Nhà vô địch AFF Cup 2008 muốn đội tuyển Việt Nam có bài hát cổ vũ

14/11/2018 20:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nguyễn Việt Thắng – tiền đạo giúp Việt Nam vô địch kỳ AFF Cup 2008 lịch sử rất ủng hộ sáng kiến của BTC cuộc thi “Hành trình hát vì đội tuyển” được phát động sáng 14/11 tại TP.HCM bởi Báo Người Lao Động và Công ty VSET.

Cẩn thận, tâm lý như HLV Park Hang Seo

Cẩn thận, tâm lý như HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo không chỉ là người sôi nổi, mãnh liệt trên đường piste mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu mà chiến lược gia người Hàn Quốc còn rất tâm lý, tỉ mỉ trong từng buổi tập của học trò.

Nói về lý do ra đời sân chơi này, những nhà tổ chức cho biết đơn giản bởi bóng đá Việt Nam đang có hàng triệu những CĐV cuồng nhiệt. Tình yêu bóng đá ở dải đất hình chữ S không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Và cảm hứng mãnh liệt từ chiến tích vượt ngoài mong đợi của đội U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) đầu năm 2018 và mới đây là ASIAD 18 thúc đẩy BTC phải hành động tiếp lửa cho bóng đá nước nhà.

Có mặt trong buổi phát động cuộc thi, nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Việt Thắng cho hay: “Trong bóng đá thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành tích tập thể như chiến thuật, kỹ thuật, thể lực, tinh thần, liệu pháp tâm lý… Năm 2008, đội tuyển Việt Nam chúng tôi vô địch AFF Cup không có bài hát cổ động nào nhưng hai tiếng Việt Nam đầy tự hào khiến chúng tôi rạo rực, tinh thần hưng phấn chiến đấu hơn 100% khả năng của mình.

Khi vui sướng, chúng tôi ca vang những bài hát như “Niềm tin chiến thắng” hay “Đường đến ngày vinh quang”, những bài hát có ý nghĩa tác động tinh thần rất lớn cho các cầu thủ. Năm đó chúng tôi sẽ chẳng có thành tích gì nếu không được sự động viên trên khán đài của các CĐV.

Và nếu có thêm những bài hát khích lệ tinh thần sẽ thật tuyệt vời cho anh em cầu thủ dưới sân. Từng thi đấu nên tôi ý thức được những giai điệu trên khán đài sẽ truyền lửa như thế nào cho anh em dưới sân. Và tôi rất mừng khi cuộc thi này được diễn ra. Hy vọng sẽ có những bài hát để đời cho CĐV bóng đá Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển”.

Việt Thắng khi còn khoác áo đội tuyển. Ảnh: Lao động
Việt Thắng khi còn khoác áo đội tuyển. Ảnh: Lao động

Ông Trần Hữu Nghĩa – Đại diện Hội CĐV Việt Nam - cho biết: “Lâu nay, chúng ta có rất nhiều bài hát sáng tác cổ vũ cho bóng đá Việt Nam của nhiều nhạc sĩ tên tuổi. Tuy nhiên, hầu hết các bài hát đó chỉ có thể dùng để trình diễn trên sân khấu chứ không sử dụng để cổ vũ được vì nhiều lý do như dài dòng, khó nhớ, không đơn giản. CĐV Việt Nam cần những bài hát cổ động ngắn gọn, dễ nhớ, giai điệu hào”.

Rời sân cỏ, Việt Thắng rất ủng hộ ý tưởng có bài hát cổ vũ đội tuyển. Ảnh: Quang Liêm
Rời sân cỏ, Việt Thắng rất ủng hộ ý tưởng có bài hát cổ vũ đội tuyển. Ảnh: Quang Liêm

Để tình yêu không chỉ dừng ở mức thể hiện hình thức và biến tình yêu đó thành sức mạnh chạm vào trái tim các cầu thủ trong khi thi đấu trên sân nhà lẫn sân khách, BTC phát động dự án “Hành trình hát vì đội tuyển” với luật chơi mở rộng.

Toàn bộ CĐV bóng đá nước nhà có thể sáng tác có quyền gửi bài hát dự thi về BTC, mỗi bài hát ngắn gọn, có thời gian không quá 2 phút (bao gồm lặp lại), dễ nhớ đậm chất cổ vũ, động viên tinh thần cầu thủ cũng như truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Cá nhân hoặc nhóm tham gia dự thi vẫn có thể dùng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện ghi âm nào đủ tiêu chuẩn thâu lời bài hát do mình sáng tác rồi gửi về BTC mà không cần phải có ký xướng âm (phần này sẽ có bộ phận chuyên môn của BTC phụ trách).

BTC cho biết giải thưởng cuộc thi lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Quang Liêm
BTC cho biết giải thưởng cuộc thi lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Quang Liêm

Tương tự là đối với các clip MV cổ động, độ dài cũng chỉ từ 10 đến 60 giây, người tham gia vẫn có thể dùng smartphone hoặc bất kỳ phương tiện ghi hình đủ tiêu chuẩn hình ảnh ghi tác phẩm sáng tác gửi đến BTC, gồm các động tác cổ động, đồng diễn dễ nhớ, dễ tập, dễ biểu diễn tập thể; bên cạnh đó có thể sử dụng đạo cụ để thêm phần sinh động.

Do sân chơi này là dành cho cộng đồng, thu hút nhiều người tham gia nên giải thưởng có giá trị không chỉ dành cho những người thắng giải trong cuộc thi sáng tác bài hát hay MV cổ động mà còn có cả giải thưởng dành cho người tham gia cuộc bình chọn “Hành trình hát vì đội tuyển”.

Để chương trình thành công trọn vẹn, dự án sẽ kéo dài trong 1 năm, từ ngày 14/11/2018 đến 14/11/2019 và trong suốt thời gian này, mỗi tháng BTC sẽ livestream không chỉ để công bố các bài hát, MV hay nhất trong tháng mà còn cập nhật những thông tin mới nhất cho người hâm mộ.

Đó là chưa kể 3 live show nhằm trình diễn và công bố kết quả các bài hát hay và MV được nhiều người ưa thích. BTC sẽ trao gần 1,2 tỉ đồng cho 40 giải thưởng, trong đó 20 giải thưởng có tổng số tiền 800 triệu đồng cho 20 bài hát hay nhất, với giải nhất là 300 triệu đồng; 20 giải thưởng MV cổ động hấp dẫn nhất tổng số tiền 370 triệu đồng, với giải nhất 100 triệu đồng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm