Nhận định bóng đá MU vs Aston Villa: HLV Ten Hag vẫn đau đầu vì 5 vấn đề hóc búa

23/07/2022 11:43 GMT+7 | Man United

Mặc dù MU đang có chuyến du đấu hoàn hảo nhưng HLV Erik ten Hag vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

Top 10 cầu thủ nhận lương khủng nhất MU: Số 1 quá cách biệt, 2 tân binh góp mặt

Top 10 cầu thủ nhận lương khủng nhất MU: Số 1 quá cách biệt, 2 tân binh góp mặt

The Sun vừa công bố danh sách top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất Manchester United.

 

Lịch thi đấu giao hữu MU:

* 16h45, 23/7: MU vs Aston Villa

Soi kèo, nhận định MU vs Aston Villa

* 19h00, 30/7: Atletico Madrid vs MU

* 22h00, 31/7: MU vs Vallecano

* Liverpool 0- 4 MU

* MU 4-1 Melbourne Victory

* Crystal Palace 1-3 MU

 

 

Chú thích ảnh

 

1-Erik ten Hag sẽ kết hợp Ronaldo với đội hình của MU như thế nào?

Cristiano Ronaldo không có mặt trong chuyến du đấu của MU vì nhiều lý do. HLV Ten Hag thừa nhận rằng ông đã không nói chuyện với Ronaldo kể từ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha yêu cầu rời CLB. Cầu thủ 37 tuổi đã yêu cầu người đại diện Jorge Mendes tìm cho anh bến đỗ mới và có thông tin cho rằng “siêu cò” ngày đã tiếp xúc với Chelsea, Bayern Munich, PSG… nhưng tất cả đều không muốn sở hữu CR7.

Bản thân Ronaldo đã từ chối trở lại CLB Sporting Lisbon tại quê nhà cũng như nói không với một CLB giàu có của Ả rập Xê út.

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo muốn rời MU

Dù Ronaldo có muốn hay không thì nhiều khả năng, anh sẽ không thể tìm được đội bóng khác và vẫn phải tiếp tục khoác áo MU. Vấn đề đặt ra với HLV Erik ten Hag là ông sẽ kết hợp Ronaldo với phần còn lại của đội hình MU như thế nào?

Hiện tại, HLV Erik ten Hag đang sử dụng bộ ba trên hàng công là Jadon Sancho, Marcus Rashford và Anthony Martial. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, HLV Ten Hag nhấn mạnh: “Tôi tập trung làm việc với những cầu thủ đang có mặt ở đây. Họ đang tập luyện chăm chỉ và có phong độ tốt. Tôi rất thích điều đó. Với Ronaldo, tôi không thể chờ đợi. Khi cậu ấy trở lại, tôi sẽ tìm cách lắp ghép sau”.

Anthony Martial, người có sự nghiệp tưởng chừng tàn lại ở Old Trafford, bỗng chốc hồi sinh mạnh mẽ trong chuyến giao hữu của MU với 3 bàn trong 4 trận gần nhất. Rashford, cầu thủ xuống phong độ ở mùa trước, đang có sự trở lại ấn tượng dưới bàn tay của HLV Ten Hag. Cầu thủ trị giá 73 triệu bảng của MU, Jadon Sancho cũng cho thấy sự tích cực trong những trận gần đây. Ba cầu thủ nói trên đều còn trẻ và đầy tốc độ, thích hợp với lối chơi pressing tầm cao của HLV Ten Hag. Chưa kể HLV người Hà Lan còn Elanga, một cầu thủ tràn đầy năng lượng và tốc độ.

Trong khi đó, thật khó để Ronaldo có thể chơi áp sát và gây sức ép với đối thủ giống như những cầu thủ nói trên. Trong khoảng thời gian HLV Rangnick cầm quân ở Old Trafford, Ronaldo không quan tâm tới việc pressing đối thủ. Nhưng Ronaldo là cầu thủ ghi bàn chủ lực của MU ở mùa giải trước.

HLV Ten Hag sẽ đối mặt với bài toán khó là sử dụng Ronaldo hoặc để anh ngồi dự bị. Nhà cầm quân người Hà Lan có thể làm điều tốt nhất cho triết lý mà ông muốn áp dụng, đó là mạnh dạn để Ronaldo ngồi ngoài và cho Martial đá cao nhất trên hàng công.

2-MU phải làm gì nếu Frenkie de Jong không tới?

Frenkie de Jong luôn là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Ten Hag trong mùa Hè này và MU sẵn sàng đợi tới ngày cuối cùng của TTCN Hè 2022 để giành lấy cầu thủ người Hà Lan. Tuy nhiên ông Ten Hag và MU hiểu rằng họ đang đối mặt với viễn cảnh không thể chiêu mộ được De Jong.

Ông Ten Hag biết rằng vấn đề gây nhức nhối của MU trong 3 năm qua là họ không có 1 tiền vệ trụ chất lượng. Do vậy, HLV người Hà Lan muốn giải quyết bằng việc chiêu mộ De Jong. Ông Ten Hag tin rằng cậu học trò cũ của mình tại Ajax có thể đáp ứng yêu cầu về mặt chiến thuật ở Old Trafford.

Chú thích ảnh
Frenkie de Jong luôn là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Ten Hag trong mùa Hè này

Mặc dù MU và Barcelona đã đạt thỏa thuận trị giá 71 triệu bảng nhưng De Jong vẫn chưa đồng ý chuyển tới Anh. Nguyên nhân bởi Barcelona còn nợ anh 17 triệu bảng tiền lương. Vấn đề này khiến thương vụ đi vào ngõ cụt.

Sẽ thật tồi tệ cho MU nếu họ bước vào mùa giải mới mà không có tiền vệ trung tâm mới nào, đặc biệt sau sự ra đi của Paul Pogba và Nemanja Matic. McTominay và Fred chưa thể làm các CĐV MU yên tâm và đội bóng cần có sự bổ sung gấp.

3-Sử dụng Eriksen và Bruno Fernandes như thế nào?

Eriksen và Bruno Fernandes có vị trí thi đấu giống nhau và câu hỏi được đặt ra là HLV Ten Hag sẽ sử dụng 2 cầu thủ này như thế nào, chưa kể MU còn 1 tiền vệ khác trùng vị trí với 2 cầu thủ nói trên là Van de Beek.

Ở tuổi 30, Eriksen có thể sẽ phải ngồi dự bị cho Bruno Fernandes. Do vậy, HLV Ten Hag sẽ phải giúp Eriksen cảm thấy hài lòng dù không được đá chính. Cũng có những suy đoán cho rằng HLV Ten Hag sử dụng sơ đồ 4-1-2-3, trong đó Eriksen và Fernandes sẽ chơi như 2 số 10. Dù cả 2 đều là những cầu thủ giàu sức sáng tạo nhưng sơ đồ trên rất mạo hiểm bởi sẽ chỉ có 1 tiền vệ che chắn cho hàng thủ.

Chú thích ảnh
Eriksen và Bruno Fernandes có vị trí thi đấu giống nhau

MU có thể dùng sơ đồ trên khi gặp các đội yếu còn trong hầu hết mùa giải, họ phải sử dụng sơ đồ khác. Với việc MU tham dự các giải đấu Cúp, bao gồm Europa League, đó sẽ là cơ hội cho Eriksen và Van de Beek ra sân.

Dựa trên các trận giao hữu, HLV Ten Hag dường như muốn MU đá với sơ đồ 4-2-3-1. Vậy thì nhiều khả năng Bruno sẽ đá chính trong khi Eriksen và Van de Beek phải ngồi ngoài.

4-Lisandro Martinez sẽ đá cặp trung vệ với ai?

Lisandro Martinez là bản hợp đồng thứ 3 của MU trong mùa Hè này. Hậu vệ người Argentina cập bến MU với giá 55,3 triệu bảng từ Ajax. Vị trí mà anh thi đấu chủ yếu ở CLB của Hà Lan là trung vệ. Điểm mạnh của Lisandro Martinez là khả năng chơi chân và không chiến tốt.

Ông Ten Hag có các trung vệ là Varane, Lindelof, Maguire và Bailly trước khi Lisandro Martinez đến. Hậu vệ người Argentina nghiễm nhiên sẽ giành suất đá chính. Vấn đề là ông Ten Hag sẽ dùng ai để đá cặp với Martinez trong sơ đồ 4-2-3-1.

Chú thích ảnh
Lisandro Martinez là bản hợp đồng thứ 3 của MU trong mùa Hè này

Maguire được trao băng đội trưởng của MU nhưng nếu anh tiếp tục có màn trình diễn đáng quên giống mùa giải trước, trung vệ này có thể sẽ bị mất vị trí.

Varane đã không ra sân ở 2 trong 3 trận giao hữu của MU trong mùa Hè này. Anh có thể cạnh tranh vị trí trung vệ lệch phải với Maguire trong khi vị trí còn lại sẽ do Martinez đảm nhiệm. Bất kể thế nào, MU cần có 1 cặp trung vệ chắc chắn để họ có thể chen chân vào Top 4 mùa tới.

5-HLV Ten Hag dùng hậu vệ trái nào?

MU đang có 3 sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái là Luke Shaw, Alex Telles và Malacia, tân binh trị giá 13 triệu bảng. Malacia được HLV Ten Hag đưa về MU từ Feyenoord. Sẽ không quá lời nếu cho rằng cầu thủ 22 tuổi này có thể tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt ở vị trí hậu vệ cánh trái của MU.

Ông Ten Hag sẽ phải sớm đưa ra quyết định sử dụng cầu thủ nào. Luke Shaw đã chơi tốt sau khi Telles gia nhập MU và giành suất đá chính mùa trước. Tuy nhiên Malacia có thể sẽ phù hợp hơn đối với triết lý mà HLV Ten Hag muốn áp dụng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm