Nguyễn Hồng Sơn: Tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam, từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo

26/05/2023 17:40 GMT+7 | Thế giới Sao

Nguyễn Hồng Sơn luôn là một trong những cái tên mang lại cảm xúc rất riêng dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Hồng Sơn - huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của bóng đá Việt Nam, đã xuất hiện rất nhiều những danh thủ để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Tuy nhiên, Hồng Sơn luôn là một cái tên "độc nhất vô nhị" và mang tới những dư vị khó quên dành cho mọi lứa tuổi theo dõi bóng đá.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo - Ảnh 2.

Nguyễn Hồng Sơn là huyền thoại "độc nhất vô nhị" của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Hồng Sơn tên thật là Nguyễn Sỹ Sơn, là tiền vệ tấn công và thường mang áo số 8 yêu thích. Hồng Sơn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công trong những năm từ 1995 đến 2001.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo - Ảnh 3.

Hồng Sơn là một sỹ quan quân đội và gắn bó sự nghiệp với CLB Thể Công

Đáng chú ý, Hồng Sơn còn là một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam với cấp bậc Trung tá. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Hồng Sơn từng giành danh hiệu 2 Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 1998 và 2000.

Cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, có hai cái tên rất nổi tiếng mà đi đâu người dân Việt Nam cũng nhắc đến tên: Một là David Beckham, chàng tiền vệ điển trai của CLB Manchester United. Hai là Nguyễn Hồng Sơn, chàng tiền vệ hào hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo - Ảnh 4.

Thần tượng lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Nói về độ nổi tiếng và đặc biệt là được yêu mến ở Việt Nam khi ấy, nếu Hồng Sơn là số 2 thì chắc không có ai là số 1. Hồng Sơn là mẫu tiền vệ chơi bóng đầu óc, những phẩm chất kỹ thuật điêu luyện giúp anh luôn có những pha xử lý mềm mại, đẹp mắt và vô cùng quyến rũ.

Nhớ đến Hồng Sơn, người ta sẽ nhắc đến những pha đi bóng lắt léo mang đậm tính ngẫu hứng tự nhiên. Làm thế nào để lấy bóng trong chân Hồng Sơn, đó là câu hỏi dường như không có lời giải với các hậu vệ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á những cuối những năm 90 của thế kỷ trước.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo - Ảnh 5.

Danh thủ Hồng Sơn từng 2 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Hồng Sơn phải nói đến năm 1998, thời điểm mà anh giành được chức vô địch quốc gia thứ 2, Siêu Cúp quốc gia đầu tiên, đặc biệt là danh hiệu QBV Việt Nam 1998.

Tài năng của Hồng Sơn khi ấy còn được cả châu Á thừa nhận. Ngôi sao sinh năm 1970 đã nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á do AFC bình chọn hồi tháng 8/1998. Đây là danh hiệu mà mãi đến tận sau này, vẫn chưa có cầu thủ Việt Nam nào giành được.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo - Ảnh 6.

Hồng Sơn là ngôi sao bóng đá nổi tiếng cả châu Á

Thời điểm ấy, Hồng Sơn trở thành gương mặt đại diện của bóng đá Việt Nam, là thần tượng lớn của tất cả người hâm mộ bóng đá. Có câu chuyện hài hước về anh khi tới tận sau này, Hồng Sơn vẫn chưa đọc hết những bức thư mà các fan gửi tới cho anh.

Ở vào thời điểm công nghệ thông tin chưa bùng nổ, những bức thư tay chính là minh chứng rõ nét nhất cho tầm vóc của một thần tượng và Hồng Sơn xứng đáng là một hình tượng quốc dân được cả dân tộc mến mộ khi đó.

Hồng Sơn cũng được lựa chọn vào một sự kiện tranh tài kỹ thuật với những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới thời ấy như Rivaldo, David Beckham, Roberto Carlos... Còn nhớ, vào tháng 7/2001, Hồng Sơn đã vinh dự được mời tham dự giải đấu Pepsi World Challenge.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo - Ảnh 7.

"Sơn công chúa" được mời tham dự giải đấu huyền thoại của Pepsi

Ở một giải đấu hội tụ đầy đủ những danh thủ "khủng" nhất, Hồng Sơn đã gây sốc khi xuất sắc vượt qua một loạt các đối thủ để về nhì sau các cuộc thi kỹ thuật. Trong từng phần thi, từ kỹ năng chuyền bóng, tâng bóng cho tới rê dắt, Hồng Sơn đều thực hiện cực tốt.

Những kỹ năng mà Hồng Sơn thể hiện đã khiến các danh thủ đẳng cấp phải gật đầu nể phục. Chung cuộc, Hồng Sơn đã vượt qua rất nhiều ngôi sao như David Beckham, hay Rivaldo để cán đích chung cuộc ở vị trí thứ 2. Đây là một thành tích làm rất nhiều người Việt Nam cảm thấy tự hào và còn nhắc mãi về sau.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Huyền thoại Việt Nam từng đánh bại cả Beckham và Rivaldo - Ảnh 8.

"Nếu sinh ra tại Brazil, Hồng Sơn sẽ là huyền thoại bóng đá thế giới" - HLV Dido khẳng định

Chứng kiến Hồng Sơn thể hiện tài năng khi so tài các danh thủ hàng đầu, HLV nổi tiếng người Brazil từng dẫn dắt ĐT Việt Nam - Dido đã phải thốt lên rằng: "Nếu được sinh ra ở Brazil, Hồng Sơn sẽ là huyền thoại của bóng đá thế giới". Câu nói đủ thấy rằng đẳng cấp Hồng Sơn đỉnh cao như thế nào ở thời điểm bấy giờ.

Hồng Sơn giải nghệ vào năm 2005, sau đó anh lui về làm công tác đào tạo trẻ và từng thử sức làm HLV nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Có thể nói, cho tới tận lúc này, mỗi khi nhắc tới cái tên Hồng Sơn, người hâm mộ Việt Nam lại có dịp bồi hồi nhớ lại hình bóng một huyền thoại "độc nhất vô nhị" của bóng đá mảnh đất hình chữ S.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm