Nhận định bóng đá Ý vs Tây Ban Nha: Ly cocktail của Mancini

07/10/2021 00:30 GMT+7 | Nhận định bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch EURO 2020, Italy tiếp tục hướng đến ngôi vị cao nhất tại UEFA Nations League để khẳng định sự thống trị tại lục địa già, dù đây chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu. Phong độ tích cực của hầu hết các tuyển thủ áo xanh lúc này là cơ sở để họ tin vào điều đó.

TRỰC TIẾP bóng đá Ý vs Tây Ban Nha, bán kết Nations League (01h45, 7/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Ý vs Tây Ban Nha, bán kết Nations League (01h45, 7/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Ý vs Tây Ban Nha, bán kết Nations League (01h45, 7/10). Xem bóng đá trực tiếp Ý vs Tây Ban Nha. On Football, K+Sport 1 trực tiếp bóng đá hôm nay.

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ NATIONS LEAGUE

Bán kết UEFA Nations League: 

* 01h45, 7/10: Ý vs Tây Ban Nha

Trực tiếp Ý vs Tây Ban Nha

Video Ý vs Tây Ban Nha

* 01h45, 8/10: Bỉ vs Pháp

Soi kèo, nhận định Bỉ vs Pháp 

 

 

nhận định bóng đá Ý vs Tây Ban Nha, nhận định bóng đá, Ý vs Tây Ban Nha, nhận định kết quả, Ý, Tây Ban Nha, keo nha cai, dự đoán bóng đá, bán kết Nations League

 

Tháng trước, nhà vô địch châu Âu trình diện tại vòng loại World Cup 2022 với phong độ khá nhạt nhòa. Italy bị Bulgaria và Thụy Sĩ, những đội mà họ đã thắng dễ 2-0 và 3-0 trước đó chưa lâu, cầm hòa một cách đáng thất vọng. Trận thắng đội lót đường Lithuania 5-0 chỉ mang tính giải tỏa, chứ không có giá trị nhiều về mặt chuyên môn.

Dấu hỏi về phong độ

Thực ra, Italy vẫn thường như vậy. Trong quá khứ, họ hiếm khi khởi đầu tưng bừng ngay sau một giải đấu thành công, nhất là khi các trận đấu thường diễn ra sau thời gian nghỉ Hè. Hiệu ứng “xả hơi” để tận hưởng chiến thắng gây ảnh hưởng không ít đến phong độ của các tuyển thủ ở giai đoạn mới bắt đầu mùa giải, điển hình như việc thủ môn Gigio Donnarumma thậm chí không ra sân bất cứ phút nào cho PSG, kể cả các trận tập huấn, trước khi lại bắt chính cho Italy ở trận hòa Bulgaria. Chủ nhân của danh hiệu “Cầu thủ hay nhất EURO 2020” sau đó bị chê trách ít nhiều trong tình huống để tiền đạo của Bulgaria ghi bàn. Anh đánh giá tình huống chưa đủ tốt và băng ra không đủ nhanh.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nguyên nhân. Điều khiến người hâm mộ Italy lo sợ nhất là các nhà vô địch không còn giữ được tâm lý hưng phấn nữa sau thành công, cộng với sức ép phải tiếp tục chiến thắng, đặc biệt khi Italy đang sở hữu kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp. Italy có những biểu hiện căng cứng trong các trận hòa với Bulgaria và Thụy Sĩ. Trước Lithuania, HLV Roberto Mancini đã tung ra sân đội hình gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị, những người giàu khao khát và muốn thể hiện mình, và thắng 5-0. Yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng, dù rằng đó là trận đấu quá dễ với trình độ của Azzurri.

nhận định bóng đá Ý vs Tây Ban Nha, nhận định bóng đá, Ý vs Tây Ban Nha, nhận định kết quả, Ý, Tây Ban Nha, keo nha cai, dự đoán bóng đá, bán kết Nations League
Với các ngôi sao đang có phong độ cao, Italy đang rất tự tin vào việc đánh bại Tây Ban Nha thêm một lần nữa

Mancini có rất nhiều lựa chọn

Gặp lại Tây Ban Nha, đối thủ mà Italy đã may mắn vượt qua ở bán kết EURO 2020 vừa qua, rõ ràng là thách thức lớn nhất của thầy trò ông Mancini kể từ sau vinh quang đêm Wembley. Nhưng may mắn cho ông và đội tuyển Italy, đây chính là thời điểm mà các tuyển thủ Azzurri đang đạt phong độ rất cao, nhất là những người đang cùng những Napoli, Milan, Inter, Roma hay PSG chơi thăng hoa. Nhóm tuyển thủ đến từ Juventus cũng đang có tinh thần lên cao sau khi đội bóng của họ đang hồi sinh mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng mini, nhất là Locatelli và Chiesa, hai ngôi sao dẫn đường đã liên tục ghi bàn mấy trận gần đây.

Danh sách triệu tập của Mancini cho thử thách lớn tại VCK Nations League lần này cho thấy ông rất thận trọng và chỉ gửi niềm tin vào đội ngũ đã lên ngôi ở EURO 2020, nhưng vài sự cố nhân sự trước giờ G cho thấy ông cũng sẵn sàng “mở lòng” với một số gương mặt xứng đáng khác. Rất may, đang có rất nhiều lựa chọn cho ông. Ví dụ như, sau khi Matteo Pessina bị chấn thương ở trận Atalanta thua Milan mới đây, Mancini đã cân nhắc gọi sao trẻ Sandro Tonali lên từ đội U21, nhưng cuối cùng điền tên Federico Dimarco, hậu vệ cánh của Inter. Cả hai đều chơi rất hay từ đầu mùa, song ở vị trí tiền vệ, ngoài Locatelli, Mancini còn có một Lorenzo Pellegrini đang tỏa sáng ở Roma (đã ghi tới 7 bàn từ đầu mùa), trong khi bộ ba Jorginho - Barella - Verratti vẫn có phong độ ấn tượng, nên chọn Dimarco thay vì Tonali là hợp lý, bởi Italy vẫn khuyết một giải pháp dự phòng cho vị trí hậu vệ trái của Emerson.

Trước Tây Ban Nha, Mancini đang có cơ hội để tạo nên một “ly cocktail” đặc biệt với các thứ nguyên liệu sau: Con người của Juventus, khí thế của Milan, bản lĩnh của Inter và nét “sang chảnh” của PSG. Băn khoăn đáng kể nhất của ông là sự mong manh ở vị trí tiền đạo cắm. Ciro Immobile vắng mặt vì chấn thương, trong tay Mancini chỉ còn 2 chân sút tuổi 20 Moise Kean và Giacomo Raspadori, những người đã chơi xuất sắc ở trận đại thắng Lithuania, nhưng hiện không đạt phong độ tốt. Rất khó để đe dọa hàng thủ của Tây Ban Nha với hàng công thiếu tầm vóc, tuy nhiên những trận đại chiến như thế này thường được quyết định bởi khoảnh khắc của một ngôi sao, như cách mà Chiesa đã tỏa sáng để ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha tại EURO 2020 hay sút tung lưới Chelsea mới đây. Mà Italy đang không thiếu những ngôi sao có khả năng bùng cháy như thế.

Đội hình dự kiến

Italy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Kean, Insigne

Tây Ban Nha: Simon - Azpilicueta, Torres, Laporte, Reguilon - Koke, Busquets, Gavi - Sarabia, Torres, Oyarzabal

Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm