Nhiều bản nhạc Giáng sinh có mặt ở Top 10 Billboard Hot 100

15/12/2021 18:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Billboard đã chính thức công bố bảng xếp hạng (BXH) Hot 100 tuần vừa qua. Không quá bất ngờ khi các ca khúc Giáng sinh chiếm phần phần lớn trên BXH trong tuần kết thúc vào ngày 9/12. Trong khi đó, ca khúc Easy On Me của Adele vẫn tiếp tục trụ hạng ở vị trí No.1.

Nhạc Giáng sinh bắt đầu 'đổ bộ' BXH Billboard 200

Nhạc Giáng sinh bắt đầu 'đổ bộ' BXH Billboard 200

Mới đây, "Billboard" đã chính thức công bố bảng xếp hạng (BXH) Billboard 200 tuần vừa qua. Album "30" của nữ ca sĩ người Anh Adele tiếp tục nắm giữ vị trí quán quân trong tuần kết thúc vào ngày 2/12.

Cụ thể, theo dữ liệu từ MRC Data, Easy On Me đã tiêu thụ được 9.200 bản kỹ thuật số (giảm 12% so với tuần trước đó), mang về 20,7 triệu lượt phát trực tuyến (giảm 15%) và đạt được 85,4 triệu lượt phát trên hệ thống radio tại Hoa Kỳ (giảm 1%). Như vậy, đây là tuần thứ 7 liên tiếp ca khúc này đứng đầu Billboard Hot 100.

Chú thích ảnh
Chủ nhân ca khúc “All I Want For Christmas Is You” - Mariah Carey

Tiếp đó, All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey giữ vị trí No.2 nhờ tiêu thụ được 6.900 bản kỹ thuật số (tăng 20%), mang về 32,5 triệu lượt phát trực tuyến (tăng 26%) và đạt được 26,4 triệu lượt phát trên hệ thống radio (tăng 4%).

All I Want For Christmas Is You lần đầu tiên được phát hành vào năm 1994 và trở lại Billboard Hot 100 mỗi dịp lễ cuối năm tới gần. Ca khúc này từng leo lên vị trí No.1 vào tháng 12/2019 và trụ hạng trong 3 tuần. Thành tích tương tự cũng xảy ra vào tháng 12/2020, All I Want For Christmas Is You đã leo lên No.1 và trụ hạng được 2 tuần ở vị trí này.

Tiếp đó, ca khúc Rockin’ Around The Christmas Tree của Brenda Lee được phát hành lần đầu vào năm 1958 đã chiếm vị trí No.3 trên BXH, trong khi ca khúc Stay của The Kid Laroi kết hợp với Justin Bieber lui xuống vị trí No.4.

2 ca khúc Giáng sinh khác là A Holly Jolly Christmas của Burl Ives (phát hành lần đầu vào năm 1964) và Jingle Bell Rock của Helms (phát hành lần đầu vào năm 1957) lần lượt chiếm vị trí No.5 và No.6 trên BXH.

Ca khúc I Hate U của SZA tăng hạng lên vị trí No.7 với 26,7 triệu lượt phát trực tuyến, 485.000 lượt phát trên sóng radio và 4.600 lượt bản kỹ thuật số; khiến cho ca khúc Industry Baby của Lil Nas X kết hợp với Jack Harlow lui xuống vị trí No.8. Vị trí No.9 của Billboard Hot 100 thuộc về Heat Waves của Glass Animals.

Cuối cùng, It’s The Most Wonderful Time Of The Year của Andy Williams đứng vị trí No.10 với 21,3 triệu lượt phát trực tuyến (tăng 11%), 18,6 triệu lượt phát sóng radio và 1.700 bản kỹ thuật số (tăng 13%). Được phát hành lần đầu vào năm 1963, bài hát này đã đạt vị trí No.5 trong mùa lễ năm ngoái.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm