Nhật ký AFF Cup 11/12: Malaysia mong đủ người đấu tuyển Việt Nam

11/12/2021 15:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Malaysia dọa bỏ AFF Cup 2021 trước trận đấu với Việt Nam. Một đội bóng ở bảng A bị phạt 700 triệu đồng vì phá vỡ quy trình bong bóng khép kín.

AFF Cup 2021: Malaysia dọa bỏ giải ngay trước trận gặp Việt Nam

AFF Cup 2021: Malaysia dọa bỏ giải ngay trước trận gặp Việt Nam

ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng B nhưng họ có lực lượng quá mỏng và sẽ bỏ giải nếu không được bổ sung thêm cầu thủ trong thời gian tới.

 

Đội tuyển Malaysia dọa bỏ AFF Cup 2021 trước trận đấu với Việt Nam

Theo tờ Stadiumastro, đội tuyển Malaysia có thể bỏ giải AFF Cup nếu không được bổ sung thêm cầu thủ. Trước khi bước vào giải lần này, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã có 2 ca mắc Covid-19 là thủ môn Khairul Khalid và cầu thủ trên hàng công Faisal Halim.

Mới nhất, Malaysia có thêm 2 ca dương tính mới là Quentin Cheng và Akhyar Rasid. Những cầu thủ này đều đã vắng mặt trong chiến thắng 4-0 trước Lào ở lượt trận thứ hai vừa qua.

Tình hình của đội tuyển Malaysia lúc này vô cùng khó khăn khi họ chỉ có 19 cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Việt Nam ngày 12/12 và Indonesia ngày 19/12.

LĐBĐ Malaysia đã gửi đơn lên BTC AFF Cup xin được bổ sung cầu thủ. Tuy nhiên, khả năng Malaysia bị Singapore từ chối là khá cao vì nước chủ nhà lo khả năng bùng phát dịch bệnh. 

Trận Malaysia thắng đậm Lào bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số

Tối 9/12, lượt trận thứ 2 của bảng B AFF Cup 2021 đã diễn ra với 2 trận đấu. Indonesia và Campuchia đã tạo nên một màn thư hùng mãn nhãn với 6 bàn thắng và phần thắng nghiêng về phía thầy trò HLV Shin Tae-yong với tỷ số 4-2 thì Malaysia cũng dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước Lào. 

Trên mạng xã hội mới đây đã xuất hiện một tin sốc khi có lời tố cáo dàn xếp tỉ số ở trận đấu giữa Malaysia và Lào. Tài khoản Twitter có tên Oriental Gambler đã đưa ra những lời cáo buộc cho rằng đội tuyển Lào cố tình để thua đậm.

Số đông người hâm mộ Malaysia cho rằng chủ nhân của tài khoản Gambler này đã thua cược trận Malaysia - Lào nên hậm hực và đưa ra cáo buộc dàn xếp tỷ số.

Hiện tại, BTC AFF Cup chưa có bất kỳ bình luận nào về lời tố cáo trên

Một đội bóng ở bảng A bị phạt 700 triệu đồng

Theo tờ Siamsports của Thái Lan đưa tin, chính quyền Singapore đã phạt số tiền gần 700 triệu đồng đối với 1 đội tuyển tham dự AFF Cup.

Theo tờ báo Thái Lan, đó là đội bóng nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và chủ nhà Singapore. Bảng A, AFF Cup gồm 5 đội tuyển là Singapore, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Timor Leste.

Nguyên nhân xuất phát từ việc 1 cầu thủ của đội bóng này đã tự ý rời khách sạn. Trong ứng dụng mà chính phủ Singapore yêu cầu thành viên các đội tuyển cài đặt có chức năng định vị, vì thế anh này đã bị phát hiện.

Quy trình bong bóng mà chủ nhà Singapore đưa ra chỉ cho phép các cầu thủ di chuyển từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm