Nhảy cầu SEA Games 31: VĐV Thái Lan mừng hụt vì máy tính cộng điểm nhầm

10/05/2022 10:13 GMT+7 | SEA Games 32

Máy tính cộng điểm nhầm khiến vận động viên nhảy cầu Chawanwat Chanthapadawan của Thái Lan mừng hụt vì ngỡ rằng anh đã giành được huy chương.

TRỰC TIẾP SEA Games 31 hôm nay 10/5: Thể thao Việt Nam liên tiếp đón HCV

TRỰC TIẾP SEA Games 31 hôm nay 10/5: Thể thao Việt Nam liên tiếp đón HCV

Với 4 nội dung đối kháng của Kurash và 3 của Pencak Silat, Đoàn Thể thao Việt Nam hôm nay được kỳ vọng sẽ liên tiếp đón nhận các tấm HCV.

Sự cố xảy ra ở môn nhảy cầu (nam) tại SEA Games 31. Cuộc thi được tổ chức tại Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Hà Nội hôm 9/5.

Ở nội dung thi chung kết đơn nam cầu mềm 1m, 6 vận động viên tới từ 4 quốc gia tranh tài, trong đó có Chawanwat Chanthapadawan của Thái Lan- VĐV từng giành huy chương bạc tại SEA Games 2019 nội dung cầu mềm 3m đôi nam.

Chawanwat đã hoàn thành nội dung với 6 lượt nhảy, ghi được tổng cộng 281,45 điểm. Theo hiển thị của máy tính, ban đầu VĐV 23 tuổi của Thái Lan xếp vị trí thứ ba và giành Huy chương Đồng.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian hội ý, Ban giám khảo đã đính chính kết quả do hệ thống máy tính cộng nhầm điểm đối với vận động viên Bertrand Rodix Enak Leiss của Malaysia, người ban đều xếp thứ 4.

Sau khi điều chỉnh, Bertrand Rodix Enak Leiss giành tổng cộng 284,90 điểm, đứng thứ 3 chung cuộc. Chawanwat tụt xuống vị trí thứ 4 và hụt tấm Huy chương Đồng. Huy chương vàng thuộc về Oy Xia Liang đến từ Malaysia, tổng cộng 6 lần nhảy đạt 377,70 điểm, và huy chương bạc là Avvier Tham đến từ Singapore, tổng cộng 6 lần nhảy đạt 286,40 điểm.

 

Chú thích ảnh
Chawanwat mừng hụt vì tưởng rằng mình đã giành Huy chương Đồng

  

Sau cuộc thi, Chawanwat chia sẻ anh hài lòng với màn thi đấu của mình ở một mức độ nào đó. Mặc dù vậy, anh vẫn mắc một số lỗi, đặc biệt ở lần nhảy thứ 3. Do căng thẳng khi bước ra ván để nhảy, anh đã thực hiện một số động tác không được như ý muốn.

Về việc nhầm điểm số dẫn tới hụt huy chương, Chawanwat thổ lộ: “Lúc đầu, khi nghe tin có sự thay đổi về điểm số, tôi thấy tiếc nuối. Nhưng khi ngồi xem lại, tôi cho rằng cuối cùng lỗi là ở chính mình. Nếu tôi có thể làm tốt hơn, họ đã không thể giành chiến thắng. Ở SEA Games lần này, tôi vẫn còn một nội dung thi đấu và sẽ cố gắng phát huy tốt nhất khả năng của mình. Hy vọng tôi sẽ giành huy chương”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm