Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nói về 'Giọng hát Việt nhí': Không có chuyện thiên vị 'đội nhà'

06/06/2014 08:50 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 2 tuần nữa, Giọng hát Việt nhí 2014 sẽ ra mắt khán giả vào lúc 21h trên VTV3. Mùa thứ hai trở lại với 4.000 thí sinh đăng kí tham gia cho thấy sức hút của chương trình vẫn đang ở độ “nóng”.

Năm nay, cùng với các HLV: ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – ca sĩ Lưu Hương Giang và ca sĩ Lam Trường, vị trí giám đốc âm nhạc do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đảm nhận đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

* Một chút cảm nhận của chị ở vị trí “giám đốc” tại Giọng hát Việt nhí?

- Đây là sân chơi đầu tiên mà tôi bước ra khỏi bốn bức tường viết nhạc mà tôi cảm thấy rất thú vị. Và ở vị trí này, thú vị nhất là được thể hiện những gì mình mong muốn. Chính khi tham gia, tôi nhận ra là tại sao mình lại không sớm làm việc này, tại sao lại chỉ “chúi mũi” vào mỗi việc sáng tác thôi nhỉ? Giọng hát Việt nhí là một thế giới rộng lớn nhưng tương đối phù hợp với cá tính của mình.

* Thế mạnh của chị trong chương trình này là gì?

- Tôi nghĩ đó là thế mạnh của người không bảo thủ và thích cập nhật những cái mới. Mọi người có thể thấy được điều này qua cách chọn bài của tôi trong chương trình.

Năm nay, nhạc Trịnh Công Sơn cho đến những ca khúc cũ nhưng phù hợp với lứa tuổi từ 9 -15 cũng sẽ được làm mới theo phong cách “tân – cổ”. Những ca khúc tiếng Anh cũng là nhân tố mới trong chương trình. Đồng thời, tôi nghĩ cũng cần phải dung hòa giữa ca khúc ngoại và Việt.

* Chị đánh giá thế nào về lứa thí sinh của mùa thứ hai?

- Cũng phải nói là trước sự ảnh hưởng của mùa thi đầu, năm nay các thí sinh hát lại rất nhiều bài cũ, đặc biệt là các bài “hit” như Chiếc Khăn Piêu. Tuy nhiên, ngay sau vòng loại, rất nhiều người nói với tôi: “Thí sinh năm nay hát tốt quá”. Có lẽ vì năm ngoái, rất nhiều phụ huynh không biết đến chương trình để tham gia và năm nay, họ đã có cả một thời gian chuẩn bị rất kỹ cho các cháu. Từ 4000 thí sinh, chúng tôi đã phải rất cân nhắc khi chỉ được chọn được 60 cháu sẽ xuất hiện trên truyền hình.

* Sau thành công của mùa giải đầu tiên, chị sẽ làm thế nào để năm nay, The Voice Kids dù đã quen nhưng vẫn “lạ”?

- Tôi nghĩ rằng, thí sinh là tài sản và cũng chính là yếu tố làm nên sự hấp dẫn, thành công của chương trình. Với vị trí của mình, tôi có thể chọn bài hay, dàn dựng tốt, phù hợp với thí sinh. Nhưng một chương trình hấp dẫn luôn được quyết định bởi thí sinh mà đây là chuyện “hên – xui” từng mùa, không thể nói trước được.

* Chị nghĩ sao khi mọi người dự đoán năm nay chương trình sẽ kém hấp dẫn và không khó đoán bởi sự “thống trị” của đại gia đình chị?  

- Mọi người cũng biết là với một người đam mê nghệ thuật, tôi rất thích khi vào vòng chung kết có sự cân bằng. Ở góc độ BTC, tôi không đứng về đội nào. Có người nói tôi là “bà chủ” của Giọng hát Việt nhí. Vậy thì một bà chủ không bao giờ muốn bị lộ bí quyết để giữ khách của mình.

Một sân chơi hay là không thể đoán được kết quả trước sự tương đồng của các đội. Làm nghề nhiều năm, tôi lại thích sự đấu đá, cân bằng, hồi hộp ngay từ những vòng đầu tiên. Thú thật là chính bản thân tôi rất run khi Huấn luyện viên bấm chuông.

* Nhưng giả dụ, đội “nhà” chị thắng thế, làm thế nào để “bày tỏ” sự không thiên vị ở đây?    

Điều đó trước hết phải xuất phát từ cái tâm của mình. Tôi nghĩ nếu để tình cảm xen vào công việc thì bất kể ai cũng không thể làm tốt được việc của mình.

Tôi cũng phải có chỗ đứng của tôi cũng như Lưu Hương Giang phải có trách nhiệm với vai trò HLV. Bao nhiêu năm qua, cá tính công việc của tôi rất rõ. Về nhà chúng tôi là chị em, trong nghệ thuật là đồng nghiệp. Hơn ai hết, khán giả, những người làm nghề đều thấy được thành quả làm việc của chúng tôi. Nếu tôi không rạch ròi thì có lẽ những “hit” ca khúc của tôi đã thuộc về Lưu Hương Giang.

Và thật sự, nếu đội “nhà” tôi thắng, tôi còn thấy lo hơn. Vì như năm ngoái, việc các thí sinh mạnh về cùng một đội vô hình trung là các con tự loại mình sớm. Vì thế, tôi hi vọng khán giả thấy được sự khách quan khi chương trình diễn ra.

* Được biết, con gái chị cũng học nhạc. Vậy chị có khuyến khích con mình tham gia chương trình này không?

- Cháu rất thích nhưng tôi nghĩ, gia đình mình xuất hiện trong chương trình như vậy là đủ rồi!

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Lam Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm