Nguyên nhân thực sự khiến Trần Thị Thanh Thúy thành công ở Nhật Bản nhưng không ‘trụ’ được ở… Indonesia

05/02/2025 16:02 GMT+7 | Thể thao

Vì sao Thanh Thúy chơi rất thành công trong 3 mùa ở PFU Blue Cats nhưng chỉ sau 1 tháng ở Gresik Petrokimia đã phải dừng hợp đồng? Đây là lí do ít người để ý.

Thanh Thúy thành công ở Nhật Bản nhưng gặp khó khăn ở Indonesia

Chất lượng chuyên môn của giải VĐQG Indonesia chắc chắn kém xa giải VĐQG Nhật Bản. CLB Gresik Petrokimia mà Thanh Thúy vừa phải kết thúc hợp đồng sớm dĩ nhiên cũng không thể so sánh với PFU Blue Cats mà Thanh Thúy từng là nhân tố chủ chốt trong 3 mùa chơi bóng ở đây.

Vậy tại sao Thanh Thúy chơi tốt ở PFU Blue Cats đến mức trở thành nhân tố không thể thiếu được của đội này nhưng lại không làm hài lòng ban huấn luyện và CĐV của Gresik Petrokimia, dẫn tới việc CLB Indonesia quyết định chấm dứt hợp đồng với cô chỉ sau 1 tháng và 7 trận ra sân trong khi cô ký hợp đồng thi đấu với họ tới hết mùa 2024-2025?

Thanh Thúy chuẩn bị cùng PFU Blue Cats thi đấu ở V.Cup

Thanh Thúy (số 12) từng thi đấu rất thành công ở PFU Blue Cats tại giải VĐQG Nhật Bản

Thanh Thúy không chỉ thi đấu nổi bật trong màu áo PFU Blue Cats ở giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản mà còn là chiếc cầu của tình hữu nghị làm cho mối quan hệ giữa VTV Bình Điền Long An và PFU Blue Cats trở nên tốt đẹp, khăng khít

Thanh Thúy thi đấu nổi bật trong màu áo PFU Blue Cats ở giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản

Câu trả lời nằm ở sự khác biệt về vị trí thi đấu cùng sức ép thể lực mà Thanh Thúy đảm nhiệm và phải đối mặt, cũng như đòi hỏi và kỳ vọng của ban huấn luyện mỗi đội bóng. Chính khác biệt này đã ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của "4T".

Tại PFU Blue Cats, Thanh Thúy từng chơi đối chuyền nhưng cô chủ yếu đánh phụ công. Đây là vị trí đòi hỏi cầu thủ bắt buộc phải có chiều cao tốt và nhiệm vụ quan trọng nhất và trước tiên của VĐV là chắn bóng (tức là phòng ngự), chứ không phải tấn công và ghi điểm hàng loạt.

Phụ công ở PFU Blue Cats cần sức bật tốt, theo chắn nhanh nhưng vì không phải là cầu ghi điểm quan trọng hàng đầu của đội bóng nên sức ép về tâm lí và thể lực không lớn như chủ công hay đối chuyền. 

Với đòi hỏi đối với một phụ công thì Thanh Thúy đáp ứng tốt vì cô cao tới 1m90, chiều cao có thể coi là khá lí tưởng để chắn bóng hiệu quả, nhất là ở một giải đấu tuy chất lượng chuyên môn cao nhưng không có quá nhiều VĐV có chiều cao vượt trội như giải VĐQG Nhật Bản. Ở PFU Blue Cats, Thanh Thúy cũng là cầu thủ cao nhất đội. 

Chơi phụ công ở PFU Blue Cats, Thanh Thúy không bị đòi hỏi hay được kỳ vọng phải đóng vai trò của một ngôi sao "gánh team", tức là không cần phải ghi được thật nhiều điểm mỗi trận đấu. Đây là nhiệm vụ được giao cho chủ công và đối chuyền.

Nhưng khi khoác áo Gresik Petrokimia, Thanh Thúy chơi chủ công. Cô phải lo phòng ngự và bước 1 khá nhiều. Nhưng khác biệt lớn nhất là không như ở PFU Blue Cats, Thanh Thúy phải đóng vai trò của ngôi sao "gánh team" ở CLB Indonesia. Vừa phải lo cả phòng ngự và bước 1, lại vừa phải đảm trách nhiệm vụ "gánh team" (bắt buộc phải ghi thật nhiều điểm cho đội bóng) nên Thanh Thúy đã làm không đủ tốt như kỳ vọng và đòi hỏi của ban huấn luyện Gresik Petrokimia.

Thanh Thúy gặp khó khăn suốt từ năm 2024 tới nay với 2 chuyến xuất ngoại thất bại liên tiếp

Thanh Thúy gặp khó khăn suốt từ năm 2024 tới nay với 2 chuyến xuất ngoại thất bại liên tiếp

Thanh Thúy kết thúc sớm hợp đồng với CLB Gresik Petrokimia của Indonesia

Thanh Thúy kết thúc sớm hợp đồng với CLB Gresik Petrokimia của Indonesia

Sức mạnh và sức bền thể lực của Thanh Thúy không đủ tốt để "gánh team" tại Gresik Petrokimia. Cần lưu ý rằng, ngay cả khi chưa chấn thương và ở trạng thái thể lực sung mãn nhất thì Thanh Thúy cũng thường chỉ ghi dưới 30 điểm/trận đấu. Đấy là số điểm chưa đủ để "gánh team".

Vì Thanh Thúy không thể "gánh team" mà Gresik Petrokimia lại cần một cầu công "gánh team" để tranh vé vào top 4 nên họ quyết định kết thúc hợp đồng trước thời hạn với "4T" và chiêu mộ tay đập người Mỹ thay thế.

Trước Gresik Petrokimia thì Thanh Thúy còn gần như không được thi đấu ở CLB Kuzeyboru của Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên, cô đến Kuzeyboru vào thời điểm không đạt 100% thể lực nhưng giả sử có đạt thể lực tốt nhất thì Thanh Thúy cũng khó đáp ứng được đòi hỏi ở đây.

Với lối chơi của Kuzeyboru, họ đòi hỏi cầu thủ chơi chủ công hay đối chuyền phải chạy nhanh, vào đà nhanh, có khả năng bật nhảy cao liên tục, đập bóng mạnh và dĩ nhiên phải ghi được nhiều điểm. Cầu thủ phải đủ khỏe để đánh tốt những trận đấu dài 5 set và đánh liên tục mà không bị "đuối" thể lực. Chắc chắn, Thanh Thúy không đáp ứng được đòi hỏi thể lực quá cao đó.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm