Nhà vô địch cầu lông Olympic An Se Young: Tâm tư của một nữ hoàng

24/10/2024 05:45 GMT+7 | Thể thao

Tối Chủ nhật, An Se Young đã về nhì ở giải Super 750 Đan Mạch mở rộng sau khi thua Wang Zhi Yi 20-21, 12-21 ở chung kết. Đó là giải đấu đầu tiên của An kể từ khi cô giành HCV đơn nữ tại Olympic Paris cách đây 2 tháng.

An Se Young là tay vợt Hàn Quốc đầu tiên kể từ sau Bang Soo Hyun năm 1996 giành HCV cầu lông. Nhưng ngay sau chiến tích ấy, cô đã gây ra một cơn bão với bày tỏ thẳng thắn về sự thất vọng đối với Hiệp hội cầu lông Hàn Quốc, nơi chịu trách nhiệm đào tạo và hỗ trợ cô.

Điều trị không đầy đủ cho chấn thương đầu gối của An Se Young?

Tháng 9 năm ngoái, An Se Young rời Hàng Châu với tấm HCV ASIAD và một… chấn thương đầu gối. "Chấn thương nặng hơn bất kỳ ai dự đoán, và tôi cảm thấy thất vọng vì sự thờ ơ của đội tuyển quốc gia đối với tình huống này", An nói. "Chẩn đoán ban đầu, rằng tôi chỉ cần 2 đến 4 tuần phục hồi, hóa ra lại là sai. Tôi đã được kiểm tra lại vào cuối năm 2023, và bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải thi đấu trong khi làm quen với cơn đau".

Nhưng phía Hiệp hội cầu lông Hàn Quốc (BKA) cho biết: "Chẩn đoán ban đầu cho biết cô ấy cần 2 tuần nghỉ ngơi hoàn toàn trên giường và 4 tuần phục hồi. Do đó, chúng tôi lo ngại rằng sẽ rất khó để An tham gia cả Japan Masters và China Masters, diễn ra vào ngày 14-19/11/2023 và 21-26/11/2023, và sẽ mất một thời gian trước khi cô ấy hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, An đã tự nguyện tham gia tập phục hồi tại đội của mình, Samsung Life Insurance. Với mong muốn mạnh mẽ trở lại sân đấu, cô đã tham gia thi đấu tại Japan và China Masters".

Trong số 12 VĐV cầu lông đại diện cho Hàn Quốc tại Thế vận hội Paris, An là người duy nhất được chỉ định một HLV cá nhân đáp ứng mọi nhu cầu của cô, bắt đầu từ tháng Hai. HLV mà An thường nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn, Han Soo Jung, đã được thuê với hợp đồng một năm vào tháng 7/2023 với vai trò là chuyên gia thể lực. Han cũng đóng vai trò là HLV tinh thần, vì cô luôn bên cạnh An mỗi giai đoạn khó khăn về thể chất và tinh thần. Nhưng sau đó, Han không được gia hạn dù An yêu cầu, còn Hiệp hội cầu lông Hàn Quốc thì lý giải rằng chính HLV này đã từ chối.

An cũng cho biết BKA đã không có hành động thích hợp sau khi cô bong gân vào ngày 14/7, ngay trước thềm Olympic, khi tập luyện tại một trại huấn luyện ở ngoại ô Paris. Khi cô phản ánh về tình trạng của mình, họ đã vội vàng đưa một bác sĩ y học cổ truyền từ Hàn Quốc sang Paris, theo lời An. Đáp lại, BKA quả quyết họ sẵn sàng hỗ trợ y tế với An, nhưng phải giữ kín để tránh đối thủ biết.

KBA thiên vị các nội dung đôi hơn?

Trong một cuộc phỏng vấn với Yonhap News ngay sau trận chung kết đơn nữ Olympic, An cho biết: "Vì Hàn Quốc luôn có thành tích tốt hơn ở nội dung đôi, nên các VĐV đôi được ưu tiên hơn trong việc điều trị và huấn luyện thể chất".

Nhà vô địch cầu lông Olympic An Se Young: Tâm tư của một nữ hoàng - Ảnh 1.

An Se Young từng bị phân biệt đối xử ở ĐTQG

"Đơn và đôi rõ ràng là khác nhau và chúng tôi phải tập luyện theo các hệ thống khác nhau. Cần có các HLV trưởng và nhân sự huấn luyện khác nhau cho 2 nội dung này, cũng như cần có các chế độ huấn luyện riêng biệt và có hệ thống", An nói thêm trong khi cũng phản đối rằng "chương trình tập tạ không thay đổi trong khi chương trình huấn luyện vẫn giống như nhiều năm trước".

Trước khi An giành HCV ở Paris, đội tuyển cầu lông quốc gia Hàn Quốc chỉ giành được 1 HCV đơn (Bang Soo Hyun vào năm 1996) trong khi đã giành 5 HCV đôi. An dường như đang sử dụng sức ảnh hưởng của mình với tư cách là một VĐV giành HCV để lên tiếng về những bất công mà cô cảm thấy trong suốt 7 năm qua, kể từ khi cô bắt đầu thi đấu cho ĐTQG khi mới 15 tuổi. Thậm chí, cô từng phải dọn phòng, và giặt đồ cho các đàn anh, đàn chị ở ĐTQG.

Để đáp lại, KBA cho biết họ sẽ thành lập một ủy ban để "điều tra kỹ lưỡng các chế độ tập luyện và chương trình thể lực hiện đang diễn ra". Hiệp hội đã khẳng định rõ ràng khi được hỏi liệu họ có phớt lờ yêu cầu của An về việc sử dụng HLV cá nhân để nâng cao hiệu suất hay không, nói rằng "KBA chưa bao giờ nhận được thông báo chính thức về yêu cầu đó".

Liệu An Se Young có thể thi đấu độc lập ở các giải quốc tế?

KBA đang nhận tài trợ từ Yonex, bao gồm cả tài trợ bằng tiền mặt và hiện vật. Do đó, các VĐV cầu lông của đội tuyển Hàn Quốc được yêu cầu phải mặc đồng phục và giày Yonex khi thi đấu ở các giải quốc tế. Tuy nhiên, An phản đối bằng cách đăng đôi bàn chân phồng rộp khi đi giày của Yonex. Kết quả: Ở giải Đan Mạch mở rộng vừa qua, cô được đặc cách đi loại giày khác.

Thực tế, hầu hết các VĐV đẳng cấp thế giới đều nhận được tài trợ cá nhân, nhưng An được cho là bị hạn chế trong việc này. Cô cũng đã thách thức hệ thống phân cấp được thiết lập trong trung tâm đào tạo quốc gia, và từng úp mở mong muốn rời ĐTQG để thoải mái hơn trong việc dự các giải quốc tế. Theo BKA, để một cá nhân độc lập có thể thi đấu quốc tế, họ phải đã chơi cho ĐTQG ít nhất 5 năm. Các vận động viên nam phải ít nhất 28 tuổi, trong khi các VĐV nữ phải ít nhất 27 tuổi. Mà An mới chỉ 22 tuổi.

"Nếu các quy định liên quan bị bỏ qua, sẽ có mối lo ngại lớn rằng nhiều VĐV trong ĐTQG sẽ muốn rời đi. Điều này sẽ gây ra sự khó khăn đáng kể cho việc quản lý ĐTQG của hiệp hội", đại diện BKA nhận định. Trong quá khứ đã có tiền lệ khi SK Telecom tài trợ cho Park Tae Hwan (2007-2012) khi anh thi đấu tại Olympic, nhưng đây là một mô hình tài trợ hiếm thấy ngay cả bên ngoài Hàn Quốc.

An Se Young

Sinh ngày 5/2/2002

Chiều cao 1m70

Thành tích trong sự nghiệp: 308 thắng – 64 thua

Xếp hạng BWF: 1

Danh hiệu trong sự nghiệp: HCV Olympic 2024, Vô địch thế giới 2023, HCV ASIAD 2022, 22 danh hiệu BWF World Tour

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm