Nhật ký Olympic VN: Tái đấu với Campuchia

21/09/2010 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ở trận giao hữu lượt đi tại Thành Long cách đây 4 ngày, HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ trẻ VN đã tạo dựng được hình hài khá tích cực trong lối chơi. Chiều nay, chúng ta sẽ gặp lại người láng giềng. Phải nói là Olympic VN chắc chắn sẽ được rất nhiều, sau những trận đấu như thế này cơ hội cọ xát và tìm ra những tồn tại để khắc phục.

Bên cạnh một số tân binh gây ấn tượng như Thanh Trung, Văn Thắng, Văn Hiếu hay Quốc Long, thì mối lo từ sự hòa nhập của những Danh Ngọc, Văn Khải, Chu Ngọc Anh với lối chơi của Olympic VN là rất hiện hữu. Văn Khải tỏ ra quá nặng nề, còn Ngọc lại rườm rà không cần thiết trong ít phút vào sân về cuối trận.

Những cái tên vừa nhắc đều có thâm niên ăn cơm ĐT U23 QG và đáng ra phải mang những hiệu ứng tích cực mới đúng. Thì đó mới là điều đáng bàn. Câu trả lời ở đây có lẽ là khát vọng và động lực phấn đấu có phần thuyên giảm. Ngoài ra, tâm lý tự ti của một bộ phận các cầu thủ trẻ cũng là điều không tích cực.


Olympic VN (trái) cần cải thiện phong độ hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: Phương Nghi

Người ta tính rằng, ở trận thắng ĐT Campuchia 2 – 0, hàng tiền vệ của Olympic VN đã thực hiện quá nhiều đường chuyền về. Có thể lấy lý do đối phương áp sát quá nhanh, hay việc chúng ta phải đảm bảo tỷ lệ giữ bóng (thật chắc) trong chân, trước khi đưa ra phương án tấn công. Nhưng khi sở hữu bóng trong chân, lại không thể tổ chức các đường lên bóng bài bản, có mảng miếng, đấy cũng là một tồn tại.

Nhìn từ góc độ chuyên môn mà nói, người chạy chỗ - di chuyển không bóng, mới là tác nhân trực tiếp điều khiển người chuyền bóng. Ở trận đấu tại Thành Long, các cầu thủ giữ thiên chức bám biên (đá như một tiền đạo cánh, hoặc tiền vệ, tùy theo cách chúng ta lệch đội hình trong phòng ngự hoặc tấn công) như Ngọc Điểu, Văn Khải, Mạnh Dũng (trái); Đức Thiện, Danh Ngọc (phải); cùng các tiền đạo Đình Tùng, Ngọc Anh, không thường xuyên tạo được những khoảng trống lý tưởng, để đồng đội phát triển lối chơi tấn công. Đó là lý do mà các tiền vệ trung tâm (luôn có khoảng 3 người, theo sơ đồ hình chữ V – tính từ vị trí tiền vệ phòng ngự) rất hay phải chuyền bóng ngược trở lại cho hậu vệ, hoặc thủ môn.


Olympic VN đã và đang hướng tới một lối đá tích cực: chủ động cầm bóng và bắt đối phương chơi theo cách của mình, trước khi họ hở sườn, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa đưa ra được câu trả lời mỹ mãn. 2 pha lập công ở trận lượt đi với Campuchia, đều xuất phát từ các tình huống bóng cố định và khá may mắn. Hy vọng ở trận tái đấu với Campuchia, và xa hơn là các kế hoạch chuẩn bị tiếp theo trước Asian Games 16, tình hình sẽ được cải thiện. Vì tính ra, Olympic VN (với khá nhiều gương mặt mới) mới chỉ tập trung với nhau được đúng 2 tuần.


Cho đến buổi chiều hôm qua, những ca chấn thương trước đó (Anh Đức, Minh Đức, Quốc Anh, Long Giang và Công Huy) đã có thể trở lại tập luyện, sẵn sàng xung trận. HLV Phan Thanh Hùng cho biết, tất cả những ai không ra sân trong trận đấu trước (còn có Quang Tình, Vũ Anh Tuấn…), sẽ được trao cơ hội thể hiện. Trận đấu này hẳn phải là cơ hội tuyệt vời để họ chứng minh.


Thuyết phục bằng lối chơi thay vì kết quả, sẽ tạo dựng được niềm tin. Bởi nói thẳng ra, ĐT Campuchia cũng chẳng phải là đối thủ đáng gờm.


THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm