Nhận định bóng đá Everton vs MU: Điều gì đang xảy ra với Jadon Sancho?

08/10/2022 20:30 GMT+7 | Man United

Nếu có một thời điểm mà mỗi cầu thủ phải cải thiện phong độ của mình thì chính là lúc này. Với việc World Cup sẽ diễn ra chỉ sau hơn 1 tháng nữa, những màn trình diễn mờ nhạt của Jadon Sancho tại MU sẽ không thể giúp anh có một vị trí ở ĐTQG.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 10. Lịch thi đấu Premier League 2022-23 vòng 10. Lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay. Lịch phát sóng K+.

 

Tuy nhiên, tạm bỏ chuyện bóng đá quốc tế sang một bên. Vì phong độ tệ hại hiện tại có thể phá nát cả sự nghiệp của Sancho ở cấp CLB.

Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn vào đêm thứ Năm vừa qua. Sancho đã được xếp đá chính trong trận đấu với Omonia Nicosia ở Europa League. Nhưng sau một hiệp đấu đầu tiên chơi rất tệ, anh đã bị thay ra sau giờ nghỉ để nhường chỗ cho Marcus Rashford.

Sự nhục nhã vẫn chưa dừng lại ở đó. Huyền thoại của MU, Paul Scholes, đã tung ra những lời chỉ trích gay gắt về phía Sancho. Càng đáng buồn hơn khi người vào sân thay anh – Rashford – lại ghi hẳn 2 bàn giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng.

Scholes nói: “Sancho thực sự chẳng chịu chạy ở phía sau. Cậu ấy cần một hậu vệ trái có tốc độ nhanh hoặc một trung phong để phối hợp tấn công và cậu ấy chưa thực sự có được điều đó vào lúc này”.

Scholes đã gợi ý về những vấn đề mà Sancho phải đối mặt, nhưng điều gì đã khiến Sancho phải vật lộn với vấn đề phong độ kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ Dortmund?

Chú thích ảnh
Điều gì đang xảy ra với Jadon Sancho?

Ngay từ đầu, chính việc chơi bóng ở Đức đã tạo bệ phóng cho Sancho trở về với bóng đá Anh. Phong độ đáng gờm của cầu thủ này tại Dortmund đã giúp anh được HLV Gareth Southgate gọi lên tuyển và sát cánh cùng Harry Kane và Raheem Sterling khi chỉ mới 18 tuổi.

Tài năng của Sancho cũng chẳng phải điều bí mật gì. Anh luôn được cho có tương lai tươi sáng khi còn ở học viện của Man City. Khi rời Dortmund năm 2017, Sancho cũng đã được định giá khoảng 20 triệu bảng.

Mùa giải 2018/2019, Sancho có một bước đột phá thực sự khi ghi ghi 12 bàn và cung cấp 18 đường kiến ​​tạo ở Bundesliga. Điều đó giúp Sancho có cơ hội ra mắt tuyển Anh trong trận đấu gặp Mỹ vào tháng 11 năm 2018.

Chơi ở cánh trái, Sancho đã có một mùa giải 2019-20 thậm chí còn hiệu quả hơn với 17 bàn thắng và 17 đường kiến ​​tạo ở Bundesliga. Đó là lần đầu tiên anh thu hút sự chú ý của MU.

Một mùa Hè rất dài sau đó, “Quỷ đỏ” đã theo đuổi tiền đạo 22 tuổi nhưng thất bại vì không đạt được thỏa thuận với Dortmund. Kể từ khi Haaland chuyển đến, những thống kê của Sancho đã ít đi nhưng vẫn rất tốt với 8 bàn và 12 pha kiến ​​tạo ở Bundesliga trong mùa giải 2020/2021. Anh cũng chơi rất hay ở Champions League khi ghi được 6 bàn từ nhiều trận đấu và cung cấp 5 đường kiến tạo.

Nhưng bất kể Sancho có sa sút thế nào, MU vẫn quyết định đưa anh về với mức phí 73 triệu bảng. Vấn đề là kể từ khi sang MU, Sancho bỗng nhiên trở thành một nhân vật ngoài lề ở ĐTQG.

Thỏa thuận của MU và Sancho đã hoàn tất ngay sau vòng bảng EURO 2020, nơi anh chỉ chơi 6 phút với tư cách là người vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước CH Czech.

Sancho đã chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 4-0 trước Ukraine ở tứ kết nhưng lần xuất hiện tiếp theo và cũng là cuối cùng của anh tại giải đấu là ở trận chung kết trước Italia, nơi cầu thủ 22 tuổi được tung vào ở hiệp phụ rồi thua trận.

Theo thống kê về sự nghiệp quốc tế kể từ khi ra mắt MU, Sancho chỉ chơi 72 phút trong trận gặp Andorra một năm trước và đã không được gọi lên kể từ đó.

Phong độ tuyển Anh của Sancho không thực sự bùng nổ. Và anh cũng chẳng làm khá hơn ở sân Old Trafford.

Chú thích ảnh
Sancho hầu như không được gọi lên tuyển Anh kể từ sau EURO

Không may cho Sancho, khi anh cập bến MU cũng là lúc Cristiano Ronaldo trở về mái nhà xưa. Kể từ đó, Sancho như một người ngoài cuộc.

Mặc dù thể lực sung mãn, Sancho đã không chơi trọn vẹn 90 phút một lần nào cho đến tháng 11 và chỉ sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, anh mới có bàn thắng đầu tiên cho MU vào lưới Chelsea.

HLV tạm quyền Ralf Rangnick tới và đã liên tục xếp Sancho chơi ở hai cánh trước khi cố định anh ở cánh trái. Nửa mùa giải sau, thời lượng ra sân của Sancho đã được cải thiện nhưng anh cũng chỉ kết thúc mùa giải với thành tích rất tệ: 5 bàn thắng và 3 đường kiến ​​tạo trên mọi đấu trường.

Sự xuất hiện của Erik ten Hag vào mùa Hè là một tia sáng dành cho sự nghiệp của Sancho ở MU. Tuy nhiên, phong độ của anh vẫn chỉ ở mức trung bình. Việc bị thay ra ở phút 70 trong trận thua 3-6 trước đội bóng cũ Man City có lẽ sẽ càng khiến Sancho tổn thương hơn. Và thêm một điều đáng buồn khác, đồng đội cũ của Sancho - Haaland - đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu đó với một hat-trick. Đó là hai hình ảnh rất đối lập giữa hai cựu cầu thủ của Dortmund.

Chú thích ảnh
MU phải làm sao để giúp Sancho trở lại?

Vậy MU phải làm sao để giúp Sancho trở lại? Câu trả lời đã được Scholes đưa ra trong những lời chỉ trích của mình: Sancho cần xây dựng mối quan hệ với một tiền đạo cũng như một hậu vệ cánh.

Sancho là ví dụ cho mẫu cầu thủ cần những đồng đội chất lượng để phát huy những điều tốt nhất của mình. Đó không phải một điều đáng xấu hổ và cũng không biến anh thành một cầu thủ tồi. Guardiola tin rằng đó cũng là trường hợp của Haaland và những điều đó không ảnh hưởng đến chiến thuật của đội bóng.

Điều đó có nghĩa là nếu MU muốn thu về nhiều lợi ích hơn từ Sancho, có lẽ họ cần phải xây dựng một hàng công xung quanh Sancho ngay bây giờ. Họ cần phải kiên nhẫn và bổ sung thêm lực lượng trong tháng 1.

Dù thế nào đi nữa thì dường như cũng không có một giải pháp dễ dàng cho tình hình của Sancho tại MU hiện tại. MU cần phải có những tính toán đúng đắn nếu không muốn Sancho trở thành một "bom xịt" tiếp theo của CLB.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm