Nhà văn hóa Hữu Ngọc - tượng đài trí thức Việt Nam qua đời ở tuổi 107

04/05/2025 09:14 GMT+7 | Văn hoá

Nhà văn hóa Hữu Ngọc trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 2/5, hưởng thọ 107 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới văn hóa, học thuật và những người yêu mến ông.

Thông tin về sự ra đi của nhà văn hóa Hữu Ngọc được nhà báo Nguyễn Như Mai - thành viên của Quỹ Văn hóa Hữu Ngọc - chia sẻ trên trang cá nhân. Bà kể lại kỉ niệm khi đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 107 của cụ vào cuối năm 2024, nhưng khi ấy nhà văn hóa đã yếu và không còn nhận biết được. 

Sự ra đi của nhà văn hóa Hữu Ngọc là mất mát lớn đối với nền văn hóa Việt Nam. Sinh thời, ông không chỉ cống hiến một di sản tri thức đồ sộ mà còn là tấm gương sáng về tinh thần lao động miệt mài, sự khiêm nhường và khát vọng kết nối văn hóa. Lễ tang của nhà văn hóa Hữu Ngọc sẽ được cử hành vào lúc 13h ngày 5/5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc - tượng đài trí thức Việt Nam qua đời ở tuổi 107 - Ảnh 1.

Nhà văn hoá Hữu Ngọc. Ảnh: Facebook nhà báo Như Mai

Nhà văn hóa Hữu Ngọc sinh ngày 22/12/1918 tại Hà Nội, là một nhân cách lớn, một tác gia và chứng nhân của lịch sử. Với vốn ngoại ngữ sâu rộng, thông thạo tiếng Pháp, Anh, Đức và am hiểu chữ Hán, ông đã viết và biên soạn trên 30 cuốn sách giá trị về văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, góp phần quan trọng trong việc giới thiệu hình ảnh và chiều sâu văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, ông còn là một dịch giả tài năng, mang nhiều tác phẩm văn học, văn hóa nước ngoài đến với độc giả Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp cầm bút miệt mài, nhà văn hóa Hữu Ngọc được ví như "cây cầu văn hóa Đông - Tây", một người không chỉ am hiểu sâu sắc các nền văn hóa mà còn có khả năng kết nối chúng bằng sự hiểu biết, lòng nhân văn và tinh thần đối thoại cởi mở. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Tổng biên tập các tờ báo tiếng nước ngoài do Việt Nam xuất bản và Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn trong nhiều năm, đóng góp không ngừng nghỉ cho sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc - tượng đài trí thức Việt Nam qua đời ở tuổi 107 - Ảnh 2.

Vợ chồng nhà nghiên cứu Hữu Ngọc

Những cống hiến to lớn của nhà văn hóa Hữu Ngọc đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Pháp), Huân chương Bắc Đẩu (Thụy Điển), Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - vì tình yêu Hà Nội năm 2017 và Giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam.

Ngay cả khi đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm", nhà văn hóa Hữu Ngọc vẫn giữ trọn vẹn niềm đam mê với con chữ. Năm 2020, ở tuổi 102, ông đã cho ra mắt bộ sách đồ sộ Cảo thơm lần giở, một công trình kết tinh của cả cuộc đời "xuất - nhập khẩu" văn hóa, giới thiệu tư duy của 180 danh nhân thế giới và đồng thời là hành trình "tầm sư" đầy trăn trở của chính tác giả về ý nghĩa cuộc đời.

Duy An

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm