Nhiễm trùng đầu gối, Jese sang Đức mổ lại

05/04/2014 15:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, tiền đạo Jese Rodriguez của Real Madrid đã bị sưng tấy đầu gối, dẫn tới sốt cao.


Hình ảnh của vết mổ nơi đầu gối được Jese đăng tải trên trang Twitter hôm 1/4

Theo thông tin từ Real, Jese đã bị lên cơn sốt trong vòng 48 giờ trước khi được chuyển tới bệnh viện. Quá trình kiểm tra cho thấy nguyên do khiến Jese bị sốt là nhiễm trùng vết thương ở đầu gối.

Tiền đạo của Real Madrid dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Schalke ở Champions League hôm 18/3. Jese sau đó được Real gửi tới trung tâm Hessingpar ở Augsburg (Đức) và được tận tay Tiến sĩ Ulrich Boenisch, một chuyên gia trong lĩnh vực này, chữa trị.

Ca phẫu thuật được Real miêu tả là “diễn ra tốt đẹp” vào thời điểm đó và dự kiến Jese sẽ mất 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, khi trở về Real Madrid, Jese đã gặp vấn đề. Sau vụ cháy dinh thự, Jese chuyển đến ở nhà đồng đội và tại đây, anh phát hiện đầu gối phải của mình sưng lên. Anh lên cơn sốt trong vòng 2 ngày và đã thông báo tình trạng sức khỏe cho các bác sĩ của đội bóng.

Real đã quyết định đưa Jese trở lại Đức để các chuyên gia tại đây xử lý vấn đề sưng tấy ở đầu gối. “Cầu thủ Jese Rodriguez của Real Madrid đã nhanh chóng được đưa tới trung tâm y tế Hessingpark ở Augsburg để được Tiến sĩ Ulrich Boenisch kiểm tra cụ thể tình hình sau khi phát hiện vết mổ nơi đầu gối bị viêm, sưng tấy và gây ra những cơn sốt”, thông báo của Real cho biết.

Các xét nghiệm sẽ được tiến hành để xem anh có phải mổ lại hay không. Jese sẽ lưu lại ở đây ít nhất trong vài ngày tới dưới sự giám sát của các bác sĩ CLB.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm