'Nguyên Mạnh chấn thương dai dẳng từ ĐTVN, trận V-League nào cũng uống thuốc giảm đau để ra sân'

16/04/2023 23:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sự thiếu vắng của thủ môn Nguyên Mạnh là một trong những nguyên nhân khiến CLB Nam Định thảm bại 0-4 trước CLB CAHN.

"Nguyên Mạnh bị chấn thương dai dẳng từ khi tập trung đội tuyển. Khi về với CLB Nam Định, cậu ấy cố thi đấu. Mỗi trận đấu Nguyên Mạnh đều phải uống thuốc giảm đau để thi đấu.

Tuy nhiên sau trận gặp SLNA, cậu ấy đã phải đi hút dịch đầu gối và phải tiêm. Tôi không dám mạo hiểm với tương lai của Nguyên Mạnh và bản thân cậu ấy cũng không thể ra sân được ở trận này", HLV Vũ Hồng Việt tiết lộ trong buổi họp báo sau trận thua CLB CAHN ở vòng 7 V.League 2023.

'Nguyên Mạnh chấn thương dai dẳng từ ĐTVN, trận V.League nào cũng uống thuốc giảm đau để ra sân' - Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt buồn bã sau trận thua đậm của đội nhà. (Ảnh: Như Đạt)

Ngoài Nguyên Mạnh, CLB Nam Định còn thiếu vắng hai ngoại binh Nnamani và Uzoukwu. Cùng với đó, Khắc Ngọc cũng dính chấn thương ở phút 28 và phải sớm rời sân.

Việc hàng loạt trụ cột vắng mặt khiến đội quân của HLV Vũ Hồng Việt không còn thể hiện được vị thế của đội bóng nằm trong tốp 3 ở những vòng đấu vừa qua. Bàn thua sớm ở phút 11 khiến CLB Nam Định rơi vào thế khó, rồi sau đó sụp đổ trong hiệp 2 với 3 bàn thua.

"Trận đấu này các cầu thủ Nam Định đã cố gắng rất nhiều. Đội hình CLB NĐ bị sứt mẻ rất nhiều. 3 trụ cột bị chấn thương đã ảnh hưởng nhiều đến trận đấu. Ở phía trên, hàng công không gây được áp lực và khi hàng thủ mắc lỗi, bàn thua đã xảy đến.

Mùa giải năm nay chúng tôi đưa về khá nhiều cầu thủ. Nhưng đến trận này, rõ ràng chiều sâu lực lượng của đội không có nhiều. Khi một số cầu thủ chấn thương thì sự bù đắp không được như yêu cầu", HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ.

'Nguyên Mạnh chấn thương dai dẳng từ ĐTVN, trận V.League nào cũng uống thuốc giảm đau để ra sân' - Ảnh 2.

Thất bại trước CLB CAHN là trận thua đầu tiên của CLB Nam Định tại mùa giải năm nay. (Ảnh: Như Đạt)

Ông nói thêm: "Thi đấu giao hữu và đá giải khác biệt hoàn toàn. Trước đây hai đội CAHN và Nam Định đã đá giao hữu với nhau 4 trận nhưng khi đó hai đội đều không có được lực lượng mạnh nhất. Hai đội khi đó thi đấu với nhau chủ yếu để kiểm tra thể lực của các cầu thủ, thử nghiệm và lắp ghép đội hình.

Sau trận đấu này giải nghỉ 1 tháng. Đây sẽ là quãng thời gian để CLB nhìn lại điểm mạnh và điểm yếu. Thực lòng, tôi rất sợ chấn thương của các cầu thủ. Điều đó thực sự đáng sợ".

'Nguyên Mạnh chấn thương dai dẳng từ ĐTVN, trận V.League nào cũng uống thuốc giảm đau để ra sân' - Ảnh 3.

Lê Văn Đô tiếp tục tỏa sáng trong màu áo CLB CAHN. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, trợ lý Flavio Luiz của CLB CAHN dành nhiều lời khen cho Lê Văn Đô, khi tiền vệ này ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng. Đồng thời ông cũng tin tưởng các cầu thủ trẻ của CLB CAHN sẽ thể hiện tốt trong đợt tập huấn nước rút cho SEA Games 32. Ông nói:

"Tôi tin tưởng ở những cầu thủ trẻ mà chúng tôi đang có. Họ đang đóng góp nhiều cho đội bóng. Họ có kỹ năng, có tiềm năng và tôi tin họ sẽ có nhiều đóng góp cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai.

Cả 4 cầu thủ này (Lê Văn Đô, Trần Quang Thịnh, Giáp Tuấn Dương và Hà Văn Phương - PV) đều đang có thể lực tốt, giàu tiềm năng ở CLB. Tôi hi vọng khi lên tuyển, họ sẽ giữ được sự tập trung để tiếp tục thể hiện khả năng của mình".

'Nguyên Mạnh chấn thương dai dẳng từ ĐTVN, trận V.League nào cũng uống thuốc giảm đau để ra sân' - Ảnh 4.

CLB CAHN tạm leo lên vị trí thứ 4 với 11 điểm sau 2 trận thắng liên tiếp. (Ảnh: Như Đạt)

Vị trợ lý của HLV Paulo Foiani nói thêm về chiến thắng của đội nhà: "Trước trận đấu này, CLB CAHN đã chơi hay khi gặp Bình Dương. Và hôm nay đội lại tiếp tục chơi hay nữa. Những gì được rèn luyện trên sân tập đang được thể hiện tốt ở trận đấu chính thức.

Tôi không bất ngờ bởi chúng tôi đang có một tuần thi đấu với phong độ cao và luôn hướng đến mục tiêu 3 điểm. Qua từng trận, số bàn thắng của CLB ngày đang được nâng lên. Những cầu thủ như Văn Hậu, Văn Thanh có thể chơi tốt ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Điều đó giúp ích rất nhiều cho đội bóng".

Xót xa hình ảnh cuối cùng của sao bóng chuyền 18 tuổi trước khi nhảy lầu tự tử

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm