ĐT Olympic VN: Đã xác định đội hình chính

22/09/2010 11:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Phan Thanh Hùng vẫn ngần ngại mỗi khi đề cập đến vấn đề những người sẽ chơi chính trong đội hình Olympic VN. Dễ hiểu, bởi điều đó nói ra lúc này là rất tế nhị: sinh tâm lý tự phụ và giảm động lực phấn đấu của một bộ phận cầu thủ. Và nữa, vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới đến hạn chốt danh sách 20 cái tên cuối cùng dự Asian Games 16. Tuy nhiên, người tinh ý không khó để quy hoạch bộ khung của ĐT.

Trong khung thành, Tấn Trường không có đối thủ cạnh tranh. So với Trường, Khoa Điển quá non và vẫn bộc lộ những khiếm khuyết gần như không thể khắc phục. Đó là kỹ năng thông tin liên lạc và chỉ huy hàng phòng ngự (điều cực kỳ quan trọng với người gác đền). Vào thời điểm đó, thủ thành số 3 Lê Văn Sơn ít có cơ hội thể hiện, dù Sơn vẫn thừa khát vọng, cùng một vài những phẩm chất khá ưu việt (so với Điển).

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Minh Đức và Long Giang đang là cặp trung vệ số 1. Đây là 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm và có đẳng cấp nhất, trong số những người chơi ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người, được triệp tập lần này. Cơ hội với Hữu Phước, Quốc Anh, Phạm Minh Đức và Ngọc Quân vì thế sẽ bị giảm thiểu. Bên phải Quốc Long án ngữ, cánh còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của Đình Đồng và Chu Ngọc Anh. Nếu vẫn giữ phong độ như SEA Games 2009 trên đất Lào, Đình Đồng tỏ ra trội hơn chút đỉnh, so với đồng đội người Nam Định.



Bộ khung chính của ĐT Olympic VN (trái) đã sớm được xác định. Ảnh: V.V

Tuyến 2, tính từ đáy hình chữ V, theo sắp xếp đội hình, tiền vệ Than Quảng Ninh, Bùi Văn Hiếu, gần như không có đối thủ cạnh tranh. Văn Bình cũng có thể chơi vị trí này, thậm chí còn đa năng hơn Hiếu nhờ khả năng làm bóng, nhưng trong vận hành chiến thuật của Olympic VN, Văn Hiếu lại là người đáp ứng được những tiêu chí: đánh chặn, thu hồi bóng và chuyển hướng tấn công. Với Công Huy thì những tiêu chí này lại càng xa vời.

Chếch về phía cánh phải theo hướng tấn công, Văn Thắng và Thanh Trung là những ưu tiên số 1. Cặp Thắng – Trung tỏ ra hiệu quả và giàu sức chiến đấu hơn so với bộ đôi Thái Dương – Danh Ngọc. Vẫn với cách bày bố này, phía trái là Ngọc Điểu – Mạnh Dũng. Trong khi Dũng đã chơi ấn tượng từ SEA Games 25 trên đất Lào, với kỹ thuật cơ bản, những pha xử lý táo bạo, cùng sự lì lợm hiếm thấy, thì Điểu có lợi điểm hình thể, cùng tư duy chiến thuật tốt. Cơ hội giảm dần với Đức Thiện, Quang Tình, Văn Khải và Vũ Anh Tuấn, cho những vị trí bám biên.


Vị trí trung phong cắm đương nhiên thuộc về Anh Đức, một trong ba cầu thủ quá tuổi được tăng cường cho Olympic VN. Đức có thể vụng hơn so với Nguyễn Ngọc Anh và Đình Tùng về kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp, nhưng lại hiệu quả hơn và đóng góp tốt hơn vào lối chơi của đội bóng. Tất nhiên cũng phải kể đến kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao của tiền đạo B.BD là vượt trội hơn hẳn.


Như vậy, đóng khung cho đội hình chính của Olympic VN (theo sơ đồ 4 – 5 – 1) sẽ là: Tấn Trường (thủ môn); các hậu vệ: Nguyễn Minh Đức, Long Giang, Quốc Long, Đình Đồng; tiền vệ: Văn Hiếu, Văn Thắng, Thanh Trung, Ngọc Điểu, Mạnh Dũng; tiền đạo: Anh Đức. Nếu không có gì thay đổi (chấn thương ngoài ý muốn chẳng hạn), đây sẽ là đội hình ra sân (5/11 vị trí là các tân binh, một tín hiệu rất khả quan) ở giải bóng đá 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội - Cúp Eximbank 2010 vào đầu tuần sau.


Olympic VN đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng 3 – 0 trước ĐT Campuchia, trong trận giao hữu lượt về diễn ra trên SVĐ Thống Nhất vào chiều qua. Danh Ngọc là người mở tỷ số, trước khi Văn Bình nâng tỷ số lên 2 – 0, ngay trong hiệp 1. Với đội hình thay đổi đến 9/11 vị trí ở hiệp 2 (có thể xem là đội hình chính của Olympic VN), chúng ta có bàn thắng thứ 3 ấn định chiến thắng, do công của Văn Thắng. Thêm một dịp để BHL có thể xác minh rõ hơn những hạn chế, để kịp thời khắc phục.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm