Nhà báo Trương Anh Ngọc bầu cho ai ở Quả bóng Vàng 2022?

18/10/2022 09:50 GMT+7 | Champions League

Karim Benzema đã có một mùa giải 2021/2022 thăng hoa và phần thưởng giành cho anh là danh hiệu cá nhân cao quý nhất châu Âu – Quả bóng Vàng 2022. Lựa chọn của nhà báo Trương Anh Ngọc, đại diện duy nhất của Việt Nam, như thế nào?

Bóng đá hôm nay 18/10: Benzema giành Quả bóng Vàng 2022, MU theo dõi sao trẻ Milan

Bóng đá hôm nay 18/10: Benzema giành Quả bóng Vàng 2022, MU theo dõi sao trẻ Milan

Bóng đá hôm nay 18/10: Toàn cảnh Quả bóng Vàng 2022, MU theo dõi sao trẻ AC Milan, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Kể từ năm 2010, tạp chí France Football không còn khống chế ban giám khảo là các nhà báo châu Âu như từ cuộc bầu chọn đầu tiên vào năm 1956 mà mở rộng ra các nhà báo khắp các châu lục.

Trương Anh Ngọc (Báo Thể thao & Văn hóa, Thông Tấn Xã Việt Nam) là nhà báo đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được France Football mời tham gia cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân danh giá và uy tín nhất trong thế giới bóng đá này.

Khác với các năm trước khi có tới 180 nhà báo từ 180 quốc gia trên thế giới tham gia bỏ phiếu, BTC France Football đã rút gọn danh sách xuống chỉ còn 100 nhà báo đại diện cho các nước có đội tuyển quốc gia nằm trong top 100 bảng xếp hạng FIFA vào thời điểm tháng 8/2022 được mời bầu chọn. Quyết định này được kỳ vọng là sẽ nâng cao chất lượng của lá phiếu.

 

Sau khi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2022 kết thúc, nhà báo Trương Anh Ngọc đã công bố phiếu bầu của mình. Dưới đây là lá phiếu bầu của nhà báo Trương Anh Ngọc:

1. Karim Benzema (Real Madrid và Pháp)

2. Sadio Mane (Liverpool/Bayern Munich và Senegal)

3. Mohamed Salah (Liverpool và Ai Cập)

4. Robert Lewandowski (Bayern Munich/Barca và Ba Lan)

5. Kylian Mbappe (PSG và Pháp)

Chú thích ảnh
Nhà báo Trương Anh Ngọc cũng bầu cho Benzema ở vị trí số 1 và Mane ở vị trí số 2 - trùng với kết quả cuối cùng của cuộc bầu chọn

Nhà báo Anh Ngọc nói thêm giải thưởng Quả bóng Vàng hoàn toàn không liên quan gì đến FIFA hay UEFA và quyền quyết định thuộc về các nhà báo. Theo anh, các ngôi sao phải chinh phục được các nhà báo bằng những thành tích của mình trong mùa bóng, theo thể thức mới của France Football, chứ không xét trong một năm như trước. Do vậy, thành tích ở World Cup 2022 sẽ chỉ là một yếu tố bình xét cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm sau.

Trước đó, nhà báo Anh Ngọc cũng đã được France Football mời vào ban tuyển chọn 30 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng Vàng năm nay. Ban tuyển chọn này chỉ gồm vài người, trong đó có Anh Ngọc, cựu danh thủ Didier Drogba và một vài nhà báo của tạp chí France Football.

Các lá phiếu của nhà báo Trương Anh Ngọc từ năm 2010 và kết quả:

2010: Xavi - Messi

2011: Messi - Messi

2012: Messi - Messi

2013: Ribery - Ronaldo

2014: Ronaldo - Ronaldo

2015: Messi - Messi

2016: Ronaldo - Ronaldo

2017: Ronaldo – Ronaldo

2018: Luka Modric – Luka Modric

2019: Virgil Van Dijk - Lionel Messi

2021: Messi - Messi

2022: Benzema - Benzema

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm