Nhận định bóng đá Ba Lan vs Thụy Điển: Số phận chọn Lewandowski hay Ibrahimovic?

29/03/2022 12:22 GMT+7 | World Cup 2022

Ba Lan có một con đường bằng phẳng hơn để vào được trận chung kết play-off so với Thụy Điển, những người đã phải chơi 120 phút trước Czech để đi tới được đây và không muốn thất bại như trước Bồ Đào Nha cũng ở trận play-off World Cup 2014 lặp lại.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/3, 30/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/3, 30/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29/3, 30/3: Nhật Bản vs Việt Nam, Iran vs Liban, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan.

 

World Cup 2022: Play-off châu Âu

* 01h45, 30/3: Bồ Đào Nha vs Bắc Macedonia

Soi kèo, nhận định Bồ Đào Nha vs Bắc Macedonia

* 01h45, 30/3: Ba Lan vs Thụy Điển

Soi kèo, nhận định Ba Lan vs Thụy Điển

 

Ba Lan vs Thụy Điển, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Ba Lan vs Thụy Điển, nhận định bóng đá, Ba Lan, Thụy Điển, keo nha cai, dự đoán bóng đá, World Cup 2022

 

Luôn có 50% cơ hội cho mỗi bên trước trận đấu này, hoặc họ được hạnh phúc hoặc sẽ trở thành những người bất hạnh. Và nó phụ thuộc vào những gì Ba Lan và Thụy Điển sẽ mang tới sân Silesian, ở đây là tính hiệu quả và khả năng định đoạt số phận trận đấu.

Tuyết tan ở Ba Lan

8 tháng trước, ở vòng bảng EURO 2020, Ba Lan bị Thụy Điển nhấn chìm trong những phút bù giờ sau cuộc rượt đuổi tỉ số kịch tính, và bị loại khỏi giải đấu. Đó là sự tổn thương lớn với đội bóng này, họ sở hữu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại Robert Lewandowski và bị đánh bại bởi đối thủ không có điều gì đặc biệt hơn ở khía cạnh cá nhân.

Nhưng bóng đá là trò chơi của 11 người ở trên sân và ở khía cạnh này thì Ba Lan không bằng đối thủ của họ, tính tổ chức và ý tưởng bóng đá là điều gì đó không rõ ràng với Đại bàng trắng, họ không cho thấy sự vượt trội đẳng cấp của những cá nhân là sự thúc đẩy mạnh mẽ với tập thể.

"Ở Ba Lan, những người giỏi nhất là các tiền đạo và chúng tôi cần giúp họ chơi hay nhất có thể", Czesław Michniewicz nói sau khi thay thế cho Paulo Sousa. Ở đây, ông có người giành giải The Best của FIFA Lewandowski, có Milik và Zielinski, những người chơi rất hay tại các câu lạc bộ của họ, nhưng không bao giờ trở nên xuất sắc khi đứng chung trong một hàng ngũ.

Nó đã thể hiện nhiều lần trong quá khứ và gần nhất là trong trận giao hữu với Scotland ở Hampden Park, 2 trong số 3 tiền đạo hay nhất của Ba Lan đá chính trận này, và họ phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu mới có bàn thắng của Piatek, người vào sân từ ghế dự bị, để cân bằng tỉ số 1-1.

Chú thích ảnh
Chiếc vé đi World Cup 2022 sẽ thuộc về ai trong số họ?
Nhận định bóng đá nhà cái Ba Lan vs Thụy Điển. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (1h45, 30/3)

Soi kèo nhà cái Ba Lan vs Thụy Điển. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (1h45, 30/3)

Soi kèo nhà cái Ba Lan vs Thụy Điển. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (1h45, 30/3). Dự đoán bóng đá Ba Lan vs Thụy Điển. Tỷ lệ kèo World Cup 2022.

Nhưng cay đắng là Milik đã bị chấn thương sau trận đấu rất tệ này và trở thành khán giả của trận gặp Thụy Điển, bên cạnh Salamon vì lý do tương tự. Ý tưởng của HLV Michniewicz là biến Ba Lan trở nên khác biệt với khả năng kiểm soát nhịp độ thi đấu, các cầu thủ biết cách ru ngủ đối phương và tăng tốc khi cần thiết, thay đổi số phận trận đấu bằng những pha lên bóng ở hai cánh và tấn công trung lộ mạnh mẽ.

Tất cả những gì mà HLV 52 tuổi này mong muốn là khiến cho những họng pháo mà ông sở hữu khạc đạn liên tục, và thực tế là vòng loại, Ba Lan là một trong số những đội bóng ghi nhiều bàn nhất với 30 pha lập công, nhưng điều tệ hơn và quan trọng không kém những bàn thắng là khả năng phòng ngự của đội bóng này thì thật sự khá tệ.

Họ liên tục gãy nhịp khi bị các đối thủ pressing, các hậu vệ không cảm thấy thoải mái khi bị tấn công trực diện, và khả năng phòng ngự ở hai biên của Ba Lan là rất kém cỏi, nhắc để đội chủ nhà nhớ, Thụy Điển rất mạnh với những tiền đạo tốc độ, kĩ thuật như Isak hay Kulusevski.

Sự sống của Ba Lan trông cậy vào các tiền đạo nhưng số phận của họ lại bị quyết định bởi các hậu vệ, những người sẽ phải chơi với đẳng cấp của Lewandowski mới có hi vọng đưa đội nhà tới World Cup 2022.

 

 

Hơi lạnh từ Scandinavi

Trong khi Ba Lan sở hữu những cú dứt điểm chết chóc từ Lewandowski, Thụy Điển sẽ tự hào mang tới đây Zlatan Ibrahimovic, người đã trở lại sau án treo giò và cũng đã trải qua những giây phút căng thẳng trên khán đài khi chứng kiến những cậu bé có thể gọi anh là chú vượt qua Czech ở trận bán kết trước đó.

Nhưng bóng đá không còn phụ thuộc vào Ibrahimovic mà nó đã hoàn toàn đổi khác cùng với những tài năng trẻ như Isak hay Kulusevski, họ là tất cả những gì mà HLV Andersson cần để đối mặt với bất kì đối thủ nào, những người tạo ra sự đột biến từ hai biên và gieo rắc sự độc hại cho hàng phòng ngự Ba Lan.

Thụy Điển, lẽ ra, đã phải làm tốt hơn và không đối mặt với tình thế bất trắc này nếu như duy trì được nhịp độ bóng đá và tính chặt chẽ của mình ở vòng bảng. Họ đã đánh bại Tây Ban Nha nhờ tính khoa học, khả năng tổ chức, cũng như những khoảnh khắc quyết định, nhưng lại không đi đến cái đích cuối cùng vì không giỏi chịu áp lực và mất đi tính hiệu quả ở những trận đấu cuối cùng.

Nó là sự lãng phí khủng khiếp với những gì họ đã tạo ra trước đó, nhưng khóc lóc không giải quyết được vấn đề hiện tại, Thụy Điển chỉ có thể tới Qatar bằng cách trình diễn thứ bóng đá đẹp hơn cả mỏ muối Wieliczka của Ba Lan, với khả năng xoay chuyển số phận trận đấu của những cái tên như Claesson hay Forsberg.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm