Nguyên nhân Musiala chấn thương và sự bất công nếu chỉ trích Donnarumma

07/07/2025 06:22 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

HLV của Bayern Munich, Vincent Kompany, cho biết ông cảm thấy sôi máu khi chứng kiến Jamal Musiala phải rời sân bằng cáng trong trận thua của Bayern Munich trước Paris St Germain tại tứ kết Club World Cup.

Giám đốc thể thao của Bayern, Christoph Freund cho rằng tình hình không khả quan vì tiền vệ 22 tuổi bị tổn thương một số dây chằng và khả năng phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng. HLV Kompany gọi chấn thương này là một tai nạn, nhưng thủ môn Manuel Neuer đã chỉ trích pha va chạm của Donnarumma. "Đây là một tình huống mà bạn không cần phải lao vào như thế, đó là sự liều lĩnh. Anh ta chấp nhận rủi ro làm chấn thương đối thủ của mình. Nếu là tôi thì tôi đã phản ứng khác", thủ thành Manuel Neuer nói.

"Nếu tôi nhảy thẳng vào ống chân với trọng lượng 100kg khi đang chạy nước rút, rủi ro là rất cao", một thành viên khác của ban giám đốc Bayern, Max Eberl nói, "Tôi hoàn toàn không nghĩ anh ta cố tình làm thế, nhưng rõ ràng là anh ta cũng không cẩn thận".

Thực tế Donnarumma hay Musiala đều là nạn nhân của việc phải thi đấu quá nhiều trong một mùa giải. Đã có rất nhiều những chỉ trích và phản đối nhắm vào sự quá tải suốt thời gian qua nhưng nó không thật sự được coi trọng.

Người ta tính toán rằng, chỉ số chấn thương bóng đá châu Âu hàng năm rất đáng lo ngại, đặc biệt ở 5 giải đấu hàng đầu cựu lục địa, với tổng cộng 90.547 ngày các cầu thủ phải nghỉ thi đấu. Đáng ngạc nhiên là các câu lạc bộ ở Bundesliga có danh sách chấn thương nhiều nhất.

Mặc dù các câu lạc bộ Premier League mất ít cầu thủ và ít phút thi đấu vì chấn thương hơn so với các câu lạc bộ khác nhưng mức độ nghiêm trọng của chấn thương bao gồm số ngày nghỉ để điều trị thương tổn lại cao hơn các giải Bundesliga, La Liga và Serie A. Thời gian nghỉ thi đấu trung bình vì chấn thương của những cầu thủ U21 thậm chí còn cao hơn ở mức 43,92 ngày, gần gấp đôi thời gian hồi phục trung bình ở La Liga, 23,03 ngày.

Nguyên nhân Musiala chấn thương: Thật bất công nếu chỉ trích Donnarumma - Ảnh 1.

Musiala là nạn nhân của lịch thi đấu dày đặc

Mặt khác, các nghiên cứu về chấn thương trong bóng đá chuyên nghiệp cho thấy, tỉ lệ chấn thương trung bình sau 1.000 giờ thi đấu là 8 đến 10 chấn thương và số chấn thương dự kiến mỗi 90 phút là 0,33 chấn thương. Xác suất một cầu thủ bị chấn thương mỗi trận là khoảng 1,5% hoặc xác suất ít nhất một cầu thủ chấn thương mỗi trận lên tới 30%.

Trong bóng đá, nguy cơ chấn thương luôn hiện hữu và với lịch thi đấu như hiện tại, chấn thương là không thể tránh được. Thống kê cho thấy các vị trí dễ chấn thương nhất là tiền vệ trung tâm và hậu vệ biên do thường xuyên tranh chấp, pressing và va chạm tốc độ cao.

Thủ môn ít gặp chấn thương hơn nhưng khi xảy ra thường nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, tiền đạo và tiền vệ tấn công chịu nhiều va chạm trong vòng cấm và có nguy cơ dính chấn thương ở mắt cá, đầu gối, với xác suất lên tới 1,05%.

Trong mùa giải vừa qua, Musiala thi đấu khoảng 1.800 phút nhưng tính gộp cả mùa trước nữa và EURO 2024 thì con số này lớn hơn nhiều. Mặt khác, số 10 cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương nên hiển nhiên, khả năng tổn thương vì va chạm cao hơn nhiều.


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm