Nhận định Đan Mạch vs Nga (trực tiếp VTV3): Eriksen muốn Đan Mạch tiến sâu

22/06/2021 03:32 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng Christian Eriksen tiếp tục chiến đấu ở EURO 2020 khá mịt mù. Kể cả khi không thể ra sân thêm một trận nào nữa, tiền vệ 29 tuổi vẫn muốn thấy Đan Mạch vượt qua vòng bảng trong trận đấu quyết định gặp Nga đêm nay.

Nhận định Cộng hòa Séc vs Anh (trực tiếp VTV3): Harry Kane, từ kỳ vọng đến gánh nặng

Nhận định Cộng hòa Séc vs Anh (trực tiếp VTV3): Harry Kane, từ kỳ vọng đến gánh nặng

Nhận định Cộng hòa Séc vs Anh. Soi kèo nhà cái Anh vs Cộng hòa Séc. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay. Xem bóng đá trực tuyến.

Kết quả bóng đá EURO 2021:

* Nga 1-4 Đan Mạch (B)

* Phần Lan 0-2 Bỉ (B)

* Ukraine 0-1 Áo (C)

* Bắc Macedonia 0-3 Hà Lan (C)

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

Tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan đã có thể trò chuyện thoải mái với các đồng đội trên sân tập, chỉ dấu cho thấy Eriksen bình phục nhanh hơn những gì tất cả lo ngại về một ca chấn thương liên quan đến tim mạch của một cầu thủ. Mặt khác, không một HLV nào dám đặt cược cơ hội đi tiếp của một đội bóng vào việc thúc giục một cầu thủ mới hồi phục như Eriksen sớm xỏ giày ra sân.

Nỗi nhớ Eriksen trên sân cỏ là có thật

Trước hết, cần phải dành những lời khen ngợi cho tinh thần tuyệt vời của thầy trò HLV Hjumland. Thiếu vắng Eriksen, cầu thủ sáng tạo và tài hoa bậc nhất trong đội hình đội tuyển Đan Mạch, là một tổn thất không cần bàn cãi. Bù lại, tất cả đã thấy Đan Mạch biến sự thiếu vắng ấy thành nguồn cảm hứng chơi bóng trong 45 phút đầu tiên trận gặp Bỉ ra sao. Mọi cầu thủ Đan Mạch đều như vượt khỏi năng lực vốn có, chơi bóng với một trái tim giàu nhiệt huyết và sự tập trung cao nhất để bù đắp nỗi nhớ Eriksen trên sân bóng. Họ đã nghĩ về cơ hội làm nên bất ngờ trước đội tuyển Bỉ, trước khi Kevin De Bruyne vào sân và làm thay đổi toàn bộ trận đấu bằng những khoảnh khắc của một thiên tài, thứ đội tuyển Đan Mạch không biết tìm đâu ra trong số những con người hiện diện trên sân lẫn dưới băng ghế dự bị.

Thiếu những vũ khí sát thương hạng nặng trên hàng công là nguyên nhân khiến Đan Mạch vẫn trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên. Gạt qua một bên những biến cố khó lường về Eriksen trong trận thua mở màn trước Phần Lan, hiệp hai trận gặp Bỉ chỉ ra thầy trò Hjumland thiếu một cú đấm tương xứng với những khoảnh khắc De Bruyne xé tan hàng thủ Đan Mạch. Lúc tiền vệ thuộc biên chế Man City hoàn tất cú lội ngược dòng, đội bóng Bắc Âu đã cố gắng vùng lên nhưng tất cả không mang về bất cứ điểm số nào.

Chú thích ảnh
Chiến thắng Nga sẽ giúp Đan Mạch vượt qua vòng bảng, đồng thời cổ vũ tinh thần cho Christian Eriksen

Vẫn còn cửa đi tiếp cho Đan Mạch

Việc EURO 2020 tiếp tục duy trì thể thức chọn 4 đội thứ ba tốt nhất đi tiếp đem đến phao cứu sinh cho đội tuyển Đan Mạch. Họ vẫn chưa hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi dẫu những gì thu được chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng. Trận gặp Nga sắp tới sẽ mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp của Đan Mạch.

Trên lý thuyết, chỉ cần một kết quả không thua là Nga sẽ đảm bảo đến 90% tấm vé lọt vào vòng 1/8, dẫu vẫn chưa chắc chắn đội chủ nhà World Cup 2018 sẽ đi tiếp ở tư thế nhì bảng hay một trong bốn đội xếp thứ ba tốt nhất. Những tính toán trên giấy tờ xem chừng dễ nói hơn tình hình thực tế. Chiến thắng Phần Lan ở lượt đấu trước mới là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Nga tại các kỳ EURO kể từ sau chiến thắng CH Czech ở lượt trận mở màn EURO 2012. Đáng chú ý hơn, kể từ sau chiến tích lọt vào bán kết EURO 2008 dưới thời Guus Hiddink, Nga chưa từng có thêm một lần vượt qua vòng bảng ở hai kỳ EURO gần nhất.

Đó là lý do để người Đan Mạch hy vọng. Tinh thần quả cảm của các cầu thủ Bắc Âu không đủ để khỏa lấp sự chênh lệch về đẳng cấp với đội tuyển Bỉ. Trận đấu gặp Nga, một đội bóng đã mất đi ít nhiều yếu tố đột biến sau World Cup 2018, sẽ là cơ hội tuyệt vời để thứ tinh thần ấy phát huy hiệu quả tối đa.

Không có Eriksen, Đan Mạch vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Nga về đội ngũ. Hàng thủ đội bóng có biệt danh Thùng thuốc súng là tập hợp của những gương mặt đang chinh chiến ở trời Âu, từ Premier League đến Serie A. Không có Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg đang hóa thân thành một tiền vệ con thoi giàu năng lượng, thay vì chỉ thuần túy làm nhiệm vụ đánh chặn các đợt tấn công của đối thủ. Bàn mở tỷ số của Poulsen ở trận gặp Bỉ mang dấu giày rõ ràng của tiền vệ thuộc biên chế Tottenham.

Tính chất không khoan nhượng là điều không cần bàn cãi về trận đấu này. Đan Mạch được đánh giá cao hơn nhưng cũng đối mặt với nhiệm vụ nặng nề hơn: Đánh bại Nga, hoặc làm khán giả ở EURO 2020 ngay tức thì. Trong một giải đấu họ đã chịu thiệt thòi sau chấn thương của Eriksen, những cổ động viên Đan Mạch không muốn nối tiếp bằng nỗi đau dừng bước sớm.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm