Nhâm Mạnh Dũng là sự bổ sung 'chất' cho Olympic Việt Nam

09/09/2023 09:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong danh sách triệu tập Olympic Việt Nam dự ASIAD 19, việc Nhâm Mạnh Dũng có tên đến Hàng Châu (Trung Quốc) giúp HLV Hoàng Anh Tuấn cân bằng lực lượng.

Do danh sách phải đăng ký trước với Ban tổ chức giải đấu tận 4 tháng nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể đưa Minh Quang, cầu thủ đang có phong độ rất cao vừa giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á ở Thái Lan. 

Đây là sự vắng mặt đáng tiếc nhất khi chân sút của Bình Thuận chơi rất ấn tượng vị trí tiền đạo phải. Sự cơ động và mạnh mẽ của Minh Quang giúp HLV Hoàng Anh Tuấn vui mừng vì tìm ra một tài năng mới. 

Mạnh Dũng bổ sung lý tưởng cho HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

Cú đánh đầu làm nên "thương hiệu" Nhâm Mạnh Dũng vào lưới U23 Thái Lan năm ngoái. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng thiếu vắng Minh Quang thì HLV Hoàng Anh Tuấn có thể gọi Nguyễn Thanh Nhàn, đương kim Vua phá lưới giải hạng Nhất Quốc gia 2023 đang thể hiện rất tốt ở U23 Việt Nam. 

Thanh Nhàn có sở trường tiền đạo cánh và rất hợp với HLV Troussier. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng từng gọi Thanh Nhàn đi cùng ông ở Vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Mạnh Dũng bổ sung lý tưởng cho HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 2.

Chân sút 23 tuổi sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho HLV Hoàng Anh Tuấn tại ASIAD 19. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài Thanh Nhàn, U23 Việt Nam còn có thể thêm Đình Bắc, tiền đạo thuận chân trái mà các đội trẻ Việt Nam tìm kiếm lâu nay. Quốc Việt của HAGL cũng là một cái tên tiếp tục được gọi, bên cạnh chân sút của Thanh Hoá là Nguyên Hoàng. 

Đây có thể là sự bổ sung để trợ giúp cho Văn Tùng, trung phong cắm đáng tin cậy nhất của U23 Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, Nguyên Hoàng đã khá lâu không thể hiện được sự tiến bộ. Chân sút của PVF CAND chuyển tới Thanh Hoá nhưng cũng không được sử dụng thường xuyên.

Do đó, Nhâm Mạnh Dũng có thể là cái tên cạnh tranh vị trí với Văn Tùng trên hàng công đội tuyển Olympic Việt Nam. Tiền đạo quá tuổi được bổ sung với thủ thành Đỗ Sỹ Huy không quá xa lạ với các CĐV Việt Nam.

Mạnh Dũng từng toả sáng rực rỡ năm ngoái cho U23 Việt Nam. Mạnh Dũng thậm chí nổi trội hơn Văn Tùng ở V-League khi nhiều năm qua đã liên tục được Viettel sử dụng. 

Ở mùa giải năm nay, Mạnh Dũng cũng là con bài chiến thuật quan trọng của HLV Thạch Bảo Khanh. Mạnh Dũng ra sân đến 20 trận cho Viettel ở V-League và ghi 2 bàn thắng. 

Cầu thủ sinh năm 2000 vẫn là cầu thủ chưa quá lứa U23 và đã được chơi 5 mùa ở đấu trường chuyên nghiệp. Kinh nghiệm thi đấu của Mạnh Dũng sẽ giúp HLV Hoàng Anh Tuấn yên tâm lựa chọn trên hàng công, có thể ở vị trí cao nhất để luân phiên thay thế Văn Tùng. 

U23 Việt Nam có thể yên tâm với vị trí trung phong cắm với 2 cái tên Mạnh Dũng và Văn Tùng, họ mạnh ở khả năng không chiến, tỳ đè cho đồng đội băng lên, thể lực, tác chiến độc lập.

 Điều này cũng cân bằng đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn khi mỗi vị trí ông đều có ít nhất 2 cái tên để thay thế tương xứng.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm