Nhận định trước trận MU vs Man City: Pep đang gặp những vấn đề gì?

14/01/2023 07:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nếu không thể giải quyết một số vấn đề đang tồn tại, Man City có nguy cơ không chỉ mất điểm trước MU mà tham vọng bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của họ cũng có thể bất thành.

MU vs Man City: Pep đang gặp những vấn đề gì?

Vấn đề thái độ

"Chúng tôi không có thái độ thi đấu đúng đắn, thiếu tự tin và thiếu cam kết. Man City đã chiến thắng nhiều nhưng tôi cảm thấy hiện chúng tôi đang thiếu cái gì đó", Gundogan nói sau thất bại của Man City trước Southampton ở tứ kết cúp Liên đoàn.

"Man City không có được ham muốn và khát khao chiến thắng như những năm gần đây. Chúng tôi cần bắt đầu làm việc cật lực trở lại, cần khiêm nhường vì thành công không thể tự nhiên đến với chúng tôi. Hi vọng, thất bại trước Southampton là hồi chung cảnh báo đúng lúc với đối với Man City".

Guardiola quyết định "buông" cúp Liên đoàn để tập trung cho các mặt trận khác

Guardiola quyết định "buông" cúp Liên đoàn để tập trung cho các mặt trận khác

Vấn đề hậu vệ trái

Nhiều năm nay Man City gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ trái. Zinchenko không bao giờ được Pep Guardiola tin tưởng hoàn toàn trong khi Cancelo vốn là hậu vệ phải được cải biên thành hậu vệ trái.

Man City đã để Zinchenko gia nhập Arsenal nhưng lại không tìm người thay thế. Họ chiêu mộ Sergio Gomez từ Anderlecht nhưng Gomez chơi không ổn và Man City nhiều khả nắng sẽ đem anh cho mượn nếu tìm được một hậu vệ trái đáng tin cậy.

Một đội bóng hàng đầu cần bộ tứ vệ ổn định. Man City đã chơi với 11 cặp trung vệ khác nhau kể từ đầu mùa nhưng cặp trung vệ được cho là tốt nhất của họ là John Stones và Aymeric Laporte lại không nằm trong số này.

Man City phụ thuộc khá nhiều vào tài săn bàn của Haaland

Man City phụ thuộc khá nhiều vào tài săn bàn của Haaland

Tiền vệ bất ổn

Guardiola bảo chỉ có trận thua Brentford trước World Cup 2022 và thất bại trước Southampton là ông không hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng thực tế đáng lo ngại hơn thế.

Hàng tiền vệ của Man City mùa này tỏ ra kém cơ động và thiếu sức bật hơn những mùa trước. Họ chơi uể oải và không đạt hiệu suất cao ở khá nhiều trận đấu mùa này.

Man City hiện không còn nhiều cầu thủ sẵn sàng lao vào cấm địa đối phương như trước. Họ có xu hướng chuyền cho Haaland và phó thác cho tay săn bàn người Na Uy.

Gundogan không còn giữ được phong độ ghi bàn như cũ. Bernardo Silva không còn chơi nuột nà. De Bruyne có 14 kiến tạo nhưng cũng không giữ được sự ổn định thật cao.

Guardiola quá bảo thủ

Thật khó chỉ trích Guardiola về chiến thuật khi Man City chỉ giành ít hơn 2 điểm so với cùng kỳ mùa trước và không bất ngờ nếu họ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Nhưng nhiều người cho rằng với tư cách HLV, Guardiola đã trở nên bảo thủ. Trận nào ông cũng muốn Man City kiểm soát thế trận, loại bỏ tối đa mọi rủi ro và không để đối thủ phản công khiến City bị tổn thương.

Triết lí an toàn là trên hết của Guardiola có có thể khiến Man City không thể tấn công bùng nổ như đã từng xảy ra ở trận hòa Everton mới đây. Có vẻ như Guardiola quá lo lắng về chuyện Man City bị các đối thủ phá lưới thay vì nghĩ đến chuyện làm sao ghi nhiều bàn thắng hơn họ.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm