Taekwondo Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026 ở Chuncheon (Hàn Quốc), sau màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.
Tin vui đến với Taekwondo Việt Nam tại Chuncheon khi hai võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim phối hợp ăn ý, vượt qua các đối thủ để bước lên bục cao nhất thế giới.
Ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ, yêu cầu chuyên môn không chỉ nằm ở độ chính xác của từng kỹ thuật mà còn ở khả năng phối hợp giữa hai VĐV. Nhịp độ, hướng di chuyển, lực phát, tư thế, tiếng hô cũng như thời điểm kết thúc động tác đều phải đạt độ đồng bộ rất cao. Chỉ một sai lệch nhỏ giữa hai người cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số.
Trên thảm đấu tại Chuncheon, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim thể hiện được kinh nghiệm, bản lĩnh cùng sự ăn ý trong từng động tác. Những đường quyền dứt khoát, thế tấn chắc chắn và khả năng phối hợp đồng đều giúp cặp đôi Việt Nam chinh phục ngôi vô địch.

Hai VĐV Việt Nam ăn mừng tấm HCV quý giá.Ảnh: World Taekwondo
Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tại giải năm nay.
Tấm HCV thế giới 2026 tiếp tục khẳng định đẳng cấp bền bỉ của Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim, hai trong số những gương mặt giàu thành tích của quyền Taekwondo Việt Nam.
Tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2024 ở Hong Kong (Trung Quốc), Nguyễn Thiên Phụng từng cùng Châu Tuyết Vân giành HCV nội dung đôi nam nữ tiêu chuẩn U50.
Trong trận chung kết khi đó, cặp VĐV Việt Nam đạt điểm trung bình 9,010 để vượt qua đại diện Đan Mạch và bước lên bục cao nhất.
Cũng tại giải đấu năm 2024, Nguyễn Thị Lệ Kim để lại dấu ấn khi giành HCB nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40.
Ở trận chung kết, Lệ Kim chỉ chịu thua Hana Lee của Hàn Quốc với cách biệt rất sít sao, 8,950 điểm so với 8,970 điểm.
Lệ Kim đồng thời từng cùng Châu Tuyết Vân và Liên Thị Tuyết Mai giành HCV đồng đội nữ tại đấu trường thế giới.
Nguyễn Thiên Phụng cũng là trụ cột lâu năm của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Anh từng cùng Phạm Quốc Việt và Nguyễn Trọng Phúc giành HCV quyền tiêu chuẩn đồng đội nam tại SEA Games 32.
Bởi vậy, chức vô địch thế giới năm 2026 của Thiên Phụng và Lệ Kim là sự tiếp nối của một hành trình dài được xây dựng bằng kinh nghiệm, kỷ luật và nhiều năm duy trì phong độ ở đấu trường quốc tế.
Trước tấm HCV của Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim, đội tuyển Việt Nam đã liên tiếp giành huy chương tại giải năm nay. Châu Tuyết Vân giành HCB nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40.
Ở nội dung đồng đội nam U50, Nguyễn Thiên Phụng cùng Nguyễn Văn Trường và Lê Thanh Trung giành HCĐ. Đội nữ U30 gồm Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên và Lê Ngọc Hân cũng mang về thêm một tấm HCĐ.
Như vậy, tính đến thời điểm cập nhật, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026.
Thành tích này cho thấy khả năng cạnh tranh của các VĐV Việt Nam ở nhiều nhóm tuổi và nhiều nội dung khác nhau, từ cá nhân, đôi nam nữ đến đồng đội.

Phần thi chung kết của hai VĐV Việt Nam.Ảnh: World Taekwondo
Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 20/9 tại Chuncheon, Hàn Quốc.
Giải quy tụ số lượng kỷ lục 1411 VĐV đến từ 83 quốc gia, cùng Đội tuyển Taekwondo Người tị nạn, tranh tài ở 42 bộ huy chương.
Đây là một trong những sân chơi quan trọng nhất của quyền Taekwondo thế giới, nơi quy tụ nhiều VĐV hàng đầu đến từ những cường quốc như Hàn Quốc, Mỹ, Iran, Tây Ban Nha, Đan Mạch và nhiều quốc gia có truyền thống mạnh ở nội dung biểu diễn.
Tấm HCV thế giới của Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim càng thêm ý nghĩa trong thời điểm Taekwondo Việt Nam hướng tới cột mốc 30 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.
Ba thập niên phát triển của Taekwondo Việt Nam được tạo dựng bởi nhiều thế hệ võ sĩ, HLV và chuyên gia, với dấu ấn ngày càng rõ nét tại các đấu trường lớn của khu vực, châu lục và thế giới.
Chức vô địch tại Chuncheon của Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim tiếp tục bổ sung thêm một dấu son cho quyền Taekwondo Việt Nam, đồng thời cho thấy sức cạnh tranh của những VĐV kỳ cựu vẫn được duy trì ở đẳng cấp cao.
Sau những tấm huy chương của Châu Tuyết Vân và các đội quyền đồng đội, HCV của Thiên Phụng – Lệ Kim trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình của đội tuyển Việt Nam tại giải thế giới năm nay.