(TT&VH) - Trong đêm trao giải Điện ảnh châu Á lần thứ 3 diễn ra ở Hong Kong đêm 23/3, Nhật Bản đã thắng lớn khi Tokyo Sonata đoạt giải Phim xuất sắc nhất, Hirokazu Koreeda “rinh” giải Đạo diễn xuất sắc nhất với Still Walking, còn Masahiro Motoki là Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim De - partures.

Sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Hirokazu Koreeda bày tỏ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi phim Nhật Bản đã vượt qua được biên giới địa lý”. Ông cũng cho rằng Still Walking là câu chuyện mang tính riêng tư. Ông làm bộ phim này sau khi mẹ mình qua đời. Phim kể về cuộc đoàn tụ gia đình nhân ngày giỗ của cậu con trai cả. Để đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Koreeda đã đánh bại các đối thủ nặng ký như Ngô Vũ Sâm, Phùng Tiểu Cương, Hayao Miyazaki...
Còn Departures – phim vừa đoạt giải Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất - thì mô tả một nghệ sĩ cello (do Masahiro Motoki đóng) buộc phải làm công việc liệm xác sau khi dàn nhạc của anh giải thể. “Phim không chỉ đề cập đến những khía cạnh tiêu cực của cái chết, mà còn dạy cho bạn cách chấp nhận cái chết một cách thanh thản. Tôi nghĩ chủ đề phim sẽ thu hút được khán giả khi chúng ta đang trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế”, nam diễn viên Motoki nói khi nhận giải.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Châu Tấn với chân dung nữ tài xế taxi tên là Lý Mễ tìm kiếm vị hôn phu đã bỏ đi mất từ nhiều năm trong phim Suy đoán của Lý Mễ. Châu Tấn không cầm nổi nước mắt khi nhận giải và sau đó bộc bạch: “Tôi đã hóa thân vào một nhân vật cực kỳ cô đơn. Vai diễn là một sự thách thức và tôi muốn cảm ơn đạo diễn Tào Bảo Bình vì những lời phê bình nghiêm khắc của anh”. Để lột tả được nhân vật Lý Mễ, Châu Tấn đã yêu cầu bạn trai không đến thăm mình trong quá trình quay phim để cô thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn.

Giải Điện ảnh châu Á được Hội Điện ảnh Quốc tế Hong Kong sáng lập từ năm 2007 và diễn ra thường niên nhằm tôn vinh các các nghệ sĩ tài năng trong ngành nghệ thuật thứ bảy của châu lục. Để đủ điều kiện tham gia tranh giải, phim nhất thiết phải được phát hành từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm trước đó. Các đề cửa được tuyển chọn bởi Hội Điện ảnh Quốc tế Hong Kong và Ban giam khảo giải Điện ảnh châu Á (gồm những nhà làm phim, sản xuất, phê bình...)