27/08/2025 18:48 GMT+7 | Thế giới Sao
Với sự kết hợp giữa cá tính mạnh mẽ trên đường đua và phong cách nữ tính ngoài đời thường, Brewer đang phá bỏ những định kiến giới tính trong môn thể thao vốn do nam giới thống trị.
Lindsay Brewer đã biết mình thuộc về đường đua từ khi mới 11 tuổi.
Sinh ra trong một gia đình “không có nền tảng đua xe”, Brewer đã nhận được món quà đặc biệt từ cha cô - một chiếc go-kart, trong bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 11. Ngay khoảnh khắc ngồi sau tay lái chiếc go-kart, Brewer đã phát hiện ra đam mê lớn nhất cuộc đời — một đam mê mà cô thừa nhận “ngày càng mãnh liệt”.
“Tôi đến từ Colorado, từ nhỏ đã quen với việc lái xe trượt tuyết, xe địa hình, bất cứ thứ gì có thể lái được", Brewer chia sẻ với tờ The Post. “Tôi luôn yêu thích việc lái xe, và thật sự không nghĩ rằng đây có thể trở thành một môn thể thao".
Món quà ấy đã mở đường cho cô đến với các giải đấu cấp khu vực và quốc gia. “Tôi thích việc cạnh tranh với những tay đua khác trên đường đua, đánh bại họ, và điều đó đã châm ngòi cho đam mê trong tôi", cô kể. “… Đua xe là tất cả những gì tôi muốn làm từ khi còn bé.”
Lindsay Brewer mê đua xe từ bé.
Năm 2016, Brewer thi đấu dòng xe US Legend Cars – những chiếc xe thu nhỏ tỉ lệ 5/8 từ các mẫu xe cổ điển thập niên 30-40. “Chúng như go-kart lớn hơn, rất khác với những gì tôi đang lái bây giờ,” Brewer kể. Cô giành chức vô địch trong mùa giải 2015-2016.
Tuy nhiên, sau đó, Brewer mất nhà tài trợ. “Gia đình tôi không đủ khả năng hỗ trợ tài chính, nên tôi phải tạm dừng, học đại học và tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh tại đại học San Diego State University".
Lindsay phong cách trên đường đua.
Dù phải xa rời môn thể thao mình yêu thích, Brewer vẫn luôn nghĩ đến tương lai. Cô bắt đầu xây dựng lượng người theo dõi trên mạng xã hội với hy vọng thu hút các nhà tài trợ để giảm bớt gánh nặng tài chính vốn rất lớn trong môn thể thao này. “Việc có đủ thời gian ngồi sau vô-lăng và luyện tập luôn là một trở ngại với các tay đua", Brewer nói. “Đây không phải là môn thể thao mà bạn có thể chỉ cần cầm bóng ra sân chơi. Mỗi ngày thử xe có thể tốn đến 25.000 USD".
Brewer trở lại đường đua qua chương trình đào tạo của Skip Barber, học viện danh giá đã đào tạo ra những tay đua IndyCar nổi tiếng như Colton Herta và Josef Newgarden. Tuy nhiên, cô cũng phải trải qua nhiều khó khăn khi thi đấu trở lại trong giải TC America Series năm 2021. “Sau nhiều năm không đua, thật khó để bắt kịp vì những người cùng tuổi tôi vẫn tiếp tục thi đấu suốt 4 năm qua", Brewer nhớ lại.
Từ đó, hành trình “Road to Indy” của cô bao gồm tham dự giải Indy Pro 2000 năm 2022 và Indy NXT năm 2024. Bên cạnh áp lực từ việc giữ vững phong độ chuyên môn, Brewer còn phải đối mặt với sự hoài nghi và phán xét, không chỉ vì là phụ nữ trong giới đua xe, mà còn vì cô là một ngôi sao mạng xã hội đang nổi lên.
Cô được mệnh danh là nữ tay đua quyến rũ nhất hành tinh.
“Tôi cảm thấy nếu mình không thi đấu tốt, thì mọi người sẽ nói kiểu như: ‘Cô ta chỉ lo làm nội dung trên mạng xã hội, không tập trung vào chuyên môn’, nhưng họ đâu biết rằng hai việc đó không thực sự liên quan nhau. Luôn có áp lực, nhưng tôi cố gắng không để điều đó ảnh hưởng", cô chia sẻ.
“Khi mới quay lại với đua xe, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những bình luận tiêu cực. Tôi từng nghĩ: ‘Mình không chỉ là influencer, mình còn là tay đua nữa. Mình đã đua từ năm 11 tuổi cơ mà.’ Tôi xây dựng phần lớn lượng người theo dõi khi không còn đua, và khi quay lại, họ lại nói: ‘Cô influencer này đang giả vờ làm tay đua,’ và tôi chỉ biết kêu lên: ‘Không phải như thế!’. Nhưng rồi tôi nhận ra, ai cũng sẽ có ý kiến, dù đúng hay sai, và mình không thể kiểm soát cách người khác nhìn nhận về mình. Vì vậy tôi đã học cách vượt qua điều đó".
Lindsay hiện là ngôi sao trên mạng xã hội.
Việc chuyển hướng tư duy đã giúp Brewer cảm thấy tự tin hơn. Cô cũng ngày càng thành thạo hơn trong việc cân bằng giữa nghề đua xe và xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.
Sở hữu 2,8 triệu người theo dõi trên Instagram, Lindsay Brewer tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thu hút tài trợ: "Tôi có thể gói cả trang mạng xã hội của mình vào hợp đồng tài trợ. Đó là cách tôi quay lại đường đua – nhờ xây dựng hình ảnh cá nhân, làm đại sứ thương hiệu cho cả đội và chính tôi".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất