Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Tunisia: Trái tim dũng cảm Eriksen

22/11/2022 09:08 GMT+7 | World Cup 2022

Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Tunisia: Hơn một năm sau tai nạn ở EURO 2020, Christian Eriksen trở lại mạnh mẽ và thể hiện hình ảnh một chiến binh, người truyền cảm hứng cho Đan Mạch trong cuộc tranh tài World Cup 2022.

Thủ lĩnh Đan Mạch, người thi đấu với máy khử rung tim, tuyên bố sẽ ra mắt World Cup với chiếc băng đội trưởng One Love vốn bị FIFA cấm vì coi đấy là biểu tượng chính trị bênh vực người đồng tính.

Đan Mạch vs Tunisia: Cuộc chiến của Eriksen

Lần gần nhất Đan Mạch ra mắt ở một giải đấu lớn, ngày 12/6/2021 trong khuôn khổ EURO 2020 (sự kiện bị hoãn một năm vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19), nhạc trưởng Christian Eriksen bị ngừng tim và chết lâm sàng trong hơn 5 phút. Hôm 19/11, tại Al-Sailiya, một thị trấn nhỏ ở sa mạc Qatar, Eriksen thông báo rằng anh đã sẵn sàng ra mắt tại World Cup 2022, trong trận gặp Tunisia vào thứ Ba (20h ngày 22/11). Anh tuyên bố: "Bây giờ tôi cảm thấy thể chất tốt hơn trước khi bị tai nạn".

Lặng lẽ, với khí chất của một cựu binh đáng kính, Eriksen thể hiện tất cả phong thái đĩnh đạc của một người ngoài 30 tuổi, bước qua những ranh giới tâm linh và sinh học vô danh trong bóng đá cấp cao. Anh đưa ra lời thách thức với FIFA. "Tôi sẽ đeo băng đội trưởng One Love", ngôi sao đang khoác áo MU nhấn mạnh. Anh tham gia vào chiến dịch có Manuel Neuer - đội trưởng đội tuyển Đức, Virgil van Dijk - đội trưởng Hà Lan và Harry Kane - đội trưởng đội tuyển Anh. Họ đều đang đối mặt với án phạt hoặc án treo giò từ FIFA.

Các bác sĩ tim mạch nói rằng, càng sử dụng máy khử rung tim, Eriksen càng trở nên mạnh mẽ hơn trong mọi trận đấu mà anh tham dự. Như thể điều đó là chưa đủ, ở Qatar, anh cũng không ngại chống lại FIFA bất chấp nguy cơ phải chịu án phạt. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng Eriksen và các đội trưởng kể trên trưng bày các biểu tượng hoặc đưa ra tuyên bố "chính trị".

Theo FIFA, vòng tay One Love được coi là một biểu tượng chính trị bị cấm. Nó hưởng ứng một sáng kiến của LĐBĐ Hà Lan nhằm phản đối sự phân biệt đối xử vì lý do tính dục ở một số quốc gia như Qatar, nơi đồng tính luyến ái bị xem là một tội ác. Nói rộng ra, việc sử dụng chiếc vòng tay này cũng ngụ ý một thông điệp ngầm phản đối việc tổ chức World Cup ở một tiểu vương quốc có số công dân không vượt quá 300.000 người, đứng thứ 3 thế giới về lượng khí đốt.

20h00 ngày 22/11, sân Education City, Đan Mạch vs Tunisia (bảng D): Trái tim dũng cảm Eriksen - Ảnh 1.

Eriksen lạc quan bước vào World Cup 2022

Peter Moller, chủ tịch LĐBĐ Đan Mạch, ủng hộ Eriksen. "Tôi không biết liệu FIFA có xử phạt chúng tôi hay không. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra khi những trận đấu đầu tiên diễn ra". Tuy nhiên, trước những đe dọa từ FIFA, các liên đoàn đã xác nhận không sử dụng băng One Love. Riêng Đan Mạch và Eriksen vẫn chưa có phản ứng chính thức.

Mạnh mẽ hơn sau tai nạn

Eriksen tỏ ra bình thản và mỉm cười khi được hỏi liệu anh có cảm thấy bản thân mình giỏi hơn sau tai nạn. "Tôi không biết tại sao, nhưng sự thật là tôi cảm thấy thể chất trên sân tốt hơn trước đây. Tôi nghĩ tôi vẫn như mọi khi, nhưng mọi người nhìn tôi khác đi. Về bóng đá, tôi vẫn làm như mọi khi". Anh trình diễn phong độ ấn tượng khi trở lại ĐTQG, trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của MU mà Erik ten Hag xây dựng.

Morten Wieghorst, cánh tay phải của HLV trưởng Kasper Hjulmand, tỏ ra dứt khoát. "Theo tôi, Christian đã trở lại tốt hơn trước vụ tai nạn, cả trong và ngoài sân cỏ. Vì chất lượng kỹ thuật, vì tầm nhìn, vì nỗ lực của cậu ấy. Điều đó rất quan trọng với Đan Mạch". Sự trở lại của Eriksen làm thay đổi niềm tin của cả đội. "Từ vấn đề của tôi, cùng kinh nghiệm tại EURO vừa qua, đội tự tin hơn vào khả năng của mình. Chúng tôi tin tưởng hơn vào chính mình. Người hâm mộ cũng tin vào chúng tôi nhiều hơn", Eriksen đầy lạc quan trước trận mở màn với Tunisia.

"Christian đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người bằng cách cậu ấy hồi phục", Wieghorst nhấn mạnh. "Eriksen truyền cảm hứng cho Đan Mạch và cho nhiều người khác, từ tính cách đến tình yêu của cậu ấy với bóng đá". Ở Education City Stadium, cả thế giới đang chờ đợi để một lần nữa được chứng kiến vũ điệu của Eriksen cùng "những chú lính chì" đến từ Bắc Âu. 


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm