Nhận định bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Tajikistan: Vòng chung kết vẫy gọi

29/09/2021 22:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa với đội chủ nhà là sẽ giành vé nhất bảng B và tiến vào VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung phải là một trận thắng để chứng tỏ sự vượt trội.

TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Tajikistan (20h00, 29/9)

TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Tajikistan (20h00, 29/9)

TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Tajikistan (20h00, 29/9). Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Tajikistan ở đâu? VTV6 VTV5 có trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam?

TRỰC TIẾP - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG

Vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 bảng B:

* Nữ Việt Nam 7-0 Nữ Tajikistan

* Nữ Tajikistan 4-0 nữ Maldives

* Nữ Maldives 0-16 Nữ Việt Nam

Không có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam sở hữu bản quyền vòng loại bóng đá nữ châu Á 2022. Chúng tôi sẽ cập nhật link xem trực tiếp tại đây.

TRỰC TIẾP - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG

 

 

 

Bảng xếp hạng bảng B vòng loại bóng đá nữ cúp châu Á 2022:

 

Chú thích ảnh
BXH bảng B

* Nữ Afghnistan xin rút lui trước ngày khởi tranh, bảng B chỉ còn 3 đội là chủ nhà Tajikistan, Việt Nam và Maldives. Các đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt, đội nhất bảng sẽ giành vé vào vòng chung kết.

 

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trên đất Tajikistan khi HLV Mai Đức Chung đã giúp các học trò có cảm giác hưng phấn nhất trước khi vào trận. Toàn đội được tập trên SVĐ Republican vào chiều 28/9 trong vòng 1 giờ đồng hồ để thích nghi tốt nhất với mặt sân.

Đội đã được Ban tổ chức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 35 thành viên trong buổi sáng cùng ngày. Dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn một lần kiểm tra cuối cùng tại Tajikistan vào ngày 1/10, trước khi lên đường về nước.

HLV Mai Đức Chung đã cho các cầu thủ xem băng và phân tích điểm mạnh, yếu của đối thủ vào chiều 27/9 tại khách sạn. Chiến lược gia đã đưa ra những phân tích cụ thể về đội chủ nhà. HLV Mai Đức Chung tự tin các học trò sẽ có nhiều lợi thế trước Tajikistan.

Đội tuyển Việt Nam trên thực tế chỉ ngại Tajikistan khi họ là chủ nhà. Những quyết định của trọng tài sẽ là điều Huỳnh Như cùng các đồng đội phải biết tiết chế cảm xúc. Những tranh cãi cũng không cần thiết với đội tuyển Việt Nam khi “đem chuông đi đánh xứ người”. Và vì trận đấu nhiều khả năng sẽ không được tường thuật trực tiếp nên đó cũng là thiệt thòi cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Nữ Việt Nam vs nữ Tajikistan, nhận định bóng đá bóng đá nữ Việt Nam, truc tiep bong da nu Viet nam, xem trực tiếp bóng đá nữ châu Á, trực tiếp vòng loại bóng đá nữ châu Á
Chỉ cần một trận hòa chúng ta sẽ giành vé vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Ảnh: VFF

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam và Tajikistan đều đang có 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có hiệu số bàn thắng bại đến +16 so với +4 của đội chủ nhà. Chỉ cần hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé nhất bảng B và lấy suất duy nhất đến VCK Asian Cup 2022 ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, điều này không có trong suy nghĩ của các cô gái Việt Nam. Họ cần nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng và đó cũng điều nằm trong tầm tay của Huỳnh Như cùng đồng đội.

Phong độ lúc này của các học trò HLV Mai Đức Chung rất tốt, đặc biệt là các tiền đạo như Hải Yến. Cầu thủ của Hà Nội đã ghi đến 6 bàn vào lưới Maldives. Hải Yến cùng Huỳnh Như, Tuyết Dung vẫn sẽ là 3 cái tên được chờ đợi nhất của đội tuyển Việt Nam trên hàng công.

Tajikistan hiện tại kém xa trình độ của các học trò HLV Mai Đức Chung và có rất ít điều để bàn về chuyên môn của tập thể này, ngoài ưu thế sân nhà mà họ đang sở hữu.

Nếu thể hiện đúng đẳng cấp của mình, đội tuyển Việt Nam có thể dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ. Đến thời điểm hiện tại, vòng loại Asian Cup 2022 đã xác định được 5 đội nhất bảng gồm: Indonesia (nhất bảng C), Hàn Quốc (nhất bảng E), Philippines (nhất bảng F), Iran (nhất bảng G) và Thái Lan (nhất bảng H). Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ nối bước các đội bóng này để vào VCK sau trận đấu diễn ra vào tối nay (29/9).

8 đội vượt qua vòng loại sẽ tranh tài với 3 đội tuyển hàng đầu châu Á đã được xác định tại VCK Asian Cup 2018 gồm đương kim vô địch Nhật Bản, Á quân Australia, đội thứ ba Trung Quốc và đội chủ nhà Ấn Độ. VCK Asian Cup 2022 dự kiến diễn ra từ 20/1 đến 6/2/2022.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm