Theo nghiên cứu của Viện Brookings, số lượng người Mỹ rời khỏi Mỹ đang ở mức kỷ lục, với mức di cư ròng âm từ 10.000 người đến 295.000 người trong năm 2025. Khoảng ước tính lớn nhất thuộc về nhóm tự nguyện rời đi, với Brookings ước tính từ 210.000 người đến 405.000 người đã làm như vậy trong năm ngoái.
Đây là lần đầu tiên trong ít nhất 50 năm số người rời khỏi đất nước nhiều hơn số người chuyển đến. Theo Brookings, các chính sách nhập cư hạn chế và nỗ lực trục xuất đóng vai trò trong xu hướng này. Một số công dân Mỹ di cư vì học tập, công việc, nuôi dạy con cái, nghỉ hưu và nhiều lý do khác.
Expatsi, một công ty tổ chức các chuyến khảo sát định cư dành cho người Mỹ, đang trở thành nguồn hỗ trợ được nhiều người tìm đến. Công ty được thành lập năm 2022 và đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 2 tại San Diego vào ngày 9-10/5. Jen Barnett, đồng sáng lập Expatsi, nói với CNBC rằng khoảng 600 người Mỹ từ khắp cả nước đã tham dự, gấp đôi số người tại sự kiện đầu tiên tổ chức hồi tháng 5/2025.

Hành khách chờ tại sân bay quốc tế ở Milwaukee, Wisconsin (Mỹ). Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN
Theo khảo sát 218 người tham dự do Barnett thực hiện, phần lớn, chiếm 89%, cho biết họ muốn rời Mỹ vì lý do chính trị. Những người khác nói rằng họ muốn chuyển đi để tìm kiếm trải nghiệm và phát triển bản thân (73%), cũng như tiết kiệm tiền (57%). Khoảng 2/3 số người được hỏi hy vọng sẽ chuyển đi trong vòng 2 năm, có ngân sách trung bình hàng tháng là 3.856 USD, và nhóm muốn ra nước ngoài gồm 44% cá nhân, 39% cặp đôi và 17% gia đình có con nhỏ.
Khách tham dự hội nghị đã trả từ khoảng 500 USD đến 1.000 USD tiền vé cho các hoạt động cuối tuần, bao gồm hai ngày chương trình với hơn 50 chuyên gia. Người tham dự tham gia hàng chục phiên thảo luận để tìm hiểu chi tiết về các loại thị thực, thuế dành cho người sống ở nước ngoài, bảo hiểm y tế cho người nhập cư và những thông tin cụ thể về cách chuyển tới những điểm đến phổ biến như Bồ Đào Nha, Mexico, Canada và New Zealand.
Chi phí chuyển ra nước ngoài và sinh sống ở nước ngoài khác nhau rất lớn tùy quốc gia đến và phong cách sống mong muốn. Việc chuyển đi ban đầu thường bao gồm phí xử lý thị thực và giấy tờ vài trăm USD, cộng thêm chi phí vận chuyển và gửi đồ có thể lên tới hàng chục nghìn USD.