ĐT Việt Nam: Học cách thích nghi

09/11/2010 13:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Các cầu thủ ĐT U23 Hàn Quốc (thực chất là U21) tuy thua kém các cầu thủ ĐTVN khoảng chục tuổi đời nhưng với những gì đã thể hiện tại VFF SONHA Cup, họ xứng đáng cho chúng ta thấy 1 bài học. Nhưng đó không đơn giản là sự giải thích một chiều về sự khác biệt đẳng cấp của 2 nền bóng đá.

1. Cả 3 trận thi đấu tại VFF SONHA Cup, U23 Hàn Quốc đều nhập trận bằng đội hình 5-3-2. Đó là 1 đội hình không còn phổ biến trong bóng đá hiện đại. Ngay cả ĐTQG Hàn Quốc thi đấu những năm gần đây cũng không đá theo sơ đồ này.

Trước khi bước vào VFF SONHA Cup, cả ông trưởng đoàn Kim Jong  Pil cho đến HLV trưởng Jeong Seong Kug của ĐT U23 Hàn Quốc, trong những phát biểu của mình, cũng không che giấu việc “đây là 1 đội tuyển trẻ”. Việc lựa chọn một đội hình thiên về phòng ngự cho thấy tư tưởng thận trọng, biết người biết ta của đội bóng xứ sở kim chi.



Khi Công Vinh (trái) chấn thương, xem ra ông Calisto cũng đang bế tắc

Song, nhập cuộc với 5 cầu thủ hậu vệ không chỉ có nghĩa là chăm chăm phòng ngự. U23 Hàn Quốc khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng về lối chơi pressing, kỷ luật cùng những đường lên bóng có độ sát thương rất cao. Cho dù thất bại có phần “oan uổng” ở trận đấu cuối cùng với Singapore nhưng thời gian kiểm soát bóng của họ trong trận đấu đó lên tới gần 70%, hay cách các học trò của HLV Jeong Seong Kug vượt qua ĐTVN, cầm hòa CHDCND Triều Tiên đã cho thấy điều đó.

Chiến thuật trong bóng đá, suy cho cùng, là cách để phát huy tối đa năng lực của bản thân và hạn chế tối đa khả năng của đối phương, từ đó hòng kiếm tìm kết quả có lợi.


2. Cả 3 trận đấu tại VFF SONHA Cup cũng như rất nhiều trận đấu trong hơn 3 năm qua, ĐTVN luôn đá với đội hình 4-5-1 (và các biến thể của nó). Đó là chiến thuật đã đưa ĐTVN đến ngôi vô địch ĐNA và có thể thấy rằng HLV Calisto có niềm tin mạnh mẽ trong việc duy trì một mô hình đã mang lại thành công.

Dù đá với đối thủ mạnh hay yếu, ngang cơ hay trên cơ thì vẫn sẽ chỉ có 1 trung phong cắm. Ngay cả khi những khó khăn đang ngay càng hiện hữu rõ rệt hơn với chấn thương của Công Vinh và Việt Thắng cùng sự sa sút của hàng loạt trụ cột thì sơ đồ 4-5-1 có lẽ cũng khó mà sụp đổ.

Lý giải cho điều này, HLV Calisto cho rằng, đây là đội hình mà ĐTVN đã thi đấu trong suốt hơn 3 năm qua và các cầu thủ đã quá nhuần nhuyễn và quen thuộc với nó.


Đó là khía cạnh tích cực của sự “thuộc bài”. Nhưng ở khía cạnh tiêu cực, nó triệt tiêu khả năng thích ứng trong từng trận đấu với từng đối thủ cụ thể.    


ĐT.LA, với 2 lần vô địch V-League của HLV Calisto trước đây, không phải là đội bóng có lực lượng mạnh nhất nhưng rất giỏi với khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Hơn 10 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Calisto được gắn cho biệt danh “thầy phù thủy” bởi tài “liệu cơm gắp mắm”. Tuy nhiên, hiện có vẻ như ông đang bế tắc ở chính sở trường của mình.

        
Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm