Nhật Bản - thị trường phòng vé lớn thứ 3 thế giới

04/02/2023 08:11 GMT+7 | Giải trí

Theo Variety, lượt xem tại rạp chiếu phim ở Nhật Bản đã tăng 32% vào năm 2022, đạt 152 triệu lượt, theo dữ liệu được công bố mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất phim điện ảnh Nhật Bản (Eiren).

Điều đó củng cố vị trí của Nhật Bản là thị trường phòng vé lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Bắc Mỹ và Trung Quốc.Tuy nhiên, dữ liệu của Eiren cho năm 2022 chỉ tính từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022. Điều đó có nghĩa là họ đã bỏ qua tháng 12, khi bom tấn Avatar: The Way Of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) của James Cameron được phát hành, khiến doanh thu phòng vé trên toàn thế giới tăng đáng kể.

Nhật Bản - thị trường phòng vé lớn thứ 3 thế giới - Ảnh 1.

Các nhân vật trong phim “One Piece Film Red”

Tổng cộng có 1.143 phim được phát hành tại xứ sở Hoa anh đào, tăng so với 959 phim của năm 2021. Trong số này, có 634 phim Nhật Bản và 509 tiếng nước ngoài, cao hơn so với 490 và 469 tương ứng vào năm 2021.

Về doanh thu, phim trong nước tiếp tục thống trị, nhưng kém mạnh mẽ hơn khi Hollywood trở lại dồn dập sau hai năm suy yếu vì đại dịch Covid-19. Các tựa phim Nhật Bản kiếm được 11,12 tỷ USD cho 69% thị phần, giảm tới 79% vào năm 2021.

Theo Eiren, 3phim có doanh thu tại Nhật Bản cao nhất năm 2022 đều là phim trong nước và đều là phim hoạt hình. Đứng đầu là One Piece Film Red với 151 triệu USD. Đứng thứ hai là Jujutsu Kaisen 0 (Chú thuật hồi chiến) với 106 triệu USD và Suzume với 101 triệu USD ở vị trí thứ ba. Trong khi đó,Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) đứng thứ tư với 105 triệu USD, đồng thời là phim nước ngoài hàng đầu tại quốc gia này. Đứng thứ năm với 40 triệu USD là Kingdom 2: To Distant Lands.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm