Nhật Bản muốn sớm tạo lợi thế trước Việt Nam

17/02/2016 09:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Miguel Rodrigo đã kêu gọi các cầu thủ Nhật Bản phải khởi đầu thật mạnh mẽ và sớm giành chiến thắng trong “cuộc chiến tinh thần” ở trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam vào lúc 21h00 tối nay 17/2.

Nhật Bản là đương kim vô địch của giải đấu, họ bước vào vòng tứ kết bằng một phong độ hết sức ấn tượng, 3 trận toàn thắng, ghi được 15 bàn và cũng chỉ có 2 lần để lọt lưới trong 3 trận đấu vòng bảng với Qatar, Malaysia và Australia.

“Có hai chìa khóa để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Trước hết chúng ta phải giành phần thắng ở cuộc chiến trí óc và phải cải thiện độ chính xác của các pha dứt điểm.

Tôi muốn Nhật Bản phải chiếm ưu thế trong 5 phút đầu trận đấu, cố gắng ghi bàn, thể hiện đúng phong cách, tinh thần thi đấu của futsal Nhật Bản.


Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) vẫn tự tin dù bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản.Ảnh: Quang Thắng

Tôi biết các cầu thủ đã phòng ngự tốt và hy vọng điều này sẽ còn được tiếp tục. Nhưng ngoại trừ trận đấu với Malaysia, độ chính xác trong các pha dứt điểm của chúng tôi còn chưa tốt. Chúng tôi sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu nhưng cần phải sắc sảo hơn trong các pha dứt điểm.

Chúng tôi đã gặp đội tuyển Việt Nam 2 lần nhưng ở hai trận đấu đó, chúng tôi đã không thể dễ dàng giành chiến thắng. Ở thời điểm này, có thể đội tuyển Việt Nam đang bị sa sút thể lực sau trận đấu vất vả trước Thái Lan nhưng tôi biết chắc sẽ không có điều gì dễ dàng.

Tôi biết HLV Bruno Formoso rất giỏi và ông ấy đã chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng cho trận đấu này. Chúng tôi được đánh giá cao hơn nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên sân”, HLV Miguel Rodrigo nhận định.

Đội tuyển Việt Nam sau trận thua Thái Lan 1-3 nhưng vẫn lọt vào tứ kết nên đã được nhận 200 triệu đồng tiền thưởng từ VFF.

Futsal Việt Nam lọt vào tứ kết futsal châu Á 2016: Hái quả ngọt nhờ đầu tư 'tiền tấn'

Futsal Việt Nam lọt vào tứ kết futsal châu Á 2016: Hái quả ngọt nhờ đầu tư 'tiền tấn'

Trước giờ lên đường, HLV Bruno Garcia và Trưởng đoàn Trần Anh Tú rất tin tưởng vào khả năng hoàn thành mục tiêu tứ kết của đội tuyển. Trên đất Uzbekistan, thầy trò HLV Bruno đã không để phí hoài những sự đầu tư rất lớn đã dành cho họ.


Chưa hết, trong ngày hôm qua 16/2, Trưởng đoàn Trần Anh Tú và BHL đã cho các cầu thủ đi ăn tại nhà hàng với nhiều món ăn Việt để giúp các cầu thủ hưng phấn và lấy lại sức.

Về trận đấu khó khăn với Nhật Bản, HLV Bruno Formoso nói: “Trong những trận đấu như thế này, khi chúng tôi phải chơi với một đối thủ mạnh thì chỉ có thể tạo ra sự khác biệt từ các cơ hội dù là nhỏ nhất.

Chúng tôi có chiến lược cụ thể cho từng chặng đường của giải đấu vì thế sẽ có sự tập trung khác nhau. 5 phút đầu và 5 phút cuối trận đấu là rất quan trọng nhưng quan trọng là chúng tôi phải duy trì sự tập trung trong hiệp 2 để có thể hy vọng vào một trận thắng.

Trước khi tôi đến Việt Nam năm 2012, đội thậm chí còn không đến được với VCK nhưng 2 năm sau chúng tôi đã làm được điều này khi giải đấu được tổ chức tại sân nhà nên trình độ hiện nay của chúng tôi ở mức độ đó.

Hiện tại, chúng tôi muốn duy trì một vị trí trong TOP 8 đội hàng đầu châu Á. Mặc dù giải đấu kéo dài 25 ngày nhưng hãy nhìn xem nhưng đội mạnh như Qatar, Trung Quốc hay Malaysia đều đã phải ra về còn chúng tôi vẫn đang ở đây. Vì thế, trình độ của đội tuyển Việt Nam đã được nâng cao”.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm