Người phụ nữ đột quỵ khi đang gội đầu ngoài tiệm tóc: Bác sỹ cảnh báo tư thế ngửa cổ sai cách có thể gây bại liệt hoặc tử vong

04/11/2022 13:49 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

10-20% dân số có một bên động mạch mỏng và sẽ dẫn đến đột quỵ khi bên kia (động mạch bên dày) bị gấp khúc hoặc bị nén bằng bất kỳ hình thức nào. Nhất là khi chúng ta nằm ngửa cổ gội đầu ngoài tiệm làm tóc.

8 Quan Niệm Sai Lầm Về Đột quỵ

8 Quan Niệm Sai Lầm Về Đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 sau các bệnh lý tim mạch và ung thư. Bệnh có thể gây tử vong cao và để lại di chứng nếu không được chữa trị kịp thời.

Mới đây, vụ việc người phụ nữ 50 tuổi bị đột quỵ suýt tử vong tại một tiệm làm tóc khi đang gội đầu đã gây chấn động truyền thông Ấn Độ, India Express đưa tin.

Theo đó, người phụ nữ này đã bị như vậy ngay khi ngửa đầu xuống quá thấp. Các bác sĩ nói rằng mạch máu cung cấp máu lên não đã bị ép khi bà ngửa cổ ra và dẫn đến đột quỵ. Tình trạng này được biết đến với tên gọi là "Hội chứng đột quỵ tại tiệm làm tóc".

Khi khám, các bác sĩ nhận thấy bà yếu đi và đi nghiêng một bên. Chụp MRI não cho thấy một ổ nhồi máu (cục máu đông) ở vùng tiểu não dưới bên phải và cả trong một động mạch quan trọng sau cổ, theo India Express.

Các bác sĩ cho biết, đột quỵ liên quan đến động mạch tiểu não dưới bên phải. Do động mạch đốt sống bị gấp khúc trong quá trình ngửa cổ và hạ thấp cổ về phía chậu gội đầu trong khi gội.

Tiến sĩ Sudhir Kumar, nhà thần kinh học có trụ sở tại Hyderabad (Ấn Độ), cho biết ông cũng đã từng gặp 2 trường hợp nặng hơn và 12 trường hợp với các triệu chứng nhẹ hơn.

Trước đó, tình trạng bệnh nhân bị đột quỵ khi đang gội đầu ở tiệm làm tóc từng được ghi nhận Mỹ. Cụ thể, cô Elizabeth Smith, 48 tuổi sống tại bang California đến tiệm làm đầu vào tháng 12/2013 và dành ra 10 phút để gội mái tóc của mình.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ đột quỵ khi gội đầu ngoài tiệm - Ảnh: Getty

Chỉ một tuần sau đó, cô cảm thấy tay trái cùng chân của mình yếu dần đi. Và trong một tuần tiếp theo cô đã phải chịu đựng cơn tai biến khủng khiếp xảy đến với bản thân.

Người phụ nữ là mẹ của hai đứa trẻ nói rằng, các bác sĩ suy đoán tư thế nằm ngả người trên bồn gội đầu có thể là nguyên nhân tiềm ẩn của biến chứng trên. Khi cổ của cô bị uốn cong về phía sau đã khiến các mạch máu bị chèn ép, làm xuất hiện các tụ máu.

Elizabeth chia sẻ trên Đài CBS: “Tôi cảm thấy buồn nôn, đầu nóng đến mức khiến tôi không đứng vững nổi. Chân tay chẳng còn chút sức lực nào và mọi người nghĩ tôi sẽ không qua khỏi. Tôi muốn cảnh báo các khách hàng khác về hiểm họa khôn lường này". Sau đó, cô cũng đâm đơn kiện salon tóc ra tòa án San Diego, California.

Hội chứng đột quỵ tại tiệm làm tóc

Hội chứng đột quỵ tại tiệm làm tóc lần đầu tiên được báo cáo ở Mỹ vào năm 1993.

Tiến sĩ Kumar cho biết ở 10 - 20% dân số, một bên động mạch có thể bị mỏng và dẫn đến đột quỵ khi bên kia (bên mạch dày) bị gập lại hoặc bị ép khi ngửa cổ.

Chú thích ảnh
Khi thấy chóng mặt hãy nằm xuống ngay lập tức - Ảnh: Getty

"Đột quỵ có thể xảy ra trong quá trình gội đầu ở tiệm làm tóc. Nhận biết và điều trị kịp thời có thể ngăn ngừa bại liệt", Tiến sĩ Kumar lưu ý.

Ngoài ra, đột quỵ còn do nhân viên mát xa đè lên cổ và đầu khách quá thô bạo. "Đôi khi, họ vặn mạnh cổ và đầu kèm theo tiếng kêu răng rắc. Cử động giật cục như vậy có thể khiến các mạch máu mềm bị thương và việc cung cấp máu lên não bị cản trở gây ra ra đột quỵ.", Tiến sĩ Pavan Pai, nhà thần kinh học, chuyên gia về đột quỵ, Bệnh viện Wockhardt (Ấn Độ) nói.

Tiến sĩ Pai lưu ý rằng nếu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn trong khi gội đầu kèm theo cảm giác chèn ép tức ở vùng cổ, hãy nằm xuống ngay lập tức. Đồng thời, tránh ngửa cổ ra sau quá nhiều trong khi gội đầu, chỉ nên ngửa ở góc dưới 20 độ.

Các chuyên gia cũng lưu ý, để phòng ngừa và phục hồi sau đột quỵ, mọi người hãy duy trì lối sống hữu ích như:

- Tập thể dục: Khi nói đến thực tế để ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào, tập thể dục là điều không cần phải bàn cãi. Nó giữ cho tim và cơ thể được nuôi dưỡng cũng như thúc đẩy sức khỏe nói chung. Bất kỳ loại hình tập thể dục nào như tập gym, yoga, đi bộ hoặc pranayama đều có thể giúp bạn tăng cường trao đổi chất và đảm bảo rằng tuyến tụy của bạn hoạt động bình thường.

- Từ bỏ đường trắng và chuyển sang sử dụng đường tự nhiên: Đường trắng, mà phần lớn chúng ta tiêu thụ hàng ngày đều chứa calo rỗng. Do đó, bạn nên chuyển sang các dạng đường tự nhiên như trái cây, đường thốt nốt hoặc mật ong.

- Tăng cường ăn các loại thực phẩm như măng tây, atisô, bơ, bông cải xanh, bắp cải và súp lơ trắng để duy trì lượng đường huyết thấp...

Nguyễn Phượng

Theo India Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm