Nhà sáng lập hội chợ sách lớn nhất châu Mỹ qua đời do tự sát

03/04/2023 11:20 GMT+7 | Văn hoá

Theo hãng tin AFP (Pháp), Chủ tịch Raul Padilla, đồng thời là Nhà sáng lập Hội chợ Sách quốc tế Guadalajara tại Mexico, đã qua đời hôm 2/4 do tự sát. 

Các công tố viên bang Jalisco cho biết thi thể ông Padilla, 68 tuổi, được tìm thấy tại nhà riêng của ông ở thành phố Guadalajara cùng khẩu súng và bức thư tuyệt mệnh.  

Thống đốc bang Jalisco Enrique Alfaro xác nhận đã nhận được thông báo về vụ tự sát nói trên của Chủ tịch Padilla. 

Nhà sáng lập hội chợ sách lớn nhất châu Mỹ qua đời do tự sát - Ảnh 1.

Ông Raul Padilla. Nguồn: Bssnews

Ông Padilla sáng lập Hội chợ Sách quốc tế Guadalajara vào năm 1987. Đây là hội chợ sách lớn nhất châu Mỹ và lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Hội chợ Sách Frankfurt (Đức). Trong nhiều năm qua, hội chợ này đã thu hút sự tham dự của rất nhiều cây bút hàng đầu tại Mỹ Latinh và các tác giả nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Giới phân tích đánh giá đây là sự kiện văn hóa thường niên quan trọng nhất ở góc độ hội chợ sách dành cho những người nói tiếng Tây Ban Nha.

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm