Người phụ nữ đoạt giải Nobel hòa bình 2011 dành tiền làm từ thiện

06/11/2013 09:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người đoạt giải Nobel hòa bình năm 2011, Tawakkol Karman ngày hôm qua đã quyết định dành số tiền 500.000 USD hỗ trợ những gia có người thân thiệt mạng trong cuộc nổi dậy mùa xuân Arab ở Yemen.

Nhà hoạt động vì hòa bình Tawakkol Karman dành số tiền 500.000 USD cho Quỹ từ thiện

Nhà hoạt động vì hòa bình Yemen từng là người phụ nữ Arab đầu tiên được trao giải thưởng Nobel hòa bình. Cô Karman quyết định dành số tiền 500.000 USD hỗ trợ những gia đình người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy mùa xuân Arab ở Yemen.

"Tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hỗ trợ gia đình những người đã hi sinh cho sự thay đổi hướng tới một Yemen tự do, bình đẳng và tốt đẹp hơn". Cô Karman đã trích số tiền thưởng gửi đến Quỹ hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng và bị thương trong cuộc cách mạng hòa bình năm 2011. Quỹ hỗ trợ này được thành lập bởi Tổng thống Abdu Rabu Masour Hadi.

Ông Hadi lên nắm quyền tháng 2 năm 2012 trong một thỏa thuận buộc cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ bỏ quyền lực để đổi lấy sự ra đi trong yên bình sau quãng thời gian một năm bất ổn trên toàn Yemen.

Ủy ban Nobel trao giải Nobel hòa bình cho cô Karman vào năm 2011 khi cuộc đấu tranh và nổi dậy ở Yemen vẫn chưa chấm dứt. Cô Karman là một trong ba phụ nữ đồng đoạt giải Nobel hòa bình trong năm 2011. Hai người phụ nữ còn lại bao gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và một nhà vận động xã hội và hòa bình Leymah Gbowee.

"Ba người phụ nữ đồng đoạt giải Nobel hòa bình năm 2011 nhờ những nỗ lực của họ trong việc đấu tranh cho quyền lợi và sự an toàn của phụ nữ trong việc xây dựng hòa bình trong khu vực", Ủy ban Nobel ghi nhận. Cô Karman được đánh giá có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh vì quyền lợi phụ nữ đối với nền dân chủ và hòa bình ở Yemen.

Cô Karman không phải là người đầu tiên đoạt giải Nobel quyết định dành số tiền thưởng cho Quỹ phúc lợi xã hội. Tổng thống Barack Obama từng dành toàn bộ số tiền 1,4 triệu USD từ giải Nobel hòa bình năm 2009 vào mục đích từ thiện. Liên minh châu Âu được giao giải Nobel hòa bình năm 2012 cũng dành số tiền thưởng từ giải Nobel để đóng góp trong nỗ lực bảo vệ và hỗ trợ trẻ em ở những khu vực xung đột.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm