếu thế cũng có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và phát triển năng khiếu, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn của nghệ thuật trong đời sống.
Song song với hoạt động biểu diễn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phấn đấu dàn dựng và làm mới khoảng 20 - 25 chương trình, tiết mục trong năm 2026, tập trung vào các tác phẩm có chiều sâu nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa xiếc truyền thống và các yếu tố nghệ thuật đương đại, từng bước nâng cao chất lượng nội dung và trải nghiệm khán giả.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, trong năm 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, đầu tư xây dựng các tiết mục xiếc chất lượng cao tham gia các festival, liên hoan xiếc quốc tế uy tín tại Liên bang Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu…, qua đó quảng bá nghệ thuật xiếc Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế.
Đặc biệt, trong chuyến “xuất ngoại” đầu tiên trong năm 2026, các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam “thắng lớn” khi đưa ba tiết mục: Duo Love, Đu nón và Đế kiếm trên đu tham dự Festival Internacional del Circ Elefant d’Or 2026 (Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng 2026) tại Tây Ban Nha, diễn ra từ ngày 27/2 - 3/3 (giờ Việt Nam). Cả 3 tiết mục đều xuất sắc giành giải thưởng. Trong đó, tiết mục Duo Love đạt giải Voi Bạc; tiết mục Đu nón đạt giải Voi Đồng; tiết mục Đế kiếm trên đu đạt giải Đặc biệt. Ngay sau khi Liên hoan khép lại, Liên đoàn cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác và lời mời tham dự các cuộc thi quốc tế. Trong đó, tiết mục Đu nón được mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo vào tháng 1/2027 - một trong những cuộc thi xiếc danh giá nhất thế giới.
Phát biểu tại hội nghị, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá cao việc Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức hội nghị, chủ động tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa để phát triển nghệ thuật. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tin tưởng, trong bối cảnh đất nước ngày càng quan tâm, đầu tư cho văn hóa, với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể nghệ sĩ, cán bộ và người lao động, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần vào sự phát triển chung của văn hóa Việt Nam.
