Nhận 'bão chê', HLV Troussier lùi một bước để vượt qua cái bóng quá lớn của thầy Park

28/03/2023 14:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thua đậm hai trận đầu tiên ở Doha Cup, HLV Philippne Troussier đang đứng trước nguy cơ nhận phải sự chỉ trích cực lớn nếu "lập hattrick" mở màn cùng U23 Việt Nam.

Chưa ghi nổi bàn thắng nào và để lọt lưới đến 7 bàn sau hai trận cầm quân ở U23 Việt Nam, HLV Troussier đã cho người hâm mộ và giới chuyên môn nước nhà thấy không ít điểm yếu của các học trò. Một trong những điểm yếu "chết người" của các cầu thủ trẻ Việt Nam là chống bóng bổng.

Ở trận thua 0-4 trước U23 UAE, sau hiệp đấu đầu tiên đầy nỗ lực, thậm chí có được cơ hội cực kỳ ngon ăn ở ngay đầu trận, song rốt cuộc U23 Việt Nam lại nhận về trận thua thảm, với hai bàn thua trong số đó đến từ những tình huống bóng bổng của đối phương.

Nhận "bão chê", HLV Troussier lùi một bước để vượt qua cái bóng quá lớn của thầy Park - Ảnh 1.

Phút 51, từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Yasser Hassan Al Blooshi đã có pha băng vào khe, bật cao đánh đầu cực kỳ thoải mái tung lưới thủ thành Huy Hoàng trong tình huống hai trung vệ U23 Việt Nam vẫn còn ngơ ngác.

Phút 83, trong vòng vây các cầu thủ áo trắng đứng dày đặc trước mặt thủ thành Huy Hoàng, Mohammed Yousuf Ahmad vẫn bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba từ cự ly chừng 11m. Trong tình huống ấy chỉ có hai cầu thủ U23 UAE tranh chấp với số đông cầu thủ phòng ngự Việt Nam, song rốt cuộc họ vẫn chiến thắng.

Trước đó nữa, ở phút 65, bàn thắng của Ahmed Mahmoud Al Hammadi đến từ một cú sút xa cực kỳ hiểm hóc và đẹp mắt, song ở tình huống xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái này, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã bỏ bẵng cầu thủ này, thay vào đó kéo nhau về sâu để chống những pha chơi bóng bổng của đối phương. Có thể nói, bóng bổng là nỗi ám ảnh của thầy trò HLV Troussier ở trận đấu này.

Nhận "bão chê", HLV Troussier lùi một bước để vượt qua cái bóng quá lớn của thầy Park - Ảnh 2.

Cùng gặp những đấu thủ đẳng cấp châu Á, song cái cách mà HLV Park Hang-seo và HLV Troussier cho các học trò tiếp cận trận đấu là hoàn toàn khác nhau. Nếu như ông thầy người Hàn Quốc đầu tư cực kỳ có chiều sâu vào hàng thủ và hai cầu thủ chạy cánh, để triển khai thế trận phòng ngự toàn diện trước đối thủ mạnh hơn, thì ông thầy người Pháp lại cho các học trò trẻ chơi kiểm soát bóng, dù đẳng cấp kém hơn hẳn đối phương.

Hai trận thua đậm đà trước đối thủ, HLV Troussier cùng các học trò hẳn nhiên có không ít những sai lầm. Song cái cách mà ông thầy người Pháp cho các học trò nhập cuộc, chắc hẳn không phải là sai lầm. Ngay sau trận thua 0-4 trước U23 UAE, ông đã phát biểu: "Ở trận thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ cố gắng để chơi tốt trong ít nhất 60, 70 phút. Chúng ta sẽ cải thiện từng bước, từng bước như vậy".

Tính toán ấy của ông có phần thực tế và hợp lý. Hai đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ở giải đấu này đều rất mạnh. Với đội bóng trẻ rất thiếu kinh nghiệm thi đấu của HLV Troussier, thất bại không phải là điều đáng ngạc nhiên. Quan trọng nhất là sau những thất bại ấy, họ thu hoạch được điều gì?

Lối chơi đôi công, chú trọng kiểm soát bóng mà ông thầy người Pháp đang áp đặt cho các học trò của mình là cực kỳ hợp lý khi trước mắt họ đang là SEA Games 32, và ở gần nhất là đối thủ có phần "nhẹ ký" ở trận đấu cuối Doha Cup.

Ở SEA Games 32, trước các đối thủ được đánh giá là yếu hơn và ngang tầm, hay chỉ nhỉnh hơn chút ít là Thái Lan, tập cho các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi thứ bóng đá phòng ngự làm chủ đạo như của HLV Park Hang-seo ngày nào là vô nghĩa. Muốn có được kết quả tốt ở đấu trường bóng đá trẻ Đông Nam Á này, đội bóng trẻ của HLV Troussier bắt buộc phải tìm đường vào khung thành đối phương trước khi triển khai phòng ngự.

Nhận "bão chê", HLV Troussier lùi một bước để vượt qua cái bóng quá lớn của thầy Park - Ảnh 3.

Với HLV Park Hang-seo, đấu trường SEA Games ở cả hai kỳ đại hội mà ông cầm quân đều cực kỳ thảnh thơi. Với hai hoặc ba cầu thủ quá tuổi được quyền điền tên vào danh sách theo điều lệ giải, ông có được "xương sống" vững chắc để định hình lối chơi, đồng thời dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Nhưng HLV Troussier thì không.

Kỳ SEA Games này hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng với bóng đá nam Việt Nam khi điều lệ giải trả sân chơi này về với đúng đối tượng là các cầu thủ trẻ. Bởi thế, ông thầy người Pháp sẽ chẳng thể dựa vào những tuyển thủ quốc gia đầy kinh nghiệm và tài năng như Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Quang Hải để có được lợi thế so với các đội bóng khác, nhất là Thái Lan. Lần này bóng đá trẻ Việt Nam sẽ phải tự tìm câu trả lời cho mình.

Bởi thế, sự chuẩn bị của HLV Troussier ở Doha Cup dù khiến ông phải nhận về rất nhiều sự chỉ trích, song nó đáng với những toan tính cho thành tích ở SEA Games 32. Nó xứng đáng bởi nếu giành chiếc HCV, ông sẽ chứng tỏ mình còn làm được tốt hơn cả HLV Park Hang-seo, vượt qua cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm. Chỉ có điều nếu kỳ SEA Games năm nay không "xuôi chiều mát mái", ông thầy người Pháp hãy coi chừng.

Lam Chi - Ảnh: VFF

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm