Nguyễn Hoàng Khánh - nam sinh Quảng Ninh trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021

14/11/2021 18:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng Khánh trở thành nhà vô địch thứ 21, giành học bổng trị giá 40.000 USD sau khi liên tiếp dẫn đầu các phần thi tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra sáng 14/11.

Trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021: Ai sẽ đoạt vòng nguyệt quế?

Trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021: Ai sẽ đoạt vòng nguyệt quế?

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 hứa hẹn là màn tranh tài đầy hấp dẫn từ 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua.

 

>> Link xem trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 trên VTV3

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

>> Link xem trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 trên VTVGo

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv3-3.html

 

* 10h30: Kết thúc vòng thi Về đích

Hoàng Khánh đã trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 với tổng điểm 315 điểm. 

Hải An là Á quân và nhận đồng giải Ba là Duy Anh và Việt Thái.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

* 09h53: Vòng thi Về đích

Hoàng Khánh có điểm thi cao nhất nên sẽ tham gia phần thi "Về đích" đầu tiên. Hoàng Khánh có sự lựa chọn an toàn với 3 câu hỏi 10 điểm. Ở câu đầu về lịch sử, Hoàng Khánh có đáp án đúng là ông Lê Quang Đạo.

Với câu hỏi thứ 2, một câu hỏi về xăn RON-95, thí sinh không có câu trả lời chính xác, ngay sau đó Duy Anh đưa ra đáp án đúng và nhận được 10 điểm.

Hoàng Khánh đã chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối, một câu hỏi Lịch sử. Thí sinh không có đáp án đúng nên cơ hội thuộc về các nhà leo núi còn lại, Việt Thái đã bấm chuông và không đưa ra đáp án đúng. Hoàng Khánh về đích với 240 điểm.

Chú thích ảnh

Hải An là thí sinh thứ hai thi về đích. Em hiện có 160 điểm, kém Hoàng Khánh, người đang dẫn đầu, 80 điểm. An đã mạnh dạn chọn gói câu hỏi cao nhất với 3 câu 30 điểm.

Câu hỏi đầu tiên đề cập đến chương trình "Sóng và máy tính cho em", An đưa ra đáp án ngay sau khi MC Diệp Chi đọc xong câu hỏi. Câu hỏi về đích thứ hai mang đến không gian của quần đảo Trường Sa, hỏi về tên của một đảo được đặt theo tên của một người Việt Nam. Hải An trả lời "Ba Bình" nhưng không phải đáp án.

Hoàng Khánh nhanh chóng bấm chuông, đưa ra đáp án "Phan Vinh". Đây là câu trả lời đúng và Hoàng Khánh giành 30 điểm từ quỹ của Hải An. Khoảng cách điểm của Hải An và Hoàng Khánh được nới rộng lên 110.

Nam sinh trường chuyên Khoa học Tự nhiên đặt ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng thuộc lĩnh vực Toán học. Cũng như câu đầu tiên, An trả lời ngay sau khi MC đọc hết câu hỏi. Đáp án "64" của em được chấp nhận, An giành thêm 60 điểm.

Kết thúc phần thi Về đích, điểm số của Hải An là 220.

Chú thích ảnh

Việt Thái là thí sinh thứ 3 bước vào vòng thi Về đích. Việt Thái chọn gói câu hỏi 30-20-30.  Với câu hỏi số 1, Việt Thái nhận câu hỏi về Văn học và đưa ra đáp án không chính xác. Hoàng Khánh bấm chuông sau đó và có câu trả lời chính xác, nâng tổng điểm lên 300 điểm.

Đến câu hỏi số 2 về Hóa học, Việt Thái vẫn không có đáp án đúng Hải An giành quyền bấm chuông và trả lời chính xác, giành về 20 điểm. 

Trong câu hỏi cuối cùng, Việt Thái lựa chọn ngôi sao hy vọng trước một câu hỏi về tiếng Anh. Nhà leo núi đã đưa ra một đáp án đúng và Việt Thái kết thúc về phần thi về đích với 165 điểm.

Chú thích ảnh

Duy Anh là người khép lại vòng thi Về đích. Thí sinh lựa chọn gói câu hỏi với các số điểm 30 - 30 - 20.

Ở câu hỏi đầu tiên, chương trình đưa ra các dữ kiện liên quan đến Nguyễn Thị Duệ. Duy Anh có trả lời đáp án này nhưng sau đó đổi câu trả lời và bị sai. Hoàng Khánh bấm chuông giành quyền trả lời nhưng cũng sai, bị trừ 15 điểm.

Câu hỏi thứ hai liên quan đễn lĩnh vực Vật lý, Duy Anh trả lời sai. Hoàng Khánh tiếp tục giành quyền trả lời. Em có thêm 30 điểm và nâng tổng số điểm lên 315. Trong khi Duy Anh chỉ còn 80 điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng trị giá 20 điểm, Duy Anh lựa chọn ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên, Duy Anh một lần nữa không thể ghi điểm. Việt Thái, một học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ, không bỏ lỡ cơ hội tăng điểm. Dù hiểu câu hỏi nhưng đáp án Thái đưa ra lại chưa chính xác. Kết thúc, Hoàng Khánh vô địch với 315 điểm.

Kết thúc, Hoàng Khánh vô địch với 315 điểm, Hải An về nhì với 240, Việt Thái 155 và Duy Anh 60 điểm. Điểm cầu THPT Bạch Đằng như vỡ oà.

* 09h30: Phần thi Tăng tốc

Bước vào phần thi Tăng tốc, ở câu hỏi đầu tiên, chỉ có Hoàng Khánh đưa ra câu trả lời là Bà Rịa Vũng Tàu nhưng đây là đáp án sai.

Trong câu hỏi thứ 2, Việt Thái - Hoàng Khánh - Hải An lần lượt có câu trả lời đúng và nhận điểm.

Đến câu hỏi số 3, Hoàng Khánh đưa ra đáp án ở thời gian sớm nhất và nhận 40 điểm. Ba thí sinh còn lại đều có thêm điểm nhờ đáp án đúng câu hỏi này.

Với câu hỏi cuối, bốn nhà leo núi nhận được câu hỏi Đây là chữ gì?. Với câu hỏi này, cả bốn thí sinh đều có trả lời chính xác. 

Kết quả, tổng số điểm của nhà leo núi Duy Anh với 100 điểm, Hải An và Việt Thái có cùng số điểm là 160. Hoàng Khánh dẫn đầu với 250 điểm.

Chú thích ảnh

* 09h22: Phần thi Vượt chướng ngại vật

Bốn nhà leo núi bước vào vòng thi Vượt chướng ngại vật. Hải An bắt đầu câu hỏi đầu tiên với lựa chọn từ hàng ngang thứ 4, một câu hỏi về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cả bốn thí sinh đều có đáp án đúng và ghi được 10 điểm trong câu hỏi này. 

Việt Thái đã bấm chuông để trả lời chướng ngại vật là Giáo dục trực tuyến. Rất tiếc, đây không phải câu trả lời chính xác.

Hoàng Khánh đưa ra câu trả lời trong Vượt chướng ngại vật ngay sau đó là Miễn dịch cộng đồng. Thí sinh đã xuất sắc có câu trả lời chính xác và giành điểm vươn lên dẫn đầu trong Top 4 với 150 điểm, theo ngay sau đó lần lượt là Việt Thái (90 điểm), Hải An (80 điểm), Duy Anh (50 điểm).

* 9h08: Bắt đầu vòng thi Khởi động

Chú thích ảnh

Hải An là thí sinh đầu tiên bắt đầu vòng thi khởi động trong trận chung kết. Thí sinh nhận được 60 điểm đầu tiên. Do có sự đồng ý từ Ban cố vấn nên câu trả lời của Hải An trong câu hỏi tiếng Anh, thí sinh có 70 điểm sau vòng thi Khởi động.

Chú thích ảnh

Người thứ 2 bước vào vòng Khởi động là Hoàng Khánh. Thí sinh khá bình tĩnh trước các câu hỏi và có phần khởi động thuận lợi với 80 điểm.

Việt Thái là thí sinh thứ 3 thi Khởi động. Nhà leo núi rất tập trung trả lời các câu hỏi dưới áp lực thời gian, Việt Thái xuất sắc giành được 80 điểm sau phần thi đầu tiên.

Duy Anh là người khép lại vòng thi mở đầu. Trong phần thi của Duy có một câu hỏi về Vật lý, ê-kíp sản xuất đã lấy ý kiến từ Ban cố vấn của chương trình về câu trả lời từ Duy Anh và nhận được sự công nhận.

Tuy nhiên, câu hỏi về Toán của Duy Anh lại không chính xác do đó, tổng điểm của Duy Anh sau phần Khởi động là 40 điểm.

* 8h32: Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 chính thức bắt đầu!

Chú thích ảnh

Ca sĩ Đông Hùng gửi tới chương trình ca khúc Vinh quang đang chờ ta mở màn cho một trận chung kết hứa hẹn vô cùng kịch tính.

Chú thích ảnh

* 8h tại điểm cầu Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy cô và bạn bè cổ vũ, động viên Nguyễn Thiện Hải An:

Đường lên đỉnh Olympia, Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Đường lên đỉnh Olympia, Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

***

Trận đấu Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 hôm nay sẽ là cuộc so tài cuối cùng của 4 chàng trai:

1. Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) 

2. Nguyễn Việt Thái - THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Nguyễn Thiện Hải An - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Nguyễn Đình Duy Anh - THT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

Đường lên đỉnh Olympia, Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
4 nhà leo núi Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021

Giống như các trận chung kết trước, cùng với những phần thi tài tại trường quay S14 - Đài THVN, 4 nhà leo núi còn được cổ vũ tinh thần từ các điểm cầu ở Hà Nội, Quảng Ninh và Nghệ An.

Tại đây, các thầy cô, bạn bè và người thân của 4 nhà leo núi sẽ dõi theo các thí sinh trong trận thi quan trọng hôm nay.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, việc tổ chức trận chung kết ở các điểm cầu đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cũng như lãnh đạo các tỉnh/thành liên quan.

Theo đó, quy mô, cách thức được triển khai phù hợp với mức độ phòng chống dịch bệnh của từng địa phương. Đặc biệt, 100% các điểm cầu được trang bị khẩu trang đạt chuẩn. Tất cả những điều này đều nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức chương trình chất lượng - an toàn - hiệu quả.

Đường lên đỉnh Olympia, Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Olympia 2021, Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Vòng nguyệt quế vinh quang dành cho người chiến thắng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Vòng nguyệt quế vinh quang nhất năm sẽ thuộc về chàng trai nào?

Cùng đón xem trận thi đấu quan trọng này vào 8h30 hôm nay (14/11), THTT trên kênh VTV3 và báo Thể thao và Văn hóa tường thuật trực tuyến đồng thời.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: 2 trong 4 nhà leo núi là 'thần đồng'

4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua, bao gồm: Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh); Nguyễn Việt Thái - THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thiện Hải An - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Đình Duy Anh - THT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Xem thêm TẠI ĐÂY

Nhóm phóng viên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm