Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

30/09/2025 18:59 GMT+7 | Bạn cần biết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc chiều và tối 30/9 tại nhiều xã/phường các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; riêng Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3.

Cụ thể, các xã/phường của tỉnh Sơn La là: Kim Bon, Mường Bang, Mường Cơi, Ngọc Chiến, Suối Tọ, Tà Xùa, Tân Phong, Vân Hồ; Bắc Yên, Bình Thuận, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng La, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Chiềng Sung, Co Mạ, Đoàn Kết, Gia Phù, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường É, Mường Khiêng, Mường La, Mường Lạn, Mường Sại, Nậm Lầu, Nậm Ty, P. Chiềng An, P. Chiềng Cơi, P. Chiềng Sinh, P. Mộc Châu, P. Mộc Sơn, P. Thảo Nguyên, P. Tô Hiệu, P. Vân Sơn, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Song Khủa, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tân Yên, Thuận Châu, Tô Múa, Tường Hạ, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Châu.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An - Ảnh 1.

Nước biển dâng, sóng lớn kéo theo khối lượng lớn cát tràn vào tuyến đường du lịch Hồ Xuân Hương ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát

Các xã/phường của tỉnh Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Bản Nguyên, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Cao Dương, Chân Mộng, Chí Tiên, Đan Thượng, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hùng Việt, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Thủy, Lâm Thao, Liên Minh, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Động, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, P. Âu Cơ, P. Kỳ Sơn, P. Việt Trì, Phú Khê, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Mai, Tây Cốc, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thọ Văn, Thượng Long, Tiên Lương, Toàn Thắng, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Lang, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Võ Miếu, Xuân Lãng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị; Bao La, Bình Phú, Bình Tuyền, Cao Phong, Cao Sơn, Chí Đám, Cự Đồng, Đà Bắc, Đại Đình, Đại Đồng, Dân Chủ, Đạo Trù, Hải Lựu, Hiền Quan, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hương Cần, Khả Cửu, Lạc Sơn, Lai Đồng, Lập Thạch, Liên Hòa, Long Cốc, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nguyệt Đức, P. Hòa Bình, P. Nông Trang, P. Phong Châu, P. Phú Thọ, P. Tân Hòa, P. Thanh Miếu, P. Thống Nhất, P. Vân Phú, P. Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Yên, Pà Cò, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quyết Thắng, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Sơn, Tân Pheo, Tân Sơn, Thái Hòa, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiên Lữ, Tiền Phong, Văn Miếu, Vân Sơn, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Lãng; Đức Nhàn, Thu Cúc.

Các xã/phường của tỉnh Lào Cai: Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Cảm Nhân, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc San, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Gia Phú, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Lai, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, P. Âu Lâu, P. Cam Đường, P. Nam Cường, P. Sa Pa, P. Văn Phú, P. Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Hà, Trấn Yên, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Y Tý, Yên Bình, Yên Thành; A Mú Sung, Bắc Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Cao Sơn, Cát Thịnh, Cốc Lầu, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Khao Mang, Lâm Giang, Liên Sơn, Minh Lương, Mường Hum, Mường Khương, P. Cầu Thia, P. Lào Cai, P. Nghĩa Lộ, P. Trung Tâm, Pha Long, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Xuân Quang; Chế Tạo, Lao Chải, Mù Cang Chải, Nậm Có, Nậm Xé.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An - Ảnh 2.

Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai có hàng trăm hộ dân bị ngập sâu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Các xã/phường của tỉnh Tuyên Quang: Bắc Mê, Bản Máy, Bình An, Bình Ca, Cán Tỷ, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Yên, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hùng Đức, Hùng Lợi, Lâm Bình, Lao Chải, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, P. Mỹ Lâm, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Sơn Thủy, Tân Mỹ, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Thịnh, Trường Sinh, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh; Bắc Quang, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Đông Thọ, Đồng Văn, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Thái, Hùng An, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Cú, Lũng Phìn, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Tân, Minh Thanh, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, P. An Tường, P. Bình Thuận, P. Hà Giang 1, P. Hà Giang 2, P. Minh Xuân, P. Nông Tiến, Phố Bảng, Phú Linh, Phù Lưu, Quang Bình, Sà Phìn, Sơn Dương, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Tân An, Tân Long, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Trào, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thắng Mố, Thuận Hòa, Thượng Nông, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xuân Vân, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành.

Các xã/phường của tỉnh Thái Nguyên: Bạch Thông, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Chợ Mới, Đại Phúc, Đại Từ, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hiệp Lực, La Bằng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam Hòa, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Nghinh Tường, P. Bá Xuyên, P. Bắc Kạn, P. Bách Quang, P. Đức Xuân, P. Gia Sàng, P. Linh Sơn, P. Phan Đình Phùng, P. Phổ Yên, P. Phúc Thuận, P. Quan Triều, P. Quyết Thắng, P. Sông Công, P. Tích Lương, P. Trung Thành, P. Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Đình, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Quân Chu, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Kỳ, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Thịnh; An Khánh, Ba Bể, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Dân Tiến, Định Hóa, Đồng Phúc, Hợp Thành, Kha Sơn, Kim Phượng, Na Rì, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Quang, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Tân Thành, Trần Phú, Tràng Xá, Võ Nhai, Vô Tranh, Yên Phong, Yên Trạch; Sảng Mộc.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An - Ảnh 3.

Đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Các xã/phường của tỉnh Cao Bằng: Bế Văn Đàn, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Đàm Thủy, Độc Lập, Đông Khê, Đức Long, Hà Quảng, Hạnh Phúc, Hòa An, Huy Giáp, Lũng Nặm, Lý Quốc, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, P. Nùng Trí Cao, P. Tân Giang, P. Thục Phán, Phục Hòa, Quang Hán, Quang Trung, Quảng Uyên, Tam Kim, Thạch An, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Trường Hà, Vinh Quý, Xuân Trường; Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Canh Tân, Cốc Pàng, Đình Phong, Đoài Dương, Hạ Lang, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Khai, Nam Quang, Phan Thanh, Quảng Lâm, Quang Long, Sơn Lộ, Thông Nông, Yên Thổ.

Các xã/phường của tỉnh Lạng Sơn: Công Sơn, P. Kỳ Lừa, Quốc Khánh, Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định; Ba Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chiến Thắng, Điềm He, Đình Lập, Đoàn Kết, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hồng Phong, Kháng Chiến, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Na Sầm, Nhân Lý, P. Đông Kinh, P. Lương Văn Tri, P. Tam Thanh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Văn Lãng, Văn Quan, Yên Phúc; Bắc Sơn, Bằng Mạc, Cai Kinh, Châu Sơn, Chi Lăng, Hưng Vũ, Hữu Liên, Hữu Lũng, Nhất Hòa, Quan Sơn, Tân Thành, Tân Tri, Thái Bình, Thiện Tân, Tri Lễ, Tuấn Sơn, Vạn Linh, Vân Nham, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Xuân Dương, Yên Bình

Các xã/phường của tỉnh Quảng Ninh: Lục Hồn; Bình Liêu, Hoành Mô, P. Bãi Cháy, P. Hoành Bồ, P. Việt Hưng; Ba Chẽ, Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, Kỳ Thượng, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Cao Xanh, P. Đông Triều, P. Hà Lầm, P. Hạ Long, P. Hà Tu, P. Hoàng Quế, P. Hồng Gai, P. Mạo Khê, P. Tuần Châu, P. Vàng Danh, P. Yên Tử, Quảng Đức, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên, Vĩnh Thực.

Các xã/phường của tỉnh Bắc Ninh: Dương Hưu, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Sơn Động, Xuân Cẩm; An Lạc, Đại Sơn, Hiệp Hòa, Ngọc Thiện, Nhã Nam, P. Tự Lạn, P. Vân Hà, P. Việt Yên, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Sơn, Xuân Lương, Yên Định, Yên Thế; Bắc Lũng, Bảo Đài, Biển Động, Biên Sơn, Bố Hạ, Đèo Gia, Đồng Kỳ, Đông Phú, Kép, Kiên Lao, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, P. Chũ, P. Nếnh, P. Phượng Sơn, P. Tân An, Phúc Hòa, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tây Yên Tử, Tiên Lục, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An - Ảnh 4.

Giông lốc xoáy là nhiều nhà tại xã Đầm Hà (Quảng Ninh) bị tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Các xã/phường của tỉnh Thanh Hóa: Tây Đô, Thạch Bình, Thành Vinh; Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Vân, Hồi Xuân, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Phú Lệ, Quý Lương, Thạch Quảng, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Yên Phú; Bát Mọt, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Thạch Lập, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng

Các xã/phường của tỉnh Nghệ An: Na Ngoi; Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Na.

Dự báo, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: tỉnh Cao Bằng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc Ninh từ 40-80mm, có nơi trên 160mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 29/9 đến 13 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Ngọc Chiến 118mm (Sơn La); Việt Hồng 323mm (Lào Cai); Thu Tà 234mm (Tuyên Quang); Mỹ Lương 326mm (Phú Thọ); Hoàng Nông 292mm (Thái Nguyên); Tri Phương 290mm (Cao Bằng); Quốc Khánh1 là 146mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 227mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 139mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 327mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 116mm (Nghệ An)…

Bích Hồng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm