Nhận định trước trận Nottingham vs Man City: Cúp C1 là hư ảo, Premier League là thực tại

18/02/2023 16:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhận định trước trận Nottingham vs Man City: Giữa tuần sau, Man City sẽ tiếp tục nuôi mộng tại Cúp C1. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của họ là giữ ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Đêm trước ở Emirates, The Citizens trở lại vị trí thuộc về họ sau khi đánh bại Arsenal đầy khát khao và thách thức, trong một cuộc đấu tay đôi có khả năng định đoạt đến cuộc đua vô địch Premier League, và phần lớn đều chờ đợi đội bóng thủ đô London là những người chiến thắng vì nhiều lý lẽ.

Nottingham vs Man City: Thực tại Premier League

Đầu tiên là người ta muốn nhìn thấy công lý được thực thi một cách đường hoàng trước một câu lạc bộ được cho là vi phạm hơn 100 quy định tài chính để tạo ra sự áp đảo nhờ tiền bạc ở giải đấu mà Man City là những người ít truyền thống nhất.

Phần khác vì mục đích thuần túy thể thao, họ muốn được thấy một sự đổi ngôi và một cuộc cách mạng thật sự có thể xảy ra ở cuộc đua vô địch khi những đội bóng như Liverpool hay Chelsea đã sa sút trầm trọng và Arsenal hay MU là những chờ đợi cuối cùng.

Quỷ đỏ đã chiến thắng trong trận derby nhưng nhà đương kim vô địch vẫn đang nắm giữ số phận của giải đấu. Hi vọng còn lại, The Gunners, thất bại ở trận đấu được coi là chung kết vì những sai lầm cá nhân và trở lại với vai trò của một kẻ đi chinh phục nhưng đó là điều tốt cho các Pháo thủ, họ không còn bị áp lực phải là đội bóng giỏi nhất và trong bóng đêm những kẻ đi săn thường có lợi.

Có hai điều không thể nghi ngờ sau trận đấu này: Một là sức mạnh của Man City và hai là tham vọng thống trị của họ ở Premier League.

"Arsenal muốn vô địch ư? OK, chiến đi. Hãy giành lấy đi, danh hiệu đang ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ chức vô địch của mình cho đến vòng đấu cuối cùng", Pep Guardiola nói trước chuyến đi tới Emirates, "Động lực lớn nhất là tôi không muốn bỏ Premier League chỉ vì chúng tôi không phải là chính mình. Nếu họ đánh bại chúng tôi có nghĩa là họ giỏi hơn và tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng Arsenal nhưng sẽ không phải vì chúng tôi buông bỏ giải đấu".

Không có biểu hiện nào của việc đội bóng áo xanh sẽ từ bỏ Premier League ngay cả khi họ bị bao vây bởi hàng loạt những cáo buộc và có vài thời điểm sa sút, hoặc bài hát truyền thống của Premier League bị la ó ở Etihad khác với bài hát của Champions League được đón nhận ở đây.

Sự xuất hiện của Erling Haaland trong mùa Hè năm ngoái và sự ra đi của những cầu thủ luôn tạo ra sự tự hủy hoại trước khung thành đối thủ như Sterling hay Jesus được coi là đảm bảo duy trì tham vọng vô địch Champions League của Pep Guardiola và Man City.

Nhưng có một sự thật không thay đổi: Man City không thể sống sót với những tham vọng ở cựu lục địa mà họ không chắc chắn nắm được phần thắng cuối cùng. Và Erling Haaland không thể tự mình mang đến chức vô địch Champions League cho The Citizens.

Man City: Champions League là hư ảo, Premier League là thực tại - Ảnh 1.

Liệu Man City có nên dồn cả sức lực để chinh phục Champions League?

Hay ảo vọng Champions League?

"Arsenal đá ít hơn một trận nên tôi cho rằng họ đang đứng đầu giải đấu nhưng chúng tôi đến đây để có cơ hội san bằng cách biệt, đã làm được và chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng", Pep Guardiola, thực tế không được phép hạ thấp tầm quan trọng của Premier League và chứng thực điều đó bằng chiến thắng trước Arsenal với quyết tâm cao nhất về chiến thuật cùng chất lượng bóng đá.

Bất kể vô địch giải đấu này bao nhiêu lần, các cầu thủ của Man City không thật sự hiểu được cảm giác no nê những danh hiệu là như thế nào, tập thể này không được xây dựng trên một nền tảng giống như Barcelona hay Real Madrid.

So sánh: Kể từ năm 2014 đến nay, Real Madrid đã giành được tổng cộng 14 danh hiệu quốc tế gồm 5 Champions League, 5 FIFA Club World Cup và 4 Siêu Cúp châu Âu, bên cạnh 7 danh hiệu vô địch ở La Liga hay Siêu Cúp Tây Ban Nha. Man City, trong khoảng thời gian tương tự giành được 14 danh hiệu quốc nội và không có chiếc cúp nào ở cựu lục địa.

Sự khác biệt: Không một ngôi sao nào như Modric, Benzema hay Kroos có ý định dừng lại hay no đủ về mặt danh hiệu. Kevin De Bruyne, Gundogan hay Kyle Walker có đang ở đẳng cấp đấy? Và một đội bóng lớn không bao giờ thỏa mãn với những vinh quang, nó được gây dựng trên việc khát khao thống trị mọi giải đấu.

Ở một khía cạnh khác: Man City mới chỉ giành được 8 chức vô địch Anh, và như thế là rất khiêm tốn so với 13 lần của Arsenal, 19 lần của Liverpool và 20 lần của MU. Đội bóng này mới đang ở trên đường tạo dựng một bề dày truyền thống và còn ở rất xa đạt đến tầm vóc của tinh hoa bóng đá.

Bạn có cho rằng, buông bỏ Premier League để dồn sức cho Champions League nhiều những cạm bẫy thất bại hơn là sự lý tưởng với Man City?

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm