Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó

04/08/2023 14:34 GMT+7 | GenZ

Nhiều bạn trẻ có xu hướng làm ngược lại những gì bố mẹ cấm đoán. Bởi lẽ, họ thấy rằng những việc cấm đó là vô lý, không phù hợp, ảnh hưởng tới sự tự do của họ. Người trẻ cũng muốn thể hiện cái tôi của bản thân và không bao giờ muốn bố mẹ nói gì là răm rắp nghe theo.

Ngày nay, nhiều người trẻ dường như muốn tự lập, làm theo ý thích của bản thân mà không muốn cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thậm chí, một số bạn còn nảy sinh tâm lý phản ngược, người lớn càng cấm lại càng làm. Nhưng không thể vì vậy mà cho rằng các bạn trẻ hư, hỗn hào với người lớn. Tất cả đều có nguyên nhân riêng của nó.

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 1.

Con trẻ đôi lúc càng cấm lại càng làm. (Ảnh minh họa: Shutter Stock)

Tâm lý đảo ngược của giới trẻ

Hồi còn đi học, bạn đã bao giờ bị bố mẹ ngăn cấm chuyện yêu đương chưa? Những lúc đó, tâm trạng của bạn như thế nào? Liệu có phải cho rằng bố mẹ đang làm quá mọi chuyện lên, yêu đương chẳng có gì xấu và lại càng không thể ảnh hưởng tới học tập? Không ít bạn trẻ có tâm lý như vậy nên đã có những mối tình gà bông ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và đó chính là tâm lý đảo ngược theo nghiên cứu của giáo sư tâm lý xã hội Jeff Greenberg tại Đại học Arizona.

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 2.

Con cái không phải lúc nào cũng đồng tình với ý kiến của bố mẹ. (Ảnh minh họa: iStock)

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng phản ứng làm ngược lại những gì bị ngăn cấm là hoàn toàn bình thường. Nó chính là cách để con người bảo vệ các quyền tự do của họ cũng như khẳng định sự tự chủ của bản thân. Khi bị cấm đoán, họ nảy sinh tâm lý sợ hãi, lo ngại quyền tự do của mình đang bị chiếm lấy. Vì vậy mà nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cách phản ứng ngược lại với sự ngăn cấm đó bằng cách bày tỏ sự tức giận hoặc hành động ngược lại với những gì bị cấm.

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 3.

Khi cảm thấy không phục, nhiều người nảy sinh tâm lý phản ngược, làm tất cả những gì bố mẹ cấm.

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 4.

Một số bạn trẻ quyết định bỏ ngoài tai lời bố mẹ nói, bất chấp làm điều phụ huynh cấm.

Hầu như ai cũng trải qua thời kỳ nổi loạn khiến bố mẹ cũng phải đau đầu. Với tiến sĩ Rollins, Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, tâm lý này cũng chính là cách mà người trẻ đang phản biện lại quan điểm của bố mẹ mà họ cho rằng nó không đúng.

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 5.

Hành động này là cách phản ứng của người trẻ để đòi quyền tự do. (Ảnh minh họa: Freepik)

Tuổi trẻ tự do, tự tại, không muốn bị ai ngăn cấm

Ai cũng có những năm tháng thanh xuân rực rỡ, ai cũng muốn mình có thể độc lập, trưởng thành. Vậy nên chẳng có mấy đứa trẻ muốn cuộc đời của mình được bố mẹ sắp xếp từ đầu tới cuối. Ai cũng muốn thể hiện cái tôi cá nhân, muốn khẳng định mình để bố mẹ thấy rằng đứa con của họ đã lớn và hoàn toàn có thể thành công bằng chính năng lực của mình.

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 6.

Người trẻ chỉ muốn được khẳng định bản thân với bố mẹ. (Ảnh minh họa: Shutter Stock)

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 7.

Họ khao khát sự tự do, chứng minh năng lực của bản thân. (Ảnh minh họa: Shutter Stock)

Hoài, độc giả tâm sự: “Lúc mới ra trường đi làm được 3 tháng, mình quyết định bỏ việc để về mở quán lập nghiệp. Hồi đấy ai cũng mắng mình, bố mẹ giận không nhìn con vì công việc trước đó của mình rất ổn định, lương cũng cao. Nhưng ai nói gì mình cũng không nghe, bố mẹ cấm thì mình càng làm. May mắn là giờ cũng ăn nên làm ra, có chút thành tựu nên không còn áy náy với bố mẹ nữa. Mình nghĩ không phải người trẻ như tớ muốn chống đối bố mẹ đâu, chỉ là cảm thấy bản thân phù hợp với một hướng phát triển khác mà thôi”.

Người trẻ càng cấm lại càng làm, tâm lý muốn khẳng định cái tôi, không muốn bảo gì nghe đó - Ảnh 8.

Hầu như không có bạn trẻ nào muốn bố mẹ sắp xếp cả cuộc đời cho mình. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Nhìn chung, ai cũng muốn làm một đứa con ngoan của bố mẹ nhưng có những định hướng của phụ huynh đã không còn phù hợp với sự phát triển ở hiện tại. Bố mẹ hãy cứ để các con có cơ hội để được thử sức. Khi đủ vấp ngã, con sẽ nhận ra cái gì phù hợp, cái gì không. Đừng cố gắng cấm cản con, điều đó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Kim Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm