21/03/2025 14:30 GMT+7 | Đời sống
Buổi tọa đàm "Bước ngoặt cuộc đời" vừa diễn ra tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội với hai khách mời là nhà khoa học - TS Nguyễn Tú Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú khiến các sinh viên đặt ra rất nhiều câu hỏi cấp thiết và thú vị.
Chủ đề nhấn mạnh vào việc một bộ phận lớn sinh viên nhiều thế hệ khi ra trường sẽ phải làm trái ngành trái nghề để thích nghi với nhu cầu lao động của xã hội. Nhiều số liệu điều tra cho thấy có đến hơn 20% sinh viên ra trường làm nghề không đúng với những gì được đào tạo. Đây cũng là số liệu tương đương với thị trường lao động ở nhiều nước tiên tiến khác.
Nhà văn Hoàng Anh Tú lưu ý các sinh viên rằng khi đặt mục tiêu thì nên phân biệt giữa ước mơ và thực tế, dựa trên sự cố gắng thấu hiểu năng lực của bản thân. Nhà văn chia sẻ một câu chuyện hài hước về bản thân là khi còn nhỏ, anh luôn ước mơ được trở thành cầu thủ bóng đá, thậm chí còn mong muốn có chân trong đội tuyển Việt Nam và đưa Việt Nam giành được World Cup, nhưng sau đó anh nhận ra mình là một trong những chân sút tệ nhất của câu lạc bộ bóng đá trường. Sau này anh theo học trường ĐH Ngoại ngữ nhưng được 1 năm thì bỏ vì nhận ra không phù hợp, mà niềm đam mê của anh là báo chí. Lần thất bại tiếp theo là khi anh thi trượt vào học viện Báo chí Tuyên truyền nhưng lại đỗ Sân khấu Điện ảnh, khoa Biên kịch. Tuy nhiên giờ đây Hoàng Anh Tú trở thành nhà văn và một diễn giả nổi tiếng. Anh kết luận rằng tuổi trẻ cho phép Thử-Sai và hãy cứ dũng cảm tìm một hướng đi cho mình, nếu sai thì có thể vẫn còn thời gian làm lại. Anh phản biện rằng "Nhiều người nói đam mê sẽ dẫn đến thành công nhưng tôi nghĩ ngược lại, chính thành công sẽ dẫn đến đam mê. Nếu bạn thử làm điều gì đó và thu được chút thành công thì chính điều đó sẽ kích thích bạn bước tiếp. Vì vậy khi đã vượt qua thử thách ban đầu thì đừng bỏ cuộc mà hãy nắm bắt cơ hội đó để theo đuổi giấc mơ của mình."
Nhà văn Di Li dẫn dắt tọa đàm "Bước ngoặt cuộc đời" với sự tham gia của nhà khoa học - TS Nguyễn Tú Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú
TS. Nguyễn Tú Anh cũng có một hành trình sự nghiệp đáng ngạc nhiên. Chị học trường Y với hy vọng sau này trở thành bác sĩ nhưng khi bắt đầu đi làm, chị cảm thấy mình không phù hợp với nghề này. "Nghề y không chọn tôi cho dù tôi chọn nó. Vì lúc phải đóng vai trò bác sĩ, tôi luôn bị cảm xúc chi phối. Thấy bệnh nhân khốn khổ là cứ thương bệnh nhân rồi về nhà khóc không làm ăn được gì. Mà bác sĩ thì không được phép như vậy. Công việc phải là công việc. Phải giữ cái đầu lạnh để còn chữa bệnh cho họ." Sau đó, chị Tú Anh đã chuyển sang một lĩnh vực vẫn thuộc về y nhưng là y tế dự phòng. "Như vậy thì không phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và sẽ tránh được những cảm xúc quá đà." Trong quá trình làm việc, chị nhận ra rằng dinh dưỡng rất quan trọng để nâng cao sức khỏe và hệ miễn dịch. Chị bắt đầu nghiên cứu ra các công thức sữa rồi khởi nghiệp từ đó. Chị là người sáng lập ra VitaDairy và đưa thương hiệu lên vị trí thứ hai trong ngành sữa bột trẻ em tại Việt Nam, chỉ sau Abbott. Từ một người đào tạo để làm bác sĩ mà trở thành doanh nhân thành đạt, chị Tú Anh vẫn nhắc nhở thế hệ trẻ rằng dù có thế nào, những gì học được trên ghế nhà trường vẫn phục vụ cho nghề nghiệp sau này dù trái ngành trái nghề, đó chính là kỹ năng và tư duy.
Khi sinh viên hỏi về con đường dẫn đến thành công, TS. Nguyễn Tú Anh khẳng định rằng không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự chăm chỉ và không khuyến khích sinh viên lựa chọn "gap year" (bảo lưu một vài năm học để đi làm việc khác rồi mới quay trở lại trường). Chị cho rằng nếu đã đang đà thì cứ cố gắng học tiếp, bởi sau này quay lại giảng đường sẽ rất ngại bởi khó có nghị lực, cảm xúc để quay trở lại. Đa phần các sinh viên dự khán đang theo học ngành kinh doanh nên họ rất hứng khởi với ý tưởng khởi nghiệp. TS. Nguyễn Tú Anh nói thẳng rằng "Các bạn chỉ nên start-up, mở công ty riêng sau khi đã đi làm thuê để nắm rõ các ngóc ngách của lĩnh vực mình đang làm và định đầu tư. Nếu có một lời khuyên thiết thực thì tôi khuyên các bạn nên đi làm cả cho đơn vị thuộc nhà nước và công ty nước ngoài hoặc tư nhân. Hai môi trường đó sẽ bổ sung những kỹ năng làm việc cho các bạn sau này để có thể thích nghi tốt hơn khi tự mở công ty."
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Nhà văn Hoàng Anh Tú cũng nhắc thêm sinh viên nên tham gia các hoạt động ngoại khóa càng nhiều càng tốt để trang bị kỹ năng và thái độ thích ứng với các công việc sau này dù có trái ngành trái nghề. Nhà văn cũng đề cao việc sinh viên nỗ lực theo học đến năm cuối thay vì bỏ học dở chừng vì ham đi làm thêm, ham kiếm tiền. Theo anh thì đồng tiền trước mắt có thể hấp dẫn thật nhưng có bằng cấp vẫn thuận lợi hơn trên con đường xây dựng sự nghiệp sau này bởi "Rất nhiều người bỏ học xong rồi đến khi đi làm, thấy thiếu hụt nhiều về kiến thức thì đành phải đi học lại". Anh rất hoan nghênh khi trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là một trong những trường đầu tiên trên địa bàn đưa kỹ năng sống vào chương trình đào tạo như một môn học bắt buộc với bộ công cụ như kỹ năng phản biện, kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thiết lập mục tiêu…
Ông Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu
Ông Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu: "Các chương trình tọa đàm thường niên mang lại lợi ích rất lớn cho sinh viên vì các em có cơ hội được tiếp cận với những người giỏi và thành công, có cơ hội đặt những câu hỏi thiết thực để từ đó tìm ra hướng đi cho bản thân."
Được biết, trong seri tọa đàm thường niên này, đã từng có các khách mời uy tín đến trò chuyện với sinh viên trường như: Nhà văn Na Uy Oystein Torsrud, GS Sử học Hungary Heltai Gyongyi, nhà báo Ấn Độ Payel Sengupta, nhà báo Phan Đăng, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch đoàn luật sư Việt Nam…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất